An toàn lao động: Đừng nhận tiền rồi chỉ hô hào

“Việc triển khai chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 – 2015 phải đi vào các mô hình thực tế, các việc làm cụ thể có hiệu quả. Nếu chúng ta nhận tiền về tham gia chương trình mà chỉ hô hào thì không được. Hiệu quả đó đối với Chính phủ là tối kỵ!” – Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Bùi Hồng Lĩnh khuyến cáo.

An toàn lao động: Đừng nhận tiền rồi chỉ hô hào

An toàn lao động: Đừng nhận tiền rồi chỉ hô hào

Hội nghị triển khai chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động tổ chức tại Đà Nẵng ngày 2/12 - Ảnh: HC

2006 – 2010: Nhiều mục tiêu không đạt được

Ngày 2/12 tại Đà Nẵng, Cục An toàn lao động (ATLĐ, thuộc Bộ LĐ-TB-XH) đã tổ chức hội nghị tập huấn triển khai chương trình quốc gia về ATLĐ, vệ sinh lao động (VSLĐ) giai đoạn 2011 – 2015 với sự tham dự của đại diện các bộ ngành TƯ và 27 tỉnh, thành từ Đà Nẵng trở ra phía Bắc (hội nghị thứ hai cho các địa phương phía Nam sẽ được tổ chức tại TP.HCM vào ngày 5/2).

Theo đó, chương trình quốc gia về ATLĐ, VSLĐ giai đoạn 2011 – 2015 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ cuối năm 2010 với 5 dự án. Nguồn vốn ngân sách Nhà nước dự kiến chi cho chương trình này lên đến 730 tỉ đồng. Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Bùi Hồng LĩnhTrong nhấn mạnh, trong bối cảnh khó khăn chung cả nền kinh tế đất nước, việc chương trình này được phê duyệt và triển khai là một sự kiện có tính bước ngoặt, thể hiện sự quan tâm rất lớn của Chính phủ.

Ông cho hay, hiện trên thế giới cũng như ở VN đã có những chuyển đổi lớn về nhận thức đối với công tác ATLĐ, VSLĐ, bệnh nghề nghiệp (BNN), phòng chống cháy nổ... trong quá trình lao động, bởi đây đang là điều đáng lo ngại khi nền kinh tế phát triển. Thực tế qua 5 năm thực hiện chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, ATLĐ, VSLĐ từ 2006 – 2010 cho thấy, hầu hết các mục tiêu quan trọng đặt ra đều không đạt được.

Trong 5 năm qua, tỉ lệ mắc mới BNN ở khu vực tham gia BHXH chỉ giảm khoảng 6%/năm (mục tiêu là 10%); chỉ có khoảng 12% người lao động làm việc tại các cơ sở có nguy cơ bị các BNN được khám phát hiện BNN (mục tiêu là 80%); số vụ TNLĐ nghiêm trọng nhìn chung vẫn gia tăng… Trong đó có những vụ TNLĐ lớn như ở cầu dẫn Cần Thơ, mỏ đá ở Nghệ An, gần đây là ở Thanh Hoá… ”Để xảy ra những vụ việc này có khuyết điểm của chính ngành LĐ-TB-XH!” – Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh nhấn mạnh.

Theo Phó Cục trưởng Cục ATLĐ Vũ Như Văn, thực tế cho thấy, nguy cơ TNLĐ vẫn còn rình rập ở từng cơ sở sản xuất, từng địa phương. Trong khi số người chết vì TNGT ở VN vào khoảng 13.000 người/năm thì số người chết, bị thương, tàn tật… vì TNLĐ, BNN là bao nhiêu vẫn chưa được đánh giá một cách chính xác. Đối với những vụ nghiêm trọng, có số người chết lớn thì các cơ quan chức năng nắm được, nhưng có những vụ lẻ lẻ thì các doanh nghiệp có thể giấu đi nên các số liệu thống kê hàng năm chưa đảm bảo thực chất. Đây cũng là một điều hết sức đáng lo ngại.

An toàn lao động: Đừng nhận tiền rồi chỉ hô hào

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Bùi Hồng Lĩnh phát biểu tại hội nghị - Ảnh: HC

Không thể chỉ hô hào

Vì vậy, chương trình quốc gia về ATLĐ, vệ sinh lao động (VSLĐ) giai đoạn 2011 – 2015 đã đề ra nhiều mục tiêu cụ thể như: trung bình mỗi năm giảm 5% tần suất TNLĐ chết người trong các ngành, lĩnh vực khai khoáng, xây dựng, sử dụng điện, sản xuất kim loại và hoá chất…; tăng 5% số cơ sở tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động. Đến năm 2015 có trên 1.000 làng nghề, 5.000 hợp tác xã, 30.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ được phổ biến thông tin phù hợp về ATLĐ, VSLĐ; 100% người lao động đã xác nhận bị TNLĐ, BNN được chăm sóc sức khoẻ và phục hồi chức năng lao động; 100% số vụ TNLĐ chết người được điều tra, xử lý…

Theo Thú trưởng Bộ LĐ-TB-XH Bùi Hồng Lĩnh, TNLĐ, BNN thậm chí có thể gây nguy hiểm đến cả một thế hệ. Một vụ TNLĐ có thể làm 5, 10 hoặc vài chuc người chết và bị thương, nhưng nếu BNN không được giám sát chặ chẽ thì sẽ ảnh hưởng đến tất cả người lao động đang làm việc ở xí nghiệp đó và dân cư chung quanh. Ông đơn cử, cách đây vài hôm có bài báo phản ảnh ở một địa phương xảy ra chuyện học sinh ngồi trong lớp học mà phải đeo khẩu trang do khói bụi từ cơ sở sản xuất bên cạnh. Có nghĩa có thể hàng trăm, hàng ngàn người bị ảnh hưởng bởi nguy cơ từ một cơ sở sản xuất nào đó, nếu nó không được giám sát chặt chẽ.

Ông cũng tiết lộ, qua phản ảnh của quần chúng nhân dân thì có đến 2/3 tài xế taxi là con nghiện, còn tài xế xe đường dài gần như 100%. Tuy đây chỉ mới là thông tin bên ngoài nhưng Bộ LĐ-TB-XH đã giao các cơ quan hữu quan xâm nhập để tìm hiểu thực chất. Vấn đề ở đây không phải là tay nghề mà là bệnh tật, nghiện ngập nên người lao động không đủ điều kiện hành nghề lái xe. Không nên nghĩ nghĩ hoạt động taxi chỉ thuộc trách nhiệm của ngành GTVT vì người lao động ở đó là thuộc trách nhiệm của ngành LĐ-TB-XH. Đủ điều kiện để lái xe hay không thì ngành LĐ-TB-XH phải tham gia giám sát…

Do vậy, để đạt được những mục tiêu của chương trình quốc gia về ATLĐ, VSLĐ giai đoạn 2011 – 2015, Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh yêu cầu việc triển khai thực hiện không thể chỉ hô hào mà phải đi vào các mô hình thực tế, các việc làm cụ thể có hiệu quả. Bên cạnh đó, dần dần hình thành nếp văn hoá ATLĐ để người lao động và người sử dụng lao động nhận thức được vấn đề ATLĐ là hết sức cần thiết. “Nếu chúng ta nhận tiền về tham gia chương trình mà chỉ hô hào thì không được. Hiệu quả đó đối với Chính phủ là tối kỵ!” - ông Bùi Hồng Lĩnh khuyến cáo.

HẢI CHÂU

Xây dựng con người và công nghệ hướng tới một Việt Nam bao trùm số

Nhằm tạo cầu nối giữa những người sáng tạo công nghệ và các nhóm yếu thế, “Sáng kiến công nghệ bao trùm” giúp họ hòa nhập và phát triển, từ đó thúc đẩy xã hội công bằng và bền vững.

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Đang cập nhật dữ liệu !