Ấn Độ chính thức mời nước ngoài tham gia phát triển máy bay chiến đấu mới

Hãng thông tấn Sputnik đưa tin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar cho biết Ấn Độ đã gửi thư mời thầu tới các hãng quốc phòng nước ngoài để phát triển một loại máy bay chiến đấu mới trong nước.

Cũng theo ông Parrikar, Ấn Độ sẽ chọn ra đối tác phù hợp để chế tạo máy bay dựa trên những điều kiện liên quan đến chi phí và chuyển giao công nghệ.

Ấn Độ chính thức mời nước ngoài tham gia phát triển máy bay chiến đấu mới - ảnh 1

Máy bay chiến đấu của Không quân Ấn Độ trong một cuộc diễn tập vào năm 2011.

Dự kiến cuộc đấu thầu sẽ được tổ chức vào năm 2018, và một công ty tư nhân của Ấn Độ sẽ được chọn để hợp tác với hãng nước ngoài. Các quan chức sau đó sẽ tiến hành đánh giá các điều kiện về kỹ thuật cũng như tài chính. Quá trình này được cho là sẽ kéo dài ít nhất 2 năm, và dự kiến thỏa thuận cuối cùng sẽ được ký kết vào năm 2021.

Hãng Saab của Thụy Điển sẽ đề xuất mẫu máy bay chiến đấu Gripen của mình, trong khi tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ sẽ đưa ra phiên bản Block 70 của mẫu máy bay F-16 lừng danh. Ngoài ra, một số hãng nước ngoài khác cũng đang được xem xét.

Một tướng lĩnh cấp cao của Không quân Ấn Độ cho biết: “Trong vòng 4 tháng tới chúng tôi sẽ gửi đề xuất mới liên quan đến chương trình phát triển máy bay tới Bộ Quốc phòng Ấn Độ và sẽ nỗ lực đẩy nhanh tiến độ”. Người này nói thêm, “Không quân Ấn Độ mong muốn có 200 máy bay chiến đấu một động cơ được sản xuất tại Ấn Độ, mỗi chiếc nhiều khả năng sẽ tiêu tốn khoảng 45 triệu USD, chưa kể vũ khí đi kèm”.

Sức mạnh của Không quân Ấn Độ đang ngày càng bị suy yếu khi họ chỉ có khoảng 34 phi đội máy bay sẵn sàng chiến đấu, trong khi đó chính phủ nước này yêu cầu rằng tối thiểu lực lượng không quân phải có 45 phi đội để đề phòng Pakistan và Trung Quốc. Thêm vào đó, lực lượng này đang muốn thay thế các phi cơ MiG-21 và MiG-27 đã có tuổi.

Ông Parrikar cũng tuyên bố rằng 36 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp sẽ được cung cấp cho Ấn Độ sau khi hai nước đã ký kết một thỏa thuận vào tháng 9 vừa qua, có giá trị gần 9 tỉ USD. Khi đó, ông Parrikar phát biểu: “Rafale là một loại máy bay chiến đấu lợi hại và sẽ nâng cao khả năng chiến đấu của Không quân Ấn Độ”.

Hãng tin BBC đã dẫn lời Tổng thống Pháp Francois Hollande rằng thỏa thuận này “là dấu son công nhận khả năng cũng như tính cạnh tranh của nền công nghiệp hàng không Pháp bởi một cường quốc quân sự lớn trên thế giới”.
Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !