Bài thuốc chống say xe cực đơn giản

Theo lương y Vũ Quốc Trung, say xe là hiện tượng khá phổ biến và nó không phải bệnh lý nhưng lại ảnh hưởng tới sức khỏe của nhiều người thậm chí có người rất sợ mỗi lần đi ô tô.

Ảnh minh họa.

Chị Nguyễn Thị Nga – 35 tuổi, Hà Nội kể mỗi lần về quê ăn Tết với chị như cực hình. Quê chị Nga ở Sơn La. Vì say xe nên chị rất ít khi về quê, cả năm có khi chỉ Tết chị mới về. Lên xe chưa lăn bánh đã phải túi nilon để nôn. Sau đó, chị Nga mất 2, 3 ba ngày để hồi phục sức khỏe. Những ai say xe giống chị thì cứ nghĩ tới xe là sợ. Mặc dù cơ thể khỏe mạnh nhưng không hiểu vì sao chị Nga luôn say xe.

Trường hợp của chị Vũ Thị Mận – Phú Thọ cũng tương tự. Chị Mận làm việc ở Phú Thọ, quê ở Thái Bình. Vào dịp nghỉ lễ hàng năm chị ở luôn trên chỗ làm không dám về vì say xe chỉ về nhà vào dịp Tết. Có năm, chị Mận đi xe máy từ Phú Thọ về quê nhưng giờ thì ngại hơn.

Cứ nghĩ tới đi ô tô là chị Mận sợ hãi từ hai, ba ngày trước đó. Mặc dù biết đó là say tâm lý nhưng cả chục năm sống xa quê vẫn không thể cải thiện được chứng say xe.

Anh Nguyễn Mạnh Bắc – Hà Nội tâm sự anh say xe cứ nói tới ô tô là say. Dù là đàn ông nhưng anh thường di chuyển bằng xe máy. Chỗ nào đi tàu được thì đi tàu. Thậm chí, ra sân bay anh còn thuê xe ôm thay vì đi xe ô tô như nhiều người. Anh Bắc không mắc bệnh huyết áp thấp.

Lương y Vũ Quốc Trung cho biết một số nguyên nhân gây hội chứng say xe, đa phần những người hay say xe là trẻ em và phụ nữ. Những người này thường bị huyết áp thấp, những người thường xuyên bị triệu chứng như đau đầu, chóng mặt nên khi đi xe huyết áp sẽ càng tụt giảm nhanh hơn dẫn đến các triệu chứng say xe. Một số trường hợp say xe do đói qua hoặc do tâm lý.

Cách trị say xe đơn giản là làm giảm mùi xăng xe khi lên xe. Có thể dùng vỏ quýt, gừng. Lương y Trung cho biết người bị say xe nên lấy một miếng gừng, nhánh tỏi, củ hành sau đó dán vào mạch ở cổ tay. Sẽ giúp làm giảm cơn say xe. Nếu ngại sử dụng hành tỏi vì sợ người bên cạnh khó chịu thì đơn giản là lấy củ gừng. Miếng gừng dán vào động mạch ở cổ tay. Một số người có thể nhai kẹo gừng. Gừng làm giảm triệu chứng say xe cũng như phòng say xe từ trước.

Theo đông y, gừng có vị cay, tính âm, có tác dụng phát biểu, tán hàn ôn trung, tiêu đàm, hành thủy, giải độc. Gừng sống còn có tác dụng phát tán phong hàn, chống nôn ói. Dùng gừng vừa đảm bảo hiệu quả, không gây các tác dụng phụ.

Nếu không dán lát gừng vào cổ tay thì có thể chống say xe bằng cách trước khi lên xe 30 phút, dùng một miếng gừng tươi bằng cỡ ngón tay cái, gọt bỏ vỏ, rửa sạch, giã nát rồi hòa với một cốc nước ấm để uống. Thi thoảng nên ngậm trong miệng một lát gừng cũng làm giảm triệu chứng say xe. Ngoài ra, có thể lấy một miếng gừng dán vào rốn, lấy băng bông dính lại là được.

Một số người có thể lấy vỏ quýt, vỏ cam để đánh bay mùi xe ô tô. Đây là cách nhiều người áp dụng vì đơn giản chỉ cần miếng vỏ cam, vỏ quýt để ngửi, cho vào trong khẩu trang. Lương y Trung cho biết cách chống say xe bằng vỏ quýt được khá nhiều người áp dụng bởi nó khá đơn giản. Tinh dầu từ vỏ cam, vỏ quýt giúp người say xe dễ chịu hơn.

Về lâu dài, lương y Trung cho rằng nên nâng cao sức khỏe thể trạng vì có những người do yếu quá nên mới say xe hoặc do bệnh lý thiếu máu lên não.

K. Chi

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Đang cập nhật dữ liệu !