Báo cáo Quốc hội về bauxite, thủy điện, vàng
Trao đổi với đông đảo phóng viên báo chí chiều 17/5, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết những vấn đề được người dân và dư luận quan tâm trong thời gian qua như bauxite, thủy điện, vàng là những nội dung được tổng hợp trong quá trình lấy ý kiến cử tri.
Chủ nhiệm Nguyễn Hạnh Phúc cho biết sẽ gửi báo cáo để Chính phủ có báo cáo về những nội dung này với Quốc hội tại kỳ họp tới.
![]() |
| Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc trao đổi với báo chí chiều 17/5. Ảnh LD |
Liên quan đến việc sửa đổi Hiến pháp và nội dung thay đổi tên nước, Chủ nhiệm VPQH thông tin, trong thời gian qua đã tiến hành lấy ý kiến nhân dân về việc này. Đại đa số nhân dân đồng tình với tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bên cạnh đó cũng có ý kiến lấy tên nước là Việt Nam dân chủ cộng hòa. Đây là 2 phương án sẽ trình ra để Quốc hội thảo luận, cho ý kiến.
Đối với việc thực hiện sau chất vấn của các thành viên Chính phủ tại các kỳ họp trước, ông Phúc cho biết, đã yêu cầu Chính phủ có báo cáo về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn.
Tại kỳ họp thứ 5 này, trước khi chất vấn Phó Thủ tướng sẽ thay mặt Chính phủ báo cáo trước Quốc hội kết quả thực hiện ra sao. Các nhiệm vụ từ kỳ họp trước làm đến đâu rồi? Ví dụ việc thực hiện giảm ùn tắc, tai nạn giao thông đã làm được đến đâu? Số vụ khiếu nại tố cáo giảm được bao nhiêu…
Theo ông Phúc, vừa qua Văn phòng Quốc hội đã có cuộc họp trực tuyến với đoàn ĐBQH tại 63 tỉnh thành phố trên cả nước đối với Nghị quyết Quốc hội về chất vấn. Đồng thời yêu cầu giám sát thực hiện Nghị quyết này tại mỗi địa phương.
Cũng tại kỳ họp này Quốc hội sẽ thông qua 10 dự án Luật và Nghị quyết, bao gồm: luật hòa giải cơ sở; Luật đất đai (sửa đổi); Luật phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai; Luật phòng, chống khủng bố; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật thuế giá trị gia tăng…
Ngoài ra còn có 7 dự án luật được Quốc hội cho ý kiến như: Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Luật tiếp công dân; Luật đấu thầu (sửa đổi); Luật việc làm; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi)…
Đặc biệt tại kỳ họp thứ 5 này sẽ là kỳ họp đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.
Nhằm mục tiêu thông tin rộng rãi tới cử tri, tại kỳ họp này Quốc hội sẽ tăng thời lượng khi dành 9 ngày truyền hình, phát thanh trực tiếp với các phiên khai mạc, bế mạc, báo cáo của Chính phủ, chất vấn và trả lời chất vấn của ĐBQH…
