An ninh mạng diễn biến phức tạp: ĐBQH đề xuất sớm thông qua Luật An ninh mạng

Đại biểu Phạm Ngọc Huyền (Ninh Thuận) đề nghị đưa dự án Luật An ninh mạng trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 và thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV.

Dự thảo Nghị quyết xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh chương trình xây dựng Luật – Pháp lệnh năm 2017 đã được các ĐBQH cho ý kiến tại Hội trường Quốc hội chiều 31/05. 

Phần lớn các đại biểu đã đồng tình với kế hoạch đề ra, tuy nhiên một số ý kiến cho rằng cần bổ sung thêm những dự luật cần thiết hơn. Theo kế hoạch, Luật An ninh mạng sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp lần tới (lần thứ 4) và sẽ thông qua tại kỳ họp thứ 6.

Không gian mạng ngày càng phức tạp

Đại tá Phạm Huyền Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận cho rằng như vậy là quá lâu, trong khi an ninh mạng của nước ta hiện nay đang diễn biến rất phức tạp, và là vấn đề cấp bách cần được ưu tiên trong quy hoạch và ban hành các văn bản liên quan.

Ông Phạm Huyền Ngọc cho biết, các thế lực thù địch phản động đang triệt để sử dụng không gian mạng để xâm phạm quốc phòng và an ninh quốc gia, chống phá Đảng, nhà nước, tuyên truyền phá hoại, kích động gây rối, tạo dư luận xấu, gây hoang mang trong đội ngũ nhân dân.

Hoạt động tấn công mạng, khủng bố mạng ngày càng gia tăng về số lượng và mức độ nguy hiểm. Hàng năm hệ thống thông tin nước ta phải chịu hàng nghìn cuộc tấn công mạng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, ảnh hưởng đến sự an toàn xã hội, làm thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng, đồng thời thực hiện hành vi xâm nhập, thu thập thông tin trái pháp luật.

Trong khi đó, công tác phòng ngừa đấu tranh các hành vi xâm phạm an ninh mạng, sử dụng không gian mạng để xâm phạm lĩnh vực quốc phòng, an ninh và phạm tội còn rất khó khăn.

Do chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác đảm bảo an ninh mạng dẫn đến những vướng mắc trong quá trình triển khai các phương án đảm bảo an ninh mạng và các hoạt động giám sát, ứng cứu và khắc phục sự cố.

Trước tình hình trên, Đảng và nhà nước đã ban hành nhiều văn bản, chỉ thị, nghị quyết nêu rõ tình hình an ninh mạng đang diễn biến phức tạp, là vấn đề nóng bỏng. Nguy cơ xảy ra khủng bố, chiến tranh mạng, mất an ninh thông tin ngày càng tăng.

Ông Phạm Ngọc Huyền cho biết, hiện nay Bộ Công an đang khẩn trương phối hợp với các bên liên quan xây dựng dự án Luật An ninh mạng. Đến nay cơ bản đã hoàn thiện hồ sơ dự án Luật theo quy định, bảo đảm tiến độ trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 4 và thông qua tại kỳ họp thứ 5.

“Vì lý do trên, đề nghị đưa dự án Luật An ninh mạng trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 và thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV,” ông Phạm Ngọc Huyền kiến nghị.

An ninh mạng diễn biến phức tạp: ĐBQH đề xuất sớm thông qua Luật An ninh mạng - ảnh 1

Đại tá Phạm Huyền Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận.

Cần quan tâm hơn đến giáo dục ngoài công lập

Đại biểu Ngô Thị Minh, tỉnh Quảng Ninh, đề nghị đưa vào chương trình dự án Luật Đối tác công tư. Bà Minh cho rằng việc xóa bỏ cơ chế xin cho, làm rõ trách nhiệm của nhà nước và nhà đầu tư đối với xã hội nói chung và đối với mỗi người dân nói riêng đang đặt ra nhiều vấn đề lớn.

“Người dân đang mong muốn chúng ta giúp họ kiểm soát việc đầu tư, hoàn vốn, căn cứ để thu phí hoàn vốn các dự án BOT giao thông; kiểm soát việc đầu tư đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ nhà giáo, quản lý giáo dục để đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập, tương thích với nguồn thu học phí mà người dân phải đóng góp. Người dân cũng mong muốn Quốc hội giúp họ kiểm soát việc thực hiện trách nhiệm của nhà nước thông qua chính sách đất đai, thuế, tín dụng, các hình thức hỗ trợ gián tiếp khác thông qua chính sách dành cho chủ đầu tư…,” ĐB Ngô Thị Minh nói.

Những mong muốn chính đáng này của cử tri sẽ được đáp ứng khi Quốc hội quyết định xây dựng Luật Đối tác công tư, căn cứ điều chỉnh những bất cập trong thực tiễn. Trong đó, bà Minh cho rằng việc xác định cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập đang vì lợi nhuận hay không lợi nhuận cũng là vấn đề cần công khai trả lời cử tri.

“Trên thực tế có không ít cơ sở giáo dục ngoài công lập trong đó có các cơ sở giáo dục mầm non đang phải tự chủ về tài chính dựa trên nguồn thu học phí từ người học. Trong khi Luật Trẻ em quy định mọi trẻ em đều bình đẳng. Nếu có Luật hợp tác công tư, những khó khăn sẽ được tháo gỡ”.

Đại biểu Hoàng Quang Hàm, tỉnh  Phú Thọ, cho rằng Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và dự kiến điều chỉnh năm 2017 là cần thiết. Tuy nhiên, hiện nay việc sửa đổi bổ sung các luật thuế và kế hoạch tài chính 5 năm được thể hiện rất ít trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Chương trình chỉ có duy nhất 01 Luật Sửa đổi bổ sung một số điều về luật thuế.

Do đó, đại biểu Hoàng Quang Hàm kiến nghị Chính phủ sửa đổi sát sao các luật thuế, sau đó sớm trình Quốc hội.

Nguyễn Tuân

Xây dựng con người và công nghệ hướng tới một Việt Nam bao trùm số

Nhằm tạo cầu nối giữa những người sáng tạo công nghệ và các nhóm yếu thế, “Sáng kiến công nghệ bao trùm” giúp họ hòa nhập và phát triển, từ đó thúc đẩy xã hội công bằng và bền vững.

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Đang cập nhật dữ liệu !