Bà Phạm Thị Hải Chuyền: Rời nhiệm sở, tôi còn rất nhiều trăn trở

“Đào tạo phải theo yêu cầu của thị trường chứ không phải theo cái mình muốn. Nếu cứ học cái gì mình thích thì sẽ không thể tránh khỏi tình trạng thất nghiệp khi ra trường”, bà Phạm Thị Hải Chuyền chia sẻ.

Chiều 8/4, ít phút trước khi công bố kết quả miễn nhiệm một số Bộ trưởng, thành viên Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh & xã hội Phạm Thị Hải Chuyền đã chia sẻ với báo chí những trăn trở sau 5 năm giữ cương vị trưởng ngành lao động.

- Thưa bà, chắc hẳn ai trước khi rời nhiệm sở cũng còn rất nhiều trăn trở khi công việc còn dở dang. Với bà thì sao?

Bà Phạm Thị Hải Chuyền: Tôi cũng không ngoại lệ số này. Rời nhiệm sở nhưng trong tôi còn rất nhiều trăn trở với ngành. Trong nhiệm kỳ giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương Binh và xã hội đã có 6 luật thông qua, gồm: Luật lao động Việt Nam, Luật việc làm, Luật bảo hiểm, Luật trẻ em và Pháp lệnh người có công.

Đặc biệt trong đó tôi lưu ý nhất tới Luật lao động Việt Nam, nơi giúp quan hệ lao động giữa chủ và thợ nhiều tiến bộ, nhất là với nhóm yếu thế như người già, người thất nghiệp, người neo đơn cũng được nâng mức trợ cấp lên.

Trăn trở thứ 2 của tôi là chính sách với người lao động. Chúng ta rất khác nhiều nước, chiến tranh kéo dài, gần 3 triệu người được hưởng trợ cấp thường xuyên, nhưng mức trợ cấp chưa cao. Rồi một số đối tượng người có công với nhiều lý do đến nay còn một bộ phận ít chưa được hưởng.

Tôi vẫn đề nghị Chính phủ phải có kế hoạch hỗ trợ, để làm sao tất cả người có công có nhà khá, chứ không để thấp hơn mặt bằng đang sống.

Bà Phạm Thị Hải Chuyền: Rời nhiệm sở, tôi còn rất nhiều trăn trở - ảnh 1

Bà Phạm Thị Hải Chuyền - nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Thêm nữa, dù chiến tranh đã lùi xa, nguyện vọng chính đáng của những gia đình liệt sĩ là họ có thể tìm được danh tính người thân trong gia đình. Chính phủ đã có hẳn đề án và đang triển khai bước đầu, tiếc là số lượng anh hùng liệt sĩ được tìm thấy danh tính chưa nhiều so với mong mỏi, nguyện vọng của nhiều người dân.

- Lâu nay người lao động vẫn kêu ca rất nhiều về tiền lương thấp không đủ sống. Lương tăng không đua kịp với mật độ tăng chóng mặt của giá cả hàng hoá… Tồn tại này đã và sẽ được giải quyết ra sao, thưa bà?

Bà Phạm Thị Hải Chuyền: Đúng vậy. Nếu so với mặt bằng tiền lương của người lao động hiện thấp so với yêu cầu thực tế, cuộc sống. Phần lớn lao động mình từ lao động phổ thông chứ không phải lao động kỹ thuật cao. Chính vì vậy Chính phủ đã đưa lộ trình hàng năm nâng lương khu vực tối thiểu lên. Chúng ta vẫn nâng đều theo kế hoạch, nhưng so với nhu cầu tiêu dùng tối thiểu của lao động bình thường vẫn là khó khăn.

Trước khó khăn của người lao động, Chính phủ rất trăn trở, nhưng khi nghe tình hình của DN cũng lại thấy trăn trở không kém khi tỷ lệ trích lương thưởng chiếm khá cao so với doanh thu của nhiều DN.

Chính vì vậy mà nếu lương cao nữa rất khó cho DN. Nên nút thắt là phải làm thế nào cởi mở để DN có điều kiện phát triển tốt hơn, từ đó đời sống của người lao động sẽ được cải thiện hơn. Đó là cách tốt nhất chứ không phải yêu cầu DN nâng lương cao khi họ khó khăn, mà cũng không thể đồng ý được khi DN làm ăn tốt mà đời sống người lao động lại thấp.

- Lương thấp, năng suất lao động của người Việt cũng rất thấp so với các nước trong khu vực. Theo bà, đây có phải là thách thức lớn với người lao động Việt Nam khi cánh cửa hội nhập đang mở ra rất rộng?

Bà Phạm Thị Hải Chuyền: Cánh cửa TPP, rồi AFTA đã mở ra khá rộng nếu người lao động vẫn duy trì trình độ kỹ năng như hiện nay thì rất khó có việc làm tốt. Tôi mong muốn cùng với việc nhà nước phải tạo cơ chế cho DN phát triển, tạo cơ hội cho người lao động thì người lao động cũng phải chủ động trong chất lượng lao động của mình để có công việc tốt hơn. Ví dụ như kỹ năng, ý thức và chuyên môn nghiệp vụ.

Còn về phía Nhà nước, trong cơ chế hỗ trợ hiện nay chỉ hỗ trợ về khung pháp lý, người lao động vùng dân tộc ít người, khó khăn, hộ  nghèo…. Còn đào tạo cho lao động nông thôn thì chỉ có một thời hạn nhất định để họ làm những việc ngay tại quê hương của mình.

Với các bạn trẻ tôi khuyên nếu có kiến thức rồi nên chủ động trong cuộc sống của mình. Nhà nước có cơ chế và các bạn trẻ chủ động vay vốn, chủ động mở doanh nghiệp, tìm hướng đi một cách chủ động. Đó là hướng đi tốt nhất để tạo nhiều việc làm.

Và đào tạo phải theo yêu cầu của thị trường chứ không phải theo cái mình muốn. Nếu cứ học cái gì mình thích thì sẽ không thể tránh khỏi tình trạng thất nghiệp khi ra trường.

Chiều 8/4, Quốc hội đã công bố kết quả kiểm phiếu kín về việc miễn nhiệm một số Bộ trưởng và thành viên Chính phủ. Bà Phạm Thị Hải Chuyền là một trong số 13 vị Bộ trưởng không tái cử Uỷ viên TƯ Đảng và tới tuổi nghỉ hưu. Có 459 đại biểu đồng ý bỏ phiếu miễn nhiệm bà Hải Chuyền, tỷ lệ tương đương 92,91%. 

Người được giới thiệu thay thế vị trí Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội của bà Phạm Thị Hải Chuyền là ông Đào Ngọc Dung - Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan TƯ.

Nguyễn Hoài

Xây dựng con người và công nghệ hướng tới một Việt Nam bao trùm số

Nhằm tạo cầu nối giữa những người sáng tạo công nghệ và các nhóm yếu thế, “Sáng kiến công nghệ bao trùm” giúp họ hòa nhập và phát triển, từ đó thúc đẩy xã hội công bằng và bền vững.

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Đang cập nhật dữ liệu !