Bảo hiểm y tế toàn dân: Nhiều người không biết mua ở đâu?

Tính đến cuối năm 2011, số người tham gia BHYT caủa cả nước đạt gần 56 triệu người, tương đương với 63,7% dân số. Nhiều người dân còn không biết mua BHYT ở đâu, người cận nghèo cũng không biết là họ được hỗ trợ thế nào khi tham gia BHYT.

Bảo hiểm y tế toàn dân: Nhiều người không biết mua ở đâu?

Để thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân, 90 – 95% dân số tham gia BHYT cần đến năm 2020 cùng nhiều giải pháp.

Thông tin trên được đưa ra trong hội thảo về đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 – 2015 và 2020 do Bộ Y tế và Bảo Hiểm xã hội Việt Nam tổ chức chiều ngày 2/8.

Đến nay, sau gần 3 năm thực hiện Luật BHYT, có 5 nhóm tham gia BHYT gồm nhóm người lao động tham gia BHYT là trên 58%, nhóm do BHXH đóng đạt gần 100%; nhóm do ngân sách nhà nước đóng đạt gần 92%; nhóm tự nguyện và ngân sách nhà nước hỗ trợ đạt 61%, nhóm cận nghèo và tự nguyện tham gia BHYT chỉ đạt 26%.

Những yếu tố liên quan đến việc tham gia BHYT còn hạn chế hiện nay do điều kiện kinh tế, xã hội; sự hoàn thiện và tính đồng bộ của các văn bản quy phạm pháp luật, các thức tổ chức thực hiện; sự đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của hệ thống khám chữa bệnh; nhận thức của cơ quan tổ chức, cá nhân về quyền lợi và vai trò, trách nhiệm thực thi của Luật BHYT.

Bảo hiểm y tế toàn dân: Nhiều người không biết mua ở đâu?

Nơi làm thủ tục khám chữa bệnh BHYT

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, có một thực trạng là hiện nay người dân không biết mua BHYT ở đâu, người cận nghèo cũng không biết là họ được hưởng 50 hay 70% khi tham gia mua BHYT. Thậm chí có thẻ bảo hiểm rồi mà cũng không đi lấy, nhận thức của người dân còn rất hạn chế. Vì vậy, cần xác định nhiệm vụ của các ngành tại đề án BHYT là phải làm cái gì?

Hiện nay, độ bao phủ về dịch vụ y tế tương đối tốt, vì vậy, sắp tới Bộ sẽ rà soát lại các danh mục thuốc BHYT để phù hợp với khả năng chi trả của quỹ và đảm bảo quyền lợi của người dân, phác đồ điều trị để người dân ít phải bỏ tiền túi ra khi điều trị, đó là mục tiêu đề án cần làm.

Theo bà Tống Thị Song Hương – Vụ trưởng Vụ chính sách Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế) thì để thực hiện được lộ trình đảm bảo được 3 phương diện cả dân số, dịch vụ và góc độ đề án tài chính. Trong đề án này, nên ưu tiên tăng tỷ lệ dân số tham gia BHYT, song song với nó chúng ta cần có giải pháp bao phủ các dịch vụ y tế và chi phí y tế.

Nhiều ý kiến tại hội thảo cho rằng, để thực hiện tốt lộ trình BHYT toàn dân giai đoạn 2012 – 2015 và 2020 còn nhiều yếu tố khác khách quan tác động như vai trò của các đoàn hội tại cơ sở chưa được phát huy đầy đủ; các DN (chủ yếu là DN tư nhân) không đóng, trốn đóng hoặc không đóng đầy đủ BHYT cho người lao động.

Số người tự nguyện tham gia BHYT còn thấp, đa số người tham gia là những người mắc bệnh mãn tính, bệnh hiểm nghèo, có chi phí điều trị cao; chính sách đối với người cận nghèo chưa thúc đẩy việc tham gia BHYT; công tác tuyên truyền cho người dân những lợi ích, điểm địa để tham gia BHYT chưa đáp ứng được yêu cầu… Vì vậy, các ban ngành cần tăng cường đổi mới cơ chế chính sách, phương thức thanh toán, tăng cường tuyên truyền để, tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh BHYT…

Đồng thời xây dựng nhiều gói BHYT với nhiều mức khác nhau và chi phí khám chữa bệnh khác nhau để người dân lựa chọn, thậm chí cho phép cả DN tư nhân tham gia kinh doanh BHYT…

Nguyễn Hiếu

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !