Bắt ông Phan Văn Vĩnh: Nếu không quyết tâm, làm sao moi được vụ việc tày trời

Người dân tự hỏi, nếu ông Vĩnh, ông Hóa chưa nghỉ hưu, nếu không có ai đó dám lên tiếng, nếu Lãnh đạo Đảng, Nhà nước không quyết tâm chống tội phạm tham nhũng … thì liệu ai có thể “moi” ra vụ việc tày trời như vậy?"

Đây là quan điểm của ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng (Ủy viên thường trực Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội) khi trả lời PV báo điện tử Infonet xung quanh câu chuyện cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an vừa bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra hành vi liên quan đến đường dây đánh bạc xuyên quốc gia với số tiền lên tới hàng ngàn tỉ đồng. Ông Vĩnh bị khởi tố theo quy định tại khoản 3, Điều 281 - Bộ luật Hình sự năm 1999 với tội danh "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng cho rằng "Tôi nghĩ có thể phạm vi còn rộng hơn nếu cơ quan điều tra tiếp tục đi sâu xem  xét các khía cạnh vụ việc. Nhiều cử tri đã thất vọng trước những vụ việc tham nhũng có cán bộ trong lực lượng chấp pháp ngành công an vướng vào.

Đành rằng các cụ có câu “con sâu bỏ rầu nồi canh”, vẫn còn rất nhiều những cán bộ công an chân chính, hi sinh vì dân. Nhưng kẻ xấu lại có khả năng che đậy, đe dọa người khác để che đậy, phạm tội để che giấu… rất tinh vi, nhiều thủ đoạn.

Người dân tự hỏi, nếu ông Vĩnh, ông Hóa chưa nghỉ hưu, nếu không có ai đó dám lên tiếng, nếu Lãnh đạo Đảng, Nhà nước không quyết tâm chống tội phạm tham nhũng … thì liệu ai có thể “moi” ra vụ việc tày trời như vậy?"

Về nguyên nhân, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng nói, ở đây có hai vấn đề có liên quan: thứ nhất là sự tu dưỡng, rèn luyện của cá nhân một số người có chức có quyền, hai là, công tác cán bộ có nhiều sơ hở, thiếu sót nghiêm trọng, từ khâu lựa chọn, bổ nhiệm, giám sát… Nhiều cử tri nói, có thể họ đã bằng mọi cách tạo ra được vỏ bọc và chiếm được sự tin cậy của cấp lãnh đạo và anh em đồng nghiệp. Nhiều người phải chịu liên đới trách nhiệm trong việc này.

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng cũng cho rằng: "Chúng ta sợ nhất “căn bệnh” báo cáo sai, báo cáo láo hoặc tìm cách che đậy sai phạm, nể nang, cho qua những khuất tất, lỗi lầm của cán bộ. Hơn nữa, nó còn có nguồn gốc từ việc “nhóm lợi ích” hay “tập đoàn tội phạm” đã tính toán tất cả các biện pháp che đậy, xóa dấu vết vì họ là người có thẩm quyền cao hoặc có quyền duy nhất sở hữu thông tin, hoặc tự tin tưởng như không ai dám động đến (Vũ "nhôm”, “Út Bộ trưởng”, “Vĩnh Tổng cục”, “Thanh Hóa đại ca”)… Không ngẫu nhiên có các “biệt danh” ngộ nghĩnh như vậy, nó đều có nguồn gốc.

Chúng ta có nhưng chưa nhiều những người bản lĩnh, dám tuyên chiến với tiêu cực, nhũng nhiễu. Nếu cấp ủy, chính quyền có quyết tâm chính trị cao, nếu có cán bộ được rèn luyện bản lĩnh chiến đấu với tiêu cực, tham nhũng thì câu chuyện sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực, cuộc chiến chống tiêu cực, tham nhũng sẽ được “bẻ ghi” sang hướng thuận lợi hơn, hiệu quả cao hơn, từ đó xúc tác cho niềm tin công chúng mạnh mẽ hơn".

Để xử lý nghiêm và ngăn chặn tham nhũng, cán bộ lợi dụng chức vụ quyền hạn, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, với những vụ việc đã bị đưa ra pháp luật, cần xử lý thật nghiêm khắc, tước hết mọi tài sản, quyền lợi mà những cán bộ này đã kiếm chác bằng mánh khóe, lợi dụng chức vụ quyền hạn. Tiếp đó là tuyên truyền cho những cán bộ, chiến sỹ khác về “tấm gương hoen ố”, “hình ảnh tội lỗi” để họ rút kinh nghiệm chung. Các cơ quan hãy coi đó là bài học đau xót để cảnh tỉnh về công tác cán bộ của mình.

Bên cạnh đó, quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ giữ trọng trách trong bộ máy nhà nước. Cơ quan dân cử, nhất là Quốc hội cần tiến hành giám sát chặt chẽ chất lượng cán bộ, công chức, viên chức - những người thực thi pháp luật. Mặt trận, các tổ chức thành viên của Mặt trận, báo chí, Nhân dân cần phát huy hơn nữa vai trò giám sát giúp cho Nhà nước làm trong sạch đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Cần phải xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức nhà nước theo tính chất, mức độ vi phạm pháp luật, đạo đức công vụ.

Không để có “vùng cấm”, hoặc “vùng ưu tiên” trong bất kỳ lĩnh vực nào, bất kỳ ai. Trong thời gian tới, cần triển khai quyết liệt quy định của Đảng về công tác kiểm tra, xử lý đảng viên sai phạm, tăng cường công tác kiểm tra của Đảng, công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Riêng đối với lực lượng công an nhân dân, tôi hy vọng khi triển khai Đề án tổ chức lại bộ máy trong thời gian tới sẽ có điều kiện rà soát, thanh lọc, làm trong sạch đội ngũ cán bộ để củng cố lòng tin của Đảng, của Nhân dân.

N. Huyền (thực hiện)

Xây dựng con người và công nghệ hướng tới một Việt Nam bao trùm số

Nhằm tạo cầu nối giữa những người sáng tạo công nghệ và các nhóm yếu thế, “Sáng kiến công nghệ bao trùm” giúp họ hòa nhập và phát triển, từ đó thúc đẩy xã hội công bằng và bền vững.

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Đang cập nhật dữ liệu !