Ấn Độ ra điều kiện hợp tác sản xuất máy bay chiến đấu mới với Nga

Sau nhiều lần ký kết hợp đồng sản xuất máy bay chiến đấu với Nga mà không được chuyển giao công nghệ sản xuất, phía Ấn Độ đặt ra điều kiện chặt chẽ hơn để tránh lặp lại sai lầm trước đó.
Ấn Độ ra điều kiện hợp tác sản xuất máy bay chiến đấu mới với Nga - ảnh 1

Chiến đấu cơ Su-30

Mới đây, tờ Times of India dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, chỉ khi Moscow chuyển giao đầy đủ công nghệ thì nước này mới sẵn sàng phát triển dự án hợp tác sản xuất máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 với Nga FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft).

Bộ Quốc phòng đưa ra dẫn chứng một hợp đồng với Nga về việc cung cấp máy bay chiến đấu Su-30MKI mà vẫn chưa được chuyển giao đầy đủ công nghệ, và chính phủ hiện nay xem đó như một sai lầm.

Nguồn tin cho biết: "Mặc dù phần lớn trong tổng số 272 máy bay chiến đấu Su-30 (hiện tại có 240 máy bay được trưng dụng) ký hợp đồng với Nga, đã được công ty Hindustan Aeronautics Limited (HAL) sản xuất, nhưng nói chung đây là "sản xuất theo kiểu lắp ráp" chứ HAL chưa thể tự độc lập sản xuất được chiến đấu cơ Su-30".

Theo ông này, "các cấp trên" đã quyết định để tránh lặp lại kịch bản như vậy,  Ấn Độ sẽ đưa ra hai điều kiện then chốt. Đầu tiên, công nghệ sẽ được chuyển giao trên quy mô đủ để đảm bảo nước này có thể tự nâng cấp máy bay chiến đấu trong tương lai. Thứ hai, việc chuyển giao công nghệ sẽ phải giúp Ấn Độ phát triển dự án máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 độc lập có tên gọi máy bay chiến đấu tầm trung tiên tiến (AMCA) - Advanced Medium Combat Aircraft.

Tháng Hai vừa qua, Giám đốc bộ phận hợp tác quốc tế và chính sách khu vực của Tập đoàn công nghệ quốc gia "Rostec", ông Victor Kladov cho biết, Nga sẽ tham gia dự án AMCA. Theo ông , Moscow có thể sẽ cung cấp phiên bản tiên tiến nhất của MiG-31, MiG-35, và PAK FA mới (bản xuất khẩu với tên gọi là FGFA) và một phiên bản Su-30MKI hiện đại.

Dự án FGFA là một phần của chính sách Make in India mà chính phủ Ấn Độ hiện đang theo đuổi. Về phía Nga, phòng công trình và thiết kế độc lập có tên là OKB Sukhoi đóng vai trò là nhà phát triển, còn về phía Ấn Độ là công ty Hindustan Aeronautics.

Trả lời phỏng vấn RIA Novosti, Phó Giám đốc Hợp tác Kỹ thuật Quân sự (FSMTC) Vladimir Drozhzhov cho biết, Nga và Ấn Độ đã nhất trí về dự thảo hợp đồng phát triển chung đối với các máy bay chiến đấu, và phía Nga đã sẵn sàng ký kết.

Trước đó tờ Economic Times đã đưa tin rằng thỏa thuận về hoạt động thiết kế-thí nghiệm được dự tính triển khai trong 6 năm, Nga và Ấn Độ đã đầu tư 4 tỷ USD cho việc phát triển nguyên mẫu. Tổng chi phí sản xuất 127 máy bay chiến đấu dự tính khoảng 25 tỷ USD.

Đức Dũng (Lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !