Bận bịu với "thùng thuốc súng" Triều Tiên, Mỹ vẫn “canh cánh” nỗi lo Trung Quốc
Theo trang tin Business Insider, vào ngày 30/9, một máy bay F/A-18 Super Hornet đã cất cánh từ tàu sân bay USS Ronald Reagan trong một cuộc diễn tập ở ngoài Biển Đông. Ngay lập tức, hai tàu khu trục của Trung Quốc đã xuất hiện và bám sát hoạt động của máy bay này.
Một máy bay F/A-18 của Mỹ hạ cánh xuống đường băng tàu sân bay Ronald Reagan tại một vị trí trên Biển Đông. |
Các sĩ quan của tàu Reagan cho biết họ đã nhiều lần phát hiện tàu của Hải quân Trung Quốc tiến hành do thám trên các vùng biển quốc tế. Có lúc, tàu Trung Quốc theo dõi tàu sân bay Mỹ di chuyển tới những địa điểm khác nhau. Cũng có khi tàu Trung Quốc bám theo các tàu chiến và máy bay hộ tống tàu Reagan trong nhiều ngày liên tục.
Đã có thời điểm thủy thủ đoàn của tàu Reagan phải cảnh báo các tàu Trung Quốc để đảm bảo di chuyển an toàn trên biển nếu tàu Mỹ đột ngột đổi hướng.
“Chúng tôi không gặp vấn đề nào cả. Phía Trung Quốc hành xử rất chuyên nghiệp”, Chuẩn đô đốc Marc Dalton, chỉ huy đội tàu sân bay Reagan cho biết. “Chúng tôi thường xuyên thấy họ”.
Trung Quốc từ lâu đã phản đối sự hiện diện của Hải quân Mỹ trên Biển Đông, ngay cả khi Washington khẳng định các tàu này có quyền tự do di chuyển trên các vùng biển quốc tế.
Ngoài tàu Mỹ, trong số các tàu đi cùng mẫu hạm Ronald Reagan còn có cả một số tàu chiến của Nhật Bản. Điều này cho thấy các cuộc tập trận giữa Mỹ và các nước trong khu vực đang được tiếp tục thực hiện trong lúc Triều Tiên theo đuổi phát triển tên lửa và đầu đạn hạt nhân.
Trong những tuần gần đây, Triều Tiên đã cho thử nghiệm một loại bom nhiệt hạch và phóng hai quả tên lửa qua lãnh thổ Nhật Bản. Trong khi đó, các quan chức Hải quân Mỹ đã tiến hành đánh giá lại các hoạt động của Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ trong năm nay.
Một báo cáo của Văn phòng Thẩm định Chính phủ Mỹ (GAO) đã đề cập đến một loạt các vấn đề trong huấn luyện và bảo dưỡng kỹ thuật khi Hải quân Mỹ đang mở rộng hoạt động trên thế giới và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.
Dự kiến đội tàu sân bay Ronald Reagan sẽ cập cảng tại Hồng Kông (Trung Quốc). Đây là lần đầu tiên sau 3 năm mẫu hạm của Mỹ có mặt tại đây, khi trước đó một tàu sân bay khác của Mỹ đã bị từ chối cập cảng vào năm ngoái.
Với 60 đến 70 máy bay quân sự có trên tàu, mỗi ngày các phi cơ này cất cánh khoảng 80 đến 100 lần. Hoạt động này đã cho thấy tầm ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực Châu Á mà nhiều chuyên gia tin rằng Trung Quốc sẽ phải mất nhiều năm mới hi vọng có thể vượt qua.
Tàu Reagan đã có cuộc diễn tập chung với các tàu của Úc và của Nhật Bản. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng cho biết họ sẽ có một tập trận với mẫu hạm của Mỹ trong tháng 10 này.
Chuẩn Đô đốc Dalton thừa nhận rằng đội tàu của ông đang gặp những thách thức khá lớn, song ông khẳng định họ luôn đảm bảo mình có thể sẵn sàng chiến đấu. “Là một đơn vị được triển khai ra các khu vực xa xôi, chúng tôi có thể thực hiện nhiệm vụ được giao của mình bất kỳ lúc nào”.
Ông không đề cập đến bất kỳ phương án nào đề phòng diễn biến bán đảo Triều Tiên chuyển biến tiêu cực, song ông chỉ nói rằng hoạt động thử nghiệm tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên là “mối nguy hiểm ngày càng lớn”. “Mỹ luôn để ngỏ mọi lựa chọn cần thiết để buộc Triều Tiên thay đổi ý định của mình”, ông Dalton cho biết.