Ấn Độ có mối quan hệ rất mật thiết với Đà Nẵng
![]() |
| Cuộc họp báo do Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức tại Đà Nẵng sáng 2/1 - Ảnh: HC |
Hàng loạt hoạt động thiết thực mang nhiều ý nghĩa
Ông Ranjit Rae nhấn mạnh, mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam - Ấn Độ đã có truyền thống từ lâu đời và ngày càng phát triển vượt bậc. Không có nơi nào ở Việt Nam mà văn hoá Ấn Độ được cảm nhận một cách đậm đặc, sâu sắc như tại miền Trung. Ngay tên gọi "Đà Nẵng" cũng có sự bắt nguồn từ tiếng Hindu của Ấn Độ là "Da Nak" (sự khởi nguồn của các con sông) thể hiện qua văn hoá, văn minh Chămpa.
"Các bạn cũng biết là dấu ấn của văn minh, văn hoá Chămpa ở Đà Nẵng và miền Trung rất mạnh mẽ. Mà nền văn hoá, văn minh Chămpa chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ Ấn Độ. Điều đó lý giải vì sao chúng tôi có mối quan hệ rất mật thiết đối với Đà Nẵng cũng như nhiều tỉnh miền Trung" - ông Ranjit Rae nói. Và đó cũng là lý do để các hoạt động trong dịp kỷ niệm quan trọng này không chỉ diễn ra ở Hà Nội, TP.HCM mà còn ở nhiều TP khác, trong đó có Đà Nẵng là một trọng tâm.
Nổi bật nhất và thu hút được nhiều sự quan tâm nhất của dư luận là chuyến thăm Đà Nẵng của tàu huấn luyện Sudarshini của Hải quân Ấn Độ trên hành trình đi qua 13 cảng của 9 quốc gia Đông Nam Á nhằm tăng cường hợp tác, hữu nghị giữa Ấn Độ với các nước ASEAN cũng như các quan hệ song phương.
"Sở dĩ Chính phủ Ấn Độ cử chiếc tàu buồm Sudarshini thực hiện sứ mệnh này là để các bạn có thể hình dung được hành trình cổ xưa của các thương gia người Cholas (Ấn Độ) sang Việt Nam cũng như các nước Đông Nam Á. Điều đó minh chứng cho sự gắn kết chặt chẽ về mặt văn hoá, sự giao thoa giữa Việt Nam và Ấn Độ về đường biển từ cả nghìn năm trước đây!" - ông Ranjit Rae nhấn mạnh.
Ông cũng nêu rõ, các hoạt động kỷ niệm trong dịp hết sức quan trọng này không chỉ diễn ra giữa Chính phủ với Chính phủ mà còn giữa nhân dân Ấn Độ với nhân dân Việt Nam, khẳng định mối quan hệ hết sức mật thiết, gần gũi giữa nhân dân hai nước. Chính vì vậy, cùng lúc với tàu Sudarshini đến thăm Đà Nẵng thì ban nhạc rock Shwaas Rock Band - một trong những ban nhạc ấn tượng nhất của Ấn Độ - cũng sẽ có chương trình biển diễn tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng vào tối 2/1.
![]() |
| Tàu Sudarshini của Hải quân Ấn Độ thăm Đà Nẵng là một trong những hoạt động nổi bật nhất trong dịp này - Ảnh: HC |
"Thế hệ trẻ sẽ là nhân tố quan trọng quyết đinh tiếp tục phát triển mối quan hệ Ấn Độ - Việt Nam trong tương lai. Đó là lý do để Chính phủ Ấn Độ cử ban nhạc rock Shwaas đến biểu diễn tại Đà Nẵng trong dịp này" - ông Ranjit Rae cho hay. Được biết từ năm 2011 đến nay, Đà Nẵng đã phối hợp Đại sứ quán Ấn Độ tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa Việt Nam – Ấn Độ đặc sắc như múa Bollywood, múa Odissi.
Tiếp đó, vào sáng 3/1 tại Đà Nẵng sẽ diễn ra hội thảo "Đầu tư và Kinh doanh Ấn - Việt" do Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Phòng Thương mại Ấn Độ (ICC) Kolkata và Phòng Thương mại Ấn Độ tại Việt Nam (INCHAM) tổ chức nhằm tạo cơ hội thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại giữa các doanh nghiệp hai nước.
Đây cũng là hoạt động nằm trong khuôn khổ của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt - Ấn. Phái đoàn gồm 10 doanh nghiệp thành viên của Phòng Thương mại Ấn Độ (chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng, khai khoáng, xây dựng, y tế, hàng không, chế biến chè và du lịch) sẽ sang dự hội thảo này cùng khoảng 100 doanh nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng và các tỉnh lân cận.
Tiếp sau các hoạt động tại Đà Nẵng, ban nhạc rock Shwaas sẽ tiếp tục biểu diễn tại TP.HCM (ngày 4/1), Cần Thơ (ngày 6/1) và Hà Nội (ngày 7 -8/1). Trong khi đó, đoàn doanh nghiệp Ấn Độ sau khi dự hội thảo tại Đà Nẵng sẽ ra Hà Nội làm việc với Bộ NN-PTNT, Hiệp hội Chè Việt Nam, Tổng Công ty Chè Việt Nam và đi thăm vùng trồng chè tại Thái Nguyên và Phú Thọ.
Vì sao thương mại, đầu tư Ấn Độ - Đà Nẵng còn quá nhỏ?
Tại cuộc họp báo, PV báo điện tử Infonet đặt câu hỏi với ông Ranjit Rae: "Theo ông cho biết thì Ấn Độ có quan hệ rất mật thiết với Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung. Thế nhưng hợp tác đầu tư, thương mại giữa Ấn Độ với Đà Nẵng lại còn rất khiêm tốn. Kim ngạch thương mại hai chiều mới đạt khoảng 200 triệu USD, quá nhỏ so với kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Ấn Độ hiện lên đến 4 tỉ USD. Theo ông thì nguyên nhân, vướng mắc nào dẫn đến sự mâu thuẫn đó và hướng cải thiện tình hình này là gì?".
![]() |
| Đại sứ Ranjit Rae trả lời phỏng vấn của báo điện tử Infonet tại cuộc họp báo - Ảnh: HC |
Ông Ranjit Rae trả lời: "Câu hỏi của anh rất thú vị. Trước hết tôi xin nêu rõ, kim ngạch thương mại Việt Nam - Ấn Độ hiện lên đến 4 tỉ USD và Ấn Độ là một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam, thế nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của mối quan hệ giữa hai nước.
Sau khi chúng tôi tìm hiểu thì một trong những lý do là các doanh nghiệp Việt Nam cũng như Ấn Độ chưa quen với những cơ hội đang sẵn có tại thị trường mỗi nước. Ấn Độ là thị trường rất lớn tại châu Á và chúng tôi mong muốn doanh nghiệp Ấn Độ nỗ lực hơn nữa để đưa thông tin về các cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp Việt Nam. Chúng tôi cũng mong Việt Nam cử các đoàn doanh nghiệp sang tìm hiểu thị trường Ấn Độ. Chính phủ Ấn Độ và Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam sẽ dành sự hỗ trợ cao nhất cho các doanh nghiệp Việt Nam cũng như doanh nghiệp Đà Nẵng sang Ấn Độ.
Chúng tôi cũng cho rằng kim ngạch thương mại giữa Ấn Độ với Đà Nẵng hiện chỉ mới ở mức 200 triệu USD là rất nhỏ. Chúng tôi rất mong muốn nâng cao con số này bằng cách tạo cho doanh nghiệp Ấn Độ có cơ hội gặp gỡ, giao kết với các doanh nghiệp Đà Nẵng. Và đó cũng là lý do hội thảo "Đầu tư và Kinh doanh Ấn - Việt" được tổ chức tại Đà Nẵng ngày 3/1. Chúng tôi hy vọng qua hội thảo này, doanh nghiệp hai bên sẽ trao đổi và mở ra các cơ hội hợp tác với nhau.
Trong những năm qua, du lịch là lĩnh vực mà Đà Nẵng có sự phát triển mạnh và đã thu được nhiều thành công. Ấn Độ rất mong mỏi được học hỏi kinh nghiệm của Đà Nẵng trong phát triển du lịch. Đó là lý do tại sao ông Bộ trưởng Du lịch cũng sang Đà Nẵng trong dịp này, và chúng tôi hy vọng sẽ học hỏi được kinh nghiệm từ Đà Nẵng cho lĩnh vực mà chúng tôi đang ưu tiên thúc đẩy phát triển trong các năm tới".
Ông Ranjit Rae cũng cho hay, theo kế hoạch, cuối năm 2013 sẽ mở đường bay thẳng Ấn Độ - Việt Nam, dự kiến nối thủ đô New Dehli với thủ đô Hà Nội hoặc TP Boombay với TP.HCM. Hiện các thủ tục liên quan đang được các cơ quan hữu trách của hai bên hoàn tất, đặc biệt là việc sửa đổi Hiệp định Hàng không dân dụng giữa hai nước, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho các doanh nghiệp hàng không của hai nước mở đường bay thẳng với nhau.


