Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tiếp xúc cử tri huyện Ba Vì
![]() |
Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp xúc cử tri tại huyện Ba Vì (Hà Nội) |
Trong buổi sáng, các ứng cử viên đã tiếp xúc với trên 300 cử tri các xã khu vực trung tâm huyện. Buổi chiều, tại Trường phổ thông trung học Ba Vì, các ứng cử viên đã tiếp xúc với cử tri các xã khu vực đồi gò của huyện.
Dự các buổi tiếp xúc còn có đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố; đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được nghe tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên, theo đó, đơn vị bầu cử số 8 TP Hà Nội gồm các huyện Thạch Thất, Phúc Thọ, Ba Vì và thị xã Sơn Tây có 5 ứng cử viên: ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng Đoàn Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Thượng tướng, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam; ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Bí thư Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; ông Ngọ Duy Hiểu, Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Phúc Thọ; ông Trần Danh Lợi, Chủ tịch Hội Cầu đường Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Viện nghiên cứu phát triển đô thị; bà Bạch Tố Uyên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ba Trại, huyện Ba Vì.
Trình bày chương trình hành động trước cử tri huyện Ba Vì, các ứng cử viên nhấn mạnh nếu được cử tri tin tưởng, bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ làm tốt vai trò đại biểu, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của cử tri nơi ứng cử; thường xuyên liên hệ, gắn bó chặt chẽ, lắng nghe tâm tư, ý kiến của cử tri; sâu sát cơ sở để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ban hành chính sách pháp luật của Quốc hội. Đồng thời, bản thân và gia đình sẽ gương mẫu trong chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Đối với ứng cử viên Hoàng Trung Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, trong chương trình hành động của mình, đồng chí cho biết nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XIV, sẽ thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri để truyền đến các cơ quan chức năng, đến Quốc hội. Đồng thời, phối hợp cơ quan của TP Hà Nội, các cơ quan của Trung ương để giải quyết các kiến nghị của cử tri.
Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá Ba Vì là huyện khó khăn của Thành phố, nhưng cũng là địa phương giàu truyền thống cách mạng, hội tụ của văn hóa xứ Đoài nên có nhiều tiềm năng để phát triển. Chính vì vậy, trong các cuộc họp, Thường vụ Thành ủy đã bàn bạc các giải pháp, các chính sách cho Ba Vì cũng như các địa phương còn khó khăn của Thành phố, trong đó, có việc tăng cường kết nối hạ tầng giao thông để phát triển du lịch văn hoá, tạo động lực để huyện phát triển. Cùng với đó, Thành phố sẽ tập trung đầu tư các công trình hạ tầng xã hội, nhất là trường học, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thể hiện trách nhiệm đối với thế hệ tương lai.
Sau khi nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, cử tri huyện Ba Vì mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ đề đạt với Quốc hội, các cơ quan Trung ương và Thành phố quan tâm, giải quyết những vấn đề dân sinh trên địa bàn. Trong đó, có việc đánh giá tác động ô nhiễm môi trường nước (xả thải ra khu vực sông Hồng) và không khí (mùi hóa chất) của Nhà máy hóa chất Việt Trì (Phú Thọ) xem có ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân các xã của Ba Vì hay không. Ngoài ra, các cử tri cũng kiến nghị các đại biểu quốc hội đề đạt với Quốc hội, các cơ quan Trung ương và Thành phố đẩy nhanh tiến độ dự án cấp nước, khôi phục sông Tích, đồng thời quan tâm đầu tư hạ tầng cho các xã vùng dự án.
Thay mặt các ứng cử viên, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cảm ơn tình cảm của cử tri huyện Ba Vì, đồng thời nghiêm túc tiếp thu những phản ánh, kiến nghị của cử tri. Đồng chí nhấn mạnh: "Dù trúng cử hay không, các ứng cử viên chúng tôi với trách nhiệm và tình cảm với Thủ đô sẽ làm hết sức mình để cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng Thủ đô thực sự xanh, sạch, đẹp, văn hiến, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân cả nước".