Báo Nga: Trung Quốc đang tăng cường khả năng tấn công hạt nhân
Mô hình tàu ngầm nguyên tử trang bị tên lửa đạn đạo lớp Tang (Đường) của Trung Quốc |
Theo Independent Military Review - tờ tuần san chuyên về lĩnh vực quốc phòng, có trụ sở tại thủ đô Mát-xcơ-va, Sách Trắng Quốc phòng năm 2013 đã tiết lộ nhiều thông tin về công cuộc xây dựng quân đội của Trung Quốc.
Trong đó, việc triển khai các đơn vị bộ binh của PLA cũng đã được báo cáo. Tuy nhiên, quá trình phát triển và nhiệm vụ chính của Quân đoàn Pháo binh số 2 – lực lượng hỏa tiễn chiến lược của Trung Quốc lại chỉ được công bố một cách sơ sài, tóm tắt.
Sách Trắng Quốc phòng năm 2013 không đề cập tới việc chi tiêu ngân sách của lực lượng PLA trong năm nay. Song theo tờ Independent Military Review, ngay trong buổi khai mạc cuộc họp thường niên của Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc và Hội nghị Cố vấn chính trị Nhân dân Trung Quốc diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh hôm 5/3, khoản ngân sách chi tiêu đã được tiết lộ lên tới 115,7 tỷ USD.
Trích dẫn bản báo cáo từ Ủy ban Đánh giá quan hệ An ninh và Kinh tế Mỹ - Trung Quốc thuộc Quốc hội Mỹ, tờ Independent Military Review cho rằng Trung Quốc đang phát triển thế hệ tàu ngầm nguyên tử mang theo tên lửa đạn đạo nhằm thực hiện các cuộc tấn công hạt nhân.
Lực lượng Hải quân Trung Quốc đã hạ thủy 2 tàu ngầm nguyên tử mang tên lửa đạn đạo lớp 094 Jin (Tấn) vào năm 2004. Gần đây, Trung Quốc đang tiếp tục phát triển thêm 4 tàu ngầm mới thế hệ 096 Tang (Đường).
Trong khi, tàu ngầm lớp 094 được thiết kế mang theo 12 tên lửa đạn đạo JL-2 phóng từ tàu ngầm thì thế hệ tàu ngầm 096 lại có khả năng mang từ 16 – 24 tên lửa loại này.
Theo Independent Military Review, tên lửa đạn đạo JL-2 có khả năng tấn công tới các mục tiêu nằm trong khoảng cách từ 7.000 - 13.000 km. Đồng nghĩa với việc, Nga và Ấn Độ cần triển khai tăng cường khả năng tấn công hạt nhân nhằm tránh mối đe dọa từ Trung Quốc.
Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí - một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Washington (Mỹ) cho rằng Trung Quốc đang sở hữu 240 đầu đạn hạt nhân. Trong khi, con số này theo Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm là 200.