Truyền thông địa phương Nhật Bản cho biết, siêu bão Hagibis có thể trở thành cơn bão gây thiệt hại nặng nề nhất từ trước đến nay, hơn cả thảm họa bãi Ida năm 1958 đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người.
Sputnik cho hay, truyền thông địa phương trích nguồn từ giới chức đưa tin, ít nhất 11 người đã thiệt mạng khi siêu bãi Hagibis tiếp tục “hoành hành” trên đất liền Nhật Bản trong ngày Chủ nhật (13/10).
Trước đó, đài NHK đưa tin, ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương, trong đó 17 người đang mất tích.
Siêu thị Nhật Bản "trống trơn" vì người dân mua đồ dự trữ trước bão. Ảnh: CNN
Giới chức Nhật Bản hôm 12/10 đã ban hành mức cảnh báo thời tiết cao nhất cho 7 khu vực trên toàn quốc, bao gồm thủ đô Tokyo, trước ảnh hưởng của siêu bão Hagibis.
Khoảng 4,2 triệu người dân của 10 khu vực thành phố Nhật Bản, cả trung tâm Tokyo, được yêu cầu phải sơ tán. Trước đó, các sân bay Nhật Bản đã hủy 1.929 chuyến bay quốc tế và nội địa do bão Hagibis. Tuyến đường sắt địa phương cũng tuyên bố sẽ dừng một lượng lớn chuyến đi.
Theo NHK, khoảng 45.000 người Nhật Bản sẽ phải đối mặt với tình trạng mất điện diện rộng tại Chiba, Kanagawa và trung tâm Tokyo.
Một số hình ảnh siêu bão Habgis tràn qua các thành phố Nhật Bản (Nguồn: Reuters, AP, Kyodo, CNN):
Tuệ Minh (lược dịch)
Từ khóa: siêu bão Habigis siêu bãi Nhật Bản Nhật Bản hứng chịu thiên tai siêu bão nhiệt đới siêu bão đổ bộ Nhật Bản người dân Nhật Bản động đất sóng thần thảm họa thiên nhiên
Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.
Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.
Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.
Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.