Australia bắt đầu tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ em từ 12-15 tuổi, 70% người Singapore đã tiêm chủng

Hôm 9/8, tại Australia, chiến dịch tiêm chủng vắc-xin Covid-19 đã được mở rộng đối với trẻ em và thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 12 đến 15.

Theo Bộ Y tế Australia, những người trẻ tuổi mắc một số bệnh làm tăng nguy cơ mắc Covid-19 nghiêm trọng trong trường hợp lây nhiễm, cũng như đại diện của người dân bản địa có thể được tiêm vắc-xin trong đợt này.

Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt cho biết, “chúng ta đang nói đến khoảng 220 nghìn trẻ em. Các em sẽ được tiêm vắc-xin Pfizer-BioNTech được chính phủ Australia chấp thuận sử dụng cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi mắc các bệnh đặc biệt. Sắp tới, các cơ quan chức năng sẽ có quyết định về việc tiêm phòng cho các đối tượng còn lại trong độ tuổi này”.

“Tôi kêu gọi tất cả các bậc cha mẹ có con bị bệnh đặc biệt hoặc khả năng miễn dịch kém nên đưa con đi tiêm phòng vắc-xin Covid-19”, ông Hunt nói.

Ngoài ra, ông Hunt nói, những người bị hen suyễn nặng, tiểu đường, béo phì, động kinh, suy giảm miễn dịch, bệnh tim, rối loạn phát triển thần kinh cũng nên đăng ký tiêm phòng để được khám sàng lọc.

{keywords}
Australia bắt đầu tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ em từ 12-15 tuổi. (Ảnh minh họa)

Trước khi ông Hunt công bố quyết định này, nhóm chuyên gia tư vấn tiêm chủng của Australia cho biết, dự trên những rủi ro mà trẻ em trong độ tuổi từ 12-15 đang phải đối mặt và hiệu quả cũng như sự an toàn của vắc-xin, nhóm này đề nghị trẻ em trong nhóm yếu thế từ 12-15 tuổi nên được tiêm vắc-xin của Pfizer.

Được biết, 2 loại vắc-xin hiện đang được sử dụng ở Australia là Pfizer-BioNTech và Moderna. Trong tương lai gần, theo truyền thông địa phương, một loại vắc-xin khác có thể sẽ được chính phủ nước này phê duyệt để mở rộng chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em.

Trong lúc kêu gọi người dân đi tiêm vắc-xin và những người ở các khu vực đang bị phong tỏa hạn chế tối đa ra khỏi nhà, các quan chức y tế Australia tiếp tục đề nghị người dân tuân thủ chặt chẽ quy định về việc đeo khẩu trang vì thực tế chứng minh rằng đeo khẩu trang là một biện pháp hữu hiệu ứng phó với biến thể Delta.

Đến nay, khoảng 22% dân số trên 16 tuổi được tiêm chủng đầy đủ ở Australia. Chiến dịch tiêm chủng ở Australia còn khá chậm do thiếu vắc-xin từ nước ngoài. Australia hy vọng với tốc độ tiêm chủng như hiện nay, trong năm nay, nước này sẽ tiêm đủ 2 mũi vắc-xin cho toàn bộ những người từ 16 tuổi trở lên.

70% người Singapore được tiêm đầy đủ vắc-xin Covid-19

Theo Bộ Y tế Singapore, 70% cư dân nước này đã được tiêm chủng đầy đủ vắc-xin Covid-19.

“Mức độ tiêm chủng cao là điểm then chốt để nối lại các hoạt động bình thường”, Bộ Y tế Singapore nhấn mạnh.

“Từ ngày 10/8, các nhà chức trách Singapore sẽ bắt đầu dỡ bỏ dần các hạn chế đối với cư dân được tiêm phòng đầy đủ. Những người này sẽ có thể đến các quán cà phê, nhà hàng, phòng tập thể dục. Nhưng những người còn lại phải tuân thủ các biện pháp an ninh nghiêm ngặt để bảo vệ bản thân và những người xung quanh”, Bộ Y tế Singapore cho biết.

Theo nhà chức trách Singapore, kể từ ngày 12/7, nước này đã hủy bỏ một số hạn chế được đưa ra vào giữa tháng 5 do sự lan rộng của các biến thế Covid-19 mới. Tình hình dịch bệnh ở Singapore đã được cải thiện đáng kể trong bối cảnh đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vắc-xin cho người dân.

Trước đó, chương trình tiêm chủng quốc gia của Singapore quy định chỉ tính đã tiêm vắc-xin đối với người tiêm vắc-xin Pfizer-BioNTech và Moderna.

Tuy nhiên, Bộ Y tế Singapore ngày 6/8 đã bổ sung danh sách vắc-xin Covid-19 vào chương trình này, trong đó công nhận một số loại vắc-xin do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phê duyệt sử dụng khẩn cấp.

Các vắc-xin mới được công nhận bao gồm AstraZeneca, Janssen (của Hãng Johnson & Johnson), vắc-xin Sinopharm và Sinovac (cùng của Trung Quốc).

Theo Bộ trưởng Y tế Singapore Ong Ye Kung, người tiêm các loại vắc-xin nêu trên giờ đây sẽ được tính vào số liệu tiêm chủng hằng ngày của Singapore.

Đại sứ Nga tại Đức tiết lộ mốc thời gian hoàn thành Nord Stream 2

Đại sứ Nga tại Đức tiết lộ mốc thời gian hoàn thành Nord Stream 2

Izvestia dẫn lời Đại sứ Nga tại Đức Sergei Nechaev cho hay, chỉ còn vài tuần nữa việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) sẽ được hoàn thành.

Thanh Bình (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !