Anh giữ lại chương trình hạt nhân để phòng Triều Tiên
Thủ tướng Anh nói nước này vẫn cần đến "vũ khí tối thượng để phòng vệ" và rằng những nguy hiểm hạt nhân đang thực sự gia tăng kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh.
Đảng Bảo thủ và Đảng Dân chủ Tự do của Anh đã có nhiều tranh cãi về tương lai của chương trình phát triển hệ thống tên lửa hạt nhân Trident.
![]() |
| Một cuộc thử nghiệm tên lửa không mang đầu đạn hạt nhân Trident tại Đại Tây Dương |
Được biết, trong khi Đảng Bảo thủ ủng hộ kế hoạch thay thế hệ thống tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân Trident đã cũ, thì Đảng Dân chủ Tự do Anh lại lên tiếng phản đối. Ông Cameron cho rằng, Triều Tiên đang phát triển tên lửa đạn đạo, điều này có thể trở thành một mối đe dọa đối với nước Anh.
Ông nói thêm: "Chế độ hiếu chiến và không thể đoán trước của Triều Tiên gần đây đã tiến hành thử nghiệm hạt nhân lần thứ 3 và có thể đã đủ vật liệu phân hạch để sản xuất hàng tá vũ khí hạt nhân. Năm ngoái, Triều Tiên đã tiết lộ một tên lửa đạn đạo tầm xa, mà theo tuyên bố có thể nhắm tới toàn bộ Hoa Kỳ. Nếu thật như vậy, toàn bộ châu Âu, bao gồm cả Anh cũng sẽ bị ảnh hưởng”.
“Theo nhận định của tôi, sẽ thật là ngu ngốc nếu Anh không có một vũ khí tự vệ nào đối với mối đe dọa hạt nhân đang diễn ra ngày càng căng thẳng này", ông nói.
Bộ trưởng Quốc phòng Kevan Jones cho biết việc Anh giữ lại một chương trình hạt nhân độc lập là "hoàn toàn đúng và cần thiết" nhưng cũng cần phải tính đến chi phí.
"Các sự kiện thế giới đã chứng minh rằng trong một thời kỳ không thể đoán trước như hiện nay, đất nước chúng ta cần đảm bảo an ninh tuyệt đối," ông nói.
