Bí thư Hà Nội: Xử nghiêm các vụ thiếu lương tâm, đạo đức con người
![]() |
| Bí thư Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại buổi khai mạc HĐND TP sáng 2/12. (Ảnh: Nguyễn Dũng) |
Tại buổi khai mạc HĐND TP Hà Nội sáng 2/12, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cho hay, 2013 là một năm thành phố thực hiện các chủ trương trong điều kiện thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức từ suy thoái kinh tế, thiên tai, bão lụt, lạm phát tiềm ẩn nguy cơ tăng trở lại…
Mặc dù vậy với sự nỗ lực, quyết tâm, kinh tế thủ đô vẫn đạt mức tăng trưởng khá, quý sau cao hơn quý trước, lạm phát được kiểm soát và thấp hơn trước. Cải cách hành chính được thực hiện quyết liệt, công tác quy hoạch được triển khai tích cực, xây dựng sai phép nghiêm trọng đều được xử lý nghiêm…
Tuy nhiên bên cạnh những thành tích đạt được, Bí thư Hà Nội thẳng nhìn nhận vẫn còn một số mặt hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Công tác lãnh đạo quản lý điều hành ở một số cấp, ngành, lĩnh vực chưa thực sự quyết liệt, có nơi còn trì trệ, thiếu năng động, sáng tạo trong giải quyết công việc.
“Mặc dù xác định 2013 là năm kỷ cương hành chính, và thực sự đã đạt được những đổi mới tiến bộ, nhưng vẫn còn những tập thể, cá nhân, công chức, viên chức chưa làm hết trách nhiệm. Thậm chí còn có những vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng, không chỉ thiếu trách nhiệm mà còn thiếu cả lương tâm, đạo đức con người. Đó là những vụ việc mà dư luận, nhân dân và báo chí lên tiếng phê phán kịp thời và đích đáng. Lãnh đạo thành phố đang chỉ đạo, xử lý một cách kiên quyết, nghiêm minh” – ông Phạm Quang Nghị nhấn mạnh.
Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, Bí thư Hà Nội cho rằng, vẫn còn nhiều khó khăn cần phải tháo gỡ. Lần đầu tiên trong nhiều năm thu ngân sách không đạt được dự toán. Mặc dù có nguyên nhân khách quan, nhưng điều này cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai các nhiệm vụ của thành phố.
Bên cạnh đó tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản còn nhiều, nợ xấu ngân hàng vẫn còn cao, chất thải gây ô nhiễm chưa được kiểm soát, ô nhiễm làng nghề, khu cụm công nghiệp còn gây bức xúc, cần phải có những giải pháp, nguồn lực xử lý. Tình hình ùn tắc, tai nạn giao thông đã có tiến bộ, giảm trên cả 3 tiêu chí nhưng vẫn cần phải làm tốt hơn nữa.
Một vấn đề khác được Bí thư đề cập là tình trạng lợi dụng blog, mạng xã hội để lôi kéo, kích động, gây rối chống phá có xu hướng gia tăng, nhưng việc chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác của nhiều cơ quan nhà nước trực tiếp có liên quan lại chậm chạp, vòng vo, né tránh. Đôi khi không dũng cảm thừa nhận cái sai, cũng không hiếm khi không dám công khai dũng cảm bảo vệ chủ trương, việc làm đúng đắn.
Bí thư Phạm Quang Nghị nhận định, năm 2014 dự báo kinh tế - xã hội thủ đô còn tiếp tục phải đối phó với những khó khăn, thử thách, đòi hỏi phải quyết tâm nỗ lực cao hơn nữa. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của thành phố, các cấp các ngành cần tập trung toàn diện các mặt công tác, tích cực tháo gỡ khó khăn, trọng tâm là thực hiện đồng bộ hiệu quả 9 chương trình công tác của thành ủy, 5 nhiệm vụ chủ yếu, hai khâu đột phá của thành phố, giải quyết tốt hơn việc làm và đời sống của nhân dân…
Ông Phạm Quang Nghị nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của thành phố là phải thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong đó ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế; thực hiện đồng bộ có hiệu quả 7 nhóm giải pháp hỗ trợ sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, kiên trì cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hơn nữa tinh thần, thái độ, ý thức nghề nghiệp của đội ngũ công chức, viên chức…
“Những vụ việc vi phạm đã được phát hiện cần phải được xử lý thật nghiêm minh để làm bài học giáo dục, răn đe, khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức, cơ quan đơn vị” – Bí thư Hà Nội nói.
Đồng thời, ông Phạm Quang Nghị chỉ đạo, Hà Nội cũng cần sớm khắc phục ngay những yếu kém, chậm trễ, cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp, thu hút mọi nguồn lực để đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội.
