Bắt buộc tiết lộ nguồn tin: 'Chặn đường' chống tham nhũng

Infonet -Nhằm thu nhận ý kiến, tạo diễn đàn cho nhà báo lên tiếng về hành lang pháp lý cho chính mình trước khi dự thảo luật phòng chống tham nhũng thông qua, sáng nay (15/10), tại khách sạn Windy đã diễn ra hội thảo: Khuôn khổ pháp lý chống tham nhũng, Bảo vệ nguồn tin: Pháp lý và đạo đức

Hội thảo do Trung tâm giáo dục cộng đồng, Ngân hàng Thế giới (World Bank), Báo Pháp Luật Tp Hồ Chí Minh tổ chức. Tham dự hội thảo có các nhà báo, nhà truyền thông, các chuyên gia luật pháp và một số cơ quan quản lý và bảo vệ quyền lợi nhà báo.

Bắt buộc tiết lộ nguồn tin: 'Chặn đường' chống tham nhũng - ảnh 1

Các tham luận xoay quanh vấn đề tác dụng của báo chí trong việc phòng chống tham nhũng và cơ chế, hành lang pháp lý cho nhà báo. Vấn đề mà các nhà báo các đại biểu tham dự hội thảo rất quan tâm chính là việc dự thảo Luật phòng chống tham nhũng đưa vào điều 101 quy định về trách nhiệm của cơ quan báo chí.

Theo nhiều đại biểu đến dự điều 101 này là một điều khá thừa vì hoạt động báo chí đã có Luật báo chí điều chỉnh, hiện tại lại thêm một điều trong luật lại điều chỉnh luật khác. Dẫn đến sự "đá nhau" giữa các luật. 

Bắt buộc tiết lộ nguồn tin: 'Chặn đường' chống tham nhũng - ảnh 2
Nhà báo Nguyễn Ngọc Năm (một trong 2 nhà báo VOV bị đánh) rất quan tâm đến hành lang pháp lý bảo vệ nhà báo

Tại khoản 4 điều 101 quy định cơ quan báo chí và phóng viên đưa tin về hành vi tham nhũng có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để phục vụ cho việc xác minh, làm rõ hành vi tham nhũng. Tuy nhiên tại điều 7 luật báo chí quy định: “Báo chí có quyền và nghĩa vụ không tiết lộ tên người cung cấp thông tin nếu có hại cho người đó, trừ trường hợp có yêu cầu của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân hoặc Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh và tương đương trở lên cần thiết cho việc điều tra, xét xử tội phạm nghiêm trọng.”  

Bắt buộc tiết lộ nguồn tin: 'Chặn đường' chống tham nhũng - ảnh 3
Các nhà báo tham dự đông đảo

Đóng góp ý kiến nhiều đại biểu tán đồng, Ts Nguyễn Đình Lộc, Nguyên Bộ trưởng Bộ tư pháp cho rằng: “Ta biết rằng việc cung cấp thông tin phòng chống tham nhũng là rất cần thiết, nếu không cung cấp thì tự chúng ta bó tay chúng ta, tuy nhiên chúng ta cũng không thể dễ dãi với thông tin khi có người tìm cách khai thác thông tin phòng chống tham nhũng nhưng lại để phục vụ mục đích tham nhũng. Đây đôi khi là mặt trái của vấn đề”

Bắt buộc tiết lộ nguồn tin: 'Chặn đường' chống tham nhũng - ảnh 4
Nhà báo Phan Lợi tại hội thảo

Tổng kết các ý kiến tại buổi hội thảo, nhà báo Phan Lợi, Trưởng đại diện miền Bắc Báo Pháp luật TP.HCM
cho thấy có 4 ý kiến xoay quanh vấn đề không đồng tình với điều 101 dự thảo luật phòng chống tham nhũng như sau:

Thứ nhất, thực trạng hiện nay điều 7 luật báo chí mặc dù đang có hiệu lực nhưng không được tôn trọng, vẫn chưa bảo vệ được nhà báo. Thứ 2, Luật phòng chống tham nhũng đi sâu vào lĩnh vực báo chí mà không lấy ý kiến của các cơ quan báo báo chí, người làm báo là chưa phù hợp với Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Thứ 3, các quy định về trách nhiệm của nhà báo, phóng viên tại khoản 4 điều 101 có biểu hiện sai điều kiện...Thứ 4, dự thảo sẽ tác động mạnh mẽ đến người tố cáo, làm cho người tố cáo sợ không dám tố cáo vì không được bảo vệ. Nói một cách khác là chặn đường người tố cáo.

Các đại biểu dự hội thảo mong muốn được chuyển những ý kiến của mình đến ban soạn thảo luật và các đại biểu quốc hội để hành lang pháp lý của nhà báo được thông thoáng nhất, bảo vệ nhà báo hữu hiệu nhất, để báo chí thực hiện tốt nhất vai trò chống tham nhũng của mình.

Hồng Chuyên

Xây dựng con người và công nghệ hướng tới một Việt Nam bao trùm số

Nhằm tạo cầu nối giữa những người sáng tạo công nghệ và các nhóm yếu thế, “Sáng kiến công nghệ bao trùm” giúp họ hòa nhập và phát triển, từ đó thúc đẩy xã hội công bằng và bền vững.

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Đang cập nhật dữ liệu !