Afghanistan nguy cơ thất thủ trước Taliban khi Mỹ còn chưa rút hết quân

Taliban nhanh chóng giành quyền kiểm soát nhiều khu vực trọng điểm, song Mỹ khẳng định các lực lượng an ninh Afghanistan đủ năng lực bảo vệ đất nước. 

Mỹ nhấn mạnh, các lực lượng an ninh Afghanistan có trách nhiệm tự bảo vệ đất nước và người dân, sau khi lực lượng Taliban chiếm đóng thủ phủ thứ 6 vào ngày 9/8. Các khu vực đang bị Taliban chiếm đóng được đánh giá là giữ vị trí chiến lược do nằm gần các đường biên giới và tuyến đường thương mại. 

Trước đó, Reuters đưa tin, Tổng thống Joe Biden cho hay sứ mệnh của quân đội Mỹ ở Afghanistan sẽ kết thúc vào ngày 31/8, đồng thời hối thúc người dân Afghanistan tự đưa ra quyết định cho tương lai đất nước. Ông Biden cũng khẳng định sẽ không điều động quân đội Mỹ tham gia cuộc chiến như 20 năm qua.

{keywords}
Mỹ khẳng định các lực lượng an ninh Afghanistan có năng lực chiến đấu chống lại Taliban để bảo vệ đất nước và người dân. (Ảnh: EPA-EFE)

Giữa lúc quân đội Mỹ và các lực lượng quân sự nước ngoài tiến hành rút quân khỏi Afghanistan, các tay súng Taliban đã nhanh chóng cho triển khai nhiều đợt tấn công, đánh bại quân đội chính phủ Afghanistan và giành thêm quyền kiểm soát nhiều khu vực.

Cụ thể, vào ngày 9/8, Taliban đã chiếm được thủ phủ thứ 6 là Aybak thuộc tỉnh Samangan. Vào cuối tuần qua, Taliban cũng đã giành được quyền kiểm soát thủ phủ của 3 tỉnh khác là Zaranj và Sar-e-Pul thuộc tỉnh Nimroz, cùng Taloqan của tỉnh Takhar. Trước đó, Taliban đã chiếm được 2 thành phố ở tỉnh Helmand là Kunduz và Lashkar Gah.

Về phần mình, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho hay Mỹ đặc biệt quan ngại trước diễn biến hiện thời, nhưng các lực lượng an ninh Afghanistan có năng lực để chiến đấu chống lại quân nổi dậy.

Khi được hỏi quân đội Mỹ có thể làm gì, nếu như các lực lượng an ninh Afghanistan không thể chống đỡ trong cuộc chiến với Taliban, ông Kirby trả lời là “Không nhiều”.

Một số quan chức Mỹ giấu tên cho hay, ngay từ đầu năm nay, quân đội Mỹ đã cảnh báo Tổng thống Biden về nguy cơ hàng loạt thủ phủ của các tỉnh ở Afghanistan sẽ bị rơi vào tay Taliban khi quân đội Mỹ rút quân. Hiện tại, họ không ngờ Taliban lại có thể nhanh chóng giành được nhiều lãnh thổ như vậy ở Afghanistan.

Trong tuần qua, Mỹ cũng đã tiến hành gần chục cuộc không kích giữa lúc Taliban tấn công vào nhiều khu vực tỉnh thành ở Afghanistan.

Hoạt động rút quân của Mỹ và NATO khỏi Afghanistan được cho sẽ hoàn thành vào cuối tháng Tám này. Đáng nói, hôm 2/7, quân đội Mỹ đã chính thức rút khỏi căn cứ quân sự lớn nhất ở Afghanistan là căn cứ không quân Bagram, một biểu tượng chấm dứt cho quá trình tham chiến suốt 20 năm qua.

Khoảng 2.400 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng và hàng ngàn người khác bị thương trong cuộc chiến ở Afghanistan.

Chia sẻ với tờ Daily Mail, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nhấn mạnh thỏa thuận mà Mỹ và Taliban ký kết hồi năm ngoái là một “thỏa thuận tồi tệ”.

Ông Wallace cho biết, chính phủ Anh từng đề nghị một số đồng minh trong khối quân sự NATO duy trì sự hiện diện quân sự ở Afghanistan sau khi Mỹ rời đi, nhưng lại không nhận được nhiều sự ủng hộ.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức cũng đã từ chối lời kêu gọi đưa quân đội nước này trở lại Afghanistan, sau khi các tay súng Taliban giành quyền kiểm soát Kunduz, nơi quân đội Đức từng hiện diện suốt 10 năm qua.

Taliban chiếm thủ phủ, giết quan chức cấp cao giữa lúc Mỹ gấp rút rời khỏi Afghanistan

Taliban chiếm thủ phủ, giết quan chức cấp cao giữa lúc Mỹ gấp rút rời khỏi Afghanistan

Taliban chiếm thủ phủ của tỉnh Nimroz và giết hại quan chức cấp cao của chính phủ Afghanistan giữa lúc quân đội Mỹ gấp rút rời khỏi quốc gia này.

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !