Anh mở cửa thị trường điện hạt nhân cho Trung Quốc
![]() |
Bộ trưởng George Osborne tới thăm nhà máy nguyên tử Taishan của Trung Quốc |
Mới đây, Trung Quốc và Anh còn ký kết một bản hiệp ước hợp tác hạt nhân dân sự.
"Đây là một phần quan trọng trong quá trình phát triển thế hệ nhà máy điện hạt nhân mới tại Anh. Đây cũng sẽ là nguồn thu hút vốn đầu tư nước ngoài và tạo công ăn việc làm cho người dân Anh đồng thời giảm giá điện về lâu dài cho khách hàng", Bộ trưởng Tài chính Anh - George Osborne phát biểu trong chuyến thăm tới nhà máy nguyên tử Taishan, phía nam Trung Quốc hôm 17/10.
Hiện nay, Anh đang chi gần 180 tỷ USD cho việc xây các nhà máy điện hạt nhân mới và hệ thống cơ sở hạ tầng tới năm 2020 nhằm thay thế cho các nhà máy điện hạt nhân đã lỗi thời đồng thời giảm lượng khí thải carbon.
Tính tới năm 2023, 15/16 lò phản ứng hạt nhân tại Anh sẽ đóng cửa ngừng hoạt động. Hôm 26/3, các bộ trưởng Anh đã thiết lập chiến lược hạt nhân nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp này sau 18 năm lò phản ứng cuối cùng được xây dựng.
Thỏa thuận hợp tác giữa Anh và Trung Quốc sẽ bao gồm các lĩnh vực đầu tư, công nghệ, xây dựng và giám định nhà máy hạt nhân.
Đây cũng là thỏa thuận hợp tác thứ hai được Anh thông báo trong vòng 6 tuần qua. Hôm 5/9, Bộ Năng lượng và Biến đổi khí hậu Anh cho biết cơ quan này đã ký một biên bản ghi nhớ cho phép Rosatom – công ty năng lượng nguyên tử của Nga, đầu tư vào các dự án tại Anh.
Bản ghi nhớ trên tiếp nối sau cam kết hồi tháng Ba giữa Anh và Pháp về việc hợp tác cùng nghiên cứu và phát triển các công nghệ hạt nhân.
Trong hơn một năm qua, chính phủ Anh đã nhiều lần bàn thảo với Công ty điện SA của Pháp (EDF) để định giá thành điện năng cho một nhà máy điện hạt nhân mới dự kiến xây dựng tại khu vực phía tây nam Anh do Pháp đấu thầu. Ngoài ra, Công ty Areva SA (AREVA) và Tập đoàn Điện hạt nhân Trung Quốc (CGN) cũng sẽ là các cổ đông trong dự án của EDF.