Bầu cử địa phương ở Ukraine: Phép thử lớn đối với chính phủ Poroshenko
Cử tri sẽ chọn ra thị trưởng cùng những người đứng đầu cơ quan địa phương ở khắp các tỉnh của Ukraine, ngoại trừ khu vực hiện đang chịu sự kiểm soát của quân ly khai.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đang đứng trước một bài kiểm tra lớn. |
Cuộc bầu cử này diễn ra vào thời điểm người dân ngày càng tỏ ra bất bình khi cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine đã kéo dài 18 tháng, Kiev đã điều động khoảng 83.000 binh lính nhưng vẫn không thể đánh bại quân ly khai. Các nước phương Tây và Kiev đã cáo buộc Nga cung cấp khí tài quân sự cho quân nổi dậy, nhưng Nga vẫn kiên quyết phủ nhận.
Cùng lúc đó, chính phủ Kiev mới đã không thể phục hồi nền kinh tế vốn đã đi xuống do cuộc chiến cũng như đánh mất trung tâm công nghiệp của Ukraine vào tay quân ly khai, buộc nước này phải phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ về tài chính của phương Tây và thế giới.
Sự bất bình của công chúng đã khiến nhiều đảng nhỏ đã được thành lập và sẽ tham gia giành vị trí trong hội đồng chính quyền địa phương. Có tổng cộng hơn 130 đảng phái lớn nhỏ sẽ tranh cử trong thời điểm sẽ có nhiều người dân đến bỏ phiếu.
Ông Ivan Lozowy, một nhà phân tích người Mỹ gốc Ukraine cho biết. “Đảng của ông Poroshenko không có một nền móng vững bền, và chúng ta đang thấy nhiều nhóm nhỏ tham gia tranh cử để có chân trong chính quyền địa phương nhằm củng cố và tăng cường vị thế của mình”.
Đảng của ông Poroshenko được dự báo sẽ có số thành viên giữ chức thị trưởng và nhiều chức vụ địa phương nhiều nhất. Tuy nhiên tỉ lệ ủng hộ của Tổng thống Ukraine đã giảm xuống chỉ còn 26%, tức là ít hơn một nửa so với khi ông lên nhậm chức vào tháng 5/2014. Trong khi đó, đảng của Thủ tướng Arseny Yatsenyuk đang ngày càng mất niềm tin ở người dân và không có thành viên nào tham gia tranh cử.
Đây sẽ là cơ hội cho Đảng Đối lập của Ukraine, phần lớn được cấu thành từ những thành viên cũ của đảng Đảng Các khu vực Ukraine của cựu Tổng thống Viktor Yanukovych. Đảng Đối lập, hiện đang nắm giữ 10% tổng số ghế trong quốc hội, có chủ trương phản đối việc Tổng thống Poroshenko đưa Ukraine tham gia vào NATO và kêu gọi đàm phán với Nga để thiết lập lại đường biên giới cũ của Ukraine (bao gồm bán đảo Crimea đã sáp nhập vào Nga) cũng như cho phép quân ly khai kiểm soát một phần của miền Đông đất nước.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ hãng thông tấn Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), một hãng tin chuyên cung cấp những tin tức thuộc vùng Đông Âu, Trung Á và Trung Đông, được thành lập vào năm 1946 và được chính phủ Mỹ hỗ trợ tài chính.