Afghanistan tức giận vì Mỹ đưa binh sĩ thảm sát đi trốn
Afghanistan tức giận vì Mỹ đưa binh sĩ thảm sát đi trốn
![]() |
Các sinh viên phía Đông Afghanistan biểu tình phản đối Mỹ sau vụ thảm sát |
Việc đàm phán về thỏa thuận về sự hiện diện của Mỹ tại Afghanistan sau khi Mỹ rút quân khỏi nước này vào cuối năm 2014 đã căng thẳng trước cả khi vụ thảm sát xảy ra.
Các vụ tấn công xảy ra sau những cuộc biểu tình phản đối việc lính Mỹ đốt bỏ Kinh Koran. Hơn 30 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình, và lực lượng Afghanistan cũng đã sát hại 6 lính Mỹ.
Các quan chức Mỹ cho biết, tối hôm thứ Tư đã đưa người bị tình nghi gây ra vụ thảm sát rời khỏi Afghanistan trên một chuyến bay. Quân đội Mỹ cho hay, không loại trừ khả năng sẽ thực hiện xét xử người này tại Afghsnistan.
Nhưng điều này cũng không xoa dịu được sự giận dữ của Afghanistan.
Ông Mohammad Naeem Lalai Hamidzai, một nghị sĩ Kandahar, thành viên ủy ban điều tra vụ nổ súng thảm sát cho hay: “Đó là yêu cầu của các gia đình có người thiệt mạng trong sự cố này, những người dân Kandahar và người dân Afghanistan muốn xét xử hắn ta công khai tại Afghanistan”.
Phó chỉ huy lực lượng Mỹ tại Afghanistan, Trung tướng Curtis Scaparotti cho biết, Mỹ đã thông báo tới những người lãnh đạo Afghanistan rằng, họ sẽ đưa binh lính đó đi, và “họ đã hiểu” vấn đề. Việc này sẽ cho phép Mỹ tạm giam binh lính này trước khi đưa ra xét xử, tìm luật sư đại diện và bảo đảm công bằng , đúng thủ tục tố tụng.
Các quan chức chính phủ Afghanistan đã không bình luận về vụ việc này
Lầu Năm Góc cho biết, không có cơ sở nào thích hợp để giam giữ tại Afghanistan.
Người phát ngôn của quân đội Mỹ, Trung tá David Patterson hôm nay cho biết, Trại giam Nhà hát (Theater Field Confinement Facility) tại Kuwait sẽ giam giữ binh lính này trước khi bị đưa ra xét xử.
Ông cũng không xác nhận bất kì thông tin chi tiết gì về trường hợp này
Một nghị sĩ Kandahar khác, ông Abdul Khaliq Balakarzai cho biết, Tổng thống Hamid Karzai nên đáp trả quyết định của quân Mỹ khi đưa binh lính kia ra khỏi Afghanistan bằng việc từ chối ký thỏa thuận hợp tác chiến lược
Ông Balakarzai nói, “Nếu xét xử tại Afghanistan, người dân sẽ thấy nước Mỹ không giống như người lính này, và muốn trừng phạt hắn. Nhưng tiếc rằng nước Mỹ đã không đếm xỉa gì tới nhu cầu của chúng tôi”.
Haji Abdul Ghani, một người cao tuổi tại ngôi làng thuộc khu vực Panjwai cho biết, việc để cho Mỹ đưa binh lính kia rời khỏi Afghanistan sẽ khiến “người dân nổi dậy và làm tăng thêm sự thù địch giữa Afghanistan và Mỹ”.
Các quan chức Mỹ bày tỏ, họ thấy sốc và rất buồn về vụ thảm sát này và cam kết sẽ điều tra kỹ lưỡng vụ này. Nhưng họ đã từ chối các lời kêu gọi nhanh chóng rút quân Mỹ ra khỏi Afghanistan ở cả hai nước.
Vì việc này, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã đến Afghanistan vào hôm qua 14/03, đây là quan chức Mỹ đầu tiên đến Afghanistan kể từ sau vụ thảm sát xảy ra.
Hòa Phong