Bất ngờ về độ tuổi của ‘con mồi’ trong các vụ lừa tình lấy tiền ở Mỹ

Những người trên 60 tuổi trở thành "con mồi" bị mất nhiều tiền nhất các vụ lừa tình lấy tiền ở Mỹ. 

Theo Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ, những người cao tuổi ở nước này trở thành nạn nhân ngày càng phổ biến trong các vụ lừa tình để lấy tiền.

Riêng trong năm 2020, số tiền mà những đối tượng lừa tình đã chiếm đoạt được từ các nạn nhân ở mọi lứa tuổi vào khoảng 304 triệu USD. Nhưng Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ cho rằng, đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng trôi, bởi còn rất nhiều nạn nhân vì xấu hổ mà không dám tố giác sự việc.

{keywords}
Người trên 60 tuổi trở thành "con mồi" phổ biến trong các vụ lừa tình lấy tiền ở Mỹ. (Ảnh: SCMP)

Theo Tribune News Service, hồi tháng Chín, bà Kate Kleinert, một góa phụ sinh sống ở bang Pennsylvania, đã nói với Ủy ban Đặc biệt của Thượng viện Mỹ về người cao tuổi rằng bà từng là nạn nhân của vụ lừa đảo tình cảm. Bà đã mất 39.000 USD cho cuộc tình này cùng lòng tự trọng.

Bà Kleinert chia sẻ, sau khi chấp nhận lời kết bạn mà một người đàn ông gửi cho bà thông qua trang mạng xã hội Facebook hồi tháng 8/2020, bà đã trao đổi với người này qua một ứng dụng khác.

Bà Kleinert cho hay, người đàn ông có tên “Tony” nói rằng ông ta làm việc tại Iraq theo hợp đồng ký kết với tổ chức Liên Hợp Quốc. Sau khi người này đưa ra lời đề nghị, bà Kleinert đã gửi các thẻ quà tặng cho Tony và con cái của ông ta.

Thậm chí, Tony còn hẹn gặp bà Kleinert tại thành phố Philadelphia vào tháng 12/2020, nhưng cuối cùng ông ta không xuất hiện. Chưa dừng lại, một người tự xưng là luật sư riêng của Tony còn gọi điện cho bà Kleinert và nói rằng Tony cần số tiền 20.000 USD để được bảo lãnh.

“Tên luật sư đã hướng dẫn tôi những việc cần làm bao gồm thế chấp ngôi nhà đang ở, mượn tiền của người thân trong gia đình. Nhưng tôi không thể làm chuyện này”, bà Kleinert nhớ lại.

Song bà Kleinert cho biết, bà đã đưa cho Tony cả thẻ tín dụng cùng số tiền lương hưu của bản thân. Thông qua các bức ảnh mà Tony gửi cho, bà Kleinert nghĩ rằng hắn là một bác sĩ làm việc ở Tây Ban Nha.

Phát biểu trước Ủy ban Đặc biệt của Thượng viện Mỹ về người cao tuổi, bà Kleinert cho hay bà muốn công khai chuyện bị lừa tình lấy tiền vì vô cùng tức giận khi không thể đòi được công lý.

“Chuyện này là vô cùng đáng buồn và nhiều người đã trải qua nó, nhưng lại không thể nói ra”, bà Kleinert nhấn mạnh.

Theo Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ, trong 3 năm qua, số vụ lừa đảo tình cảm đang ngày càng gia tăng. Nạn nhân trong những vụ lừa đảo tình cảm thường bị mất nhiều tiền hơn so với các hình thức lừa đảo khác. Hình thức lừa đảo tình cảm được thực hiện qua các ứng dụng hẹn hò và mạng xã hội. Tính tổng thể, số vụ lừa tình lấy tiền ở mọi lứa tuổi tại Mỹ trong năm 2020 là 304 triệu USD, tăng khoảng 50% so với năm 2019.

Trong số này, những người lớn tuổi tức là trên 60 tuổi bị các đối tượng lừa mất hơn 139 triệu USD. Con số này tăng hơn 65% so với số tiền 84 triệu USD được báo cáo vào năm 2019.

Đặc biệt trong giai đoạn dịch Covid-19 lây lan và người cao tuổi dành nhiều thời gian hơn cho mạng xã hội, các vụ lừa đảo tình cảm lại càng gia tăng.

“Những kẻ lừa đảo thường bắt đầu câu chuyện bằng cách tình cờ gửi lời mời kết bạn với một ai đó hoặc nhắn tin làm quen. Thủ đoạn của những tên lừa đảo cũng vô cùng tinh vi. Chúng biết những gì chúng đang làm. Chúng kể những câu chuyện của bản thân và từ đó tạo dựng mối quan hệ, sau đó lừa lấy tiền. Trong khi đó, nạn nhân lại không nghĩ rằng mình đang cho người lại cái gì đó, bởi họ cho rằng bản thân đã biết rõ về đối phương”, bà Patti Poss, một luật sư cấp cao tại cục bảo vệ khách hàng của Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ cho hay. 

Những kẻ lừa đảo tình cảm thường tạo hồ sơ cá nhân giả mạo trên nhiều ứng dụng hẹn hò như Ashley Madison, Grindr, Match, Tinder, cùng các nền tảng mạng xã hội gồm Instagram và Facebook. Đối tượng lừa đảo thường tự xưng là người nước ngoài đang làm việc cho các tổ chức dầu mỏ, hợp tác với quân đội hoặc làm bác sĩ cho tổ chức quốc tế.

Dù không gặp mặt trực tiếp, nhưng thông qua các câu chuyện kể về bản thân, đối tượng lừa đảo dần dần lấy được lòng tin của nạn nhân sau thời gian trao đổi qua lại vài lần mỗi ngày. Cuối cùng, chúng đề nghị “con mồi” hỗ trợ tài chính với những lý do mang tính khẩn cấp như đi du lịch hay chăm sóc y tế.  

Nhiều nạn nhân bị lừa đảo cho biết, các đối tượng phạm pháp đã lợi dụng dịch Covid-19 để đề nghị được giúp đỡ bằng tiền qua hình thức chuyển khoản hoặc né tránh không gặp mặt trực tiếp.

Cụ thể, những người trên 60 tuổi là nạn nhân của các vụ lừa tình lấy tiền cho hay họ đã mất 10,5 triệu USD cho kẻ gian lấy lý do liên quan tới dịch Covid-19, theo Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ. 

Vết trượt dài của hotgirl Trung Quốc nổi tiếng một thời

Vết trượt dài của hotgirl Trung Quốc nổi tiếng một thời

Từng là nhân vật có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, hotgirl nổi tiếng một thời ở Trung Quốc liên tiếp lao vào vòng lao lý và phải ngồi tù. 

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !