Ả Rập Xê-út nổi giận, trục xuất Đại sứ Canada, gọi 16.000 sinh viên về nước

Mối quan hệ giữa Ả Rập Xê-út và Canada ngày càng trở nên căng thẳng sau Ả Rập Xê-út ra lệnh trục xuất Đại sứ Canada và rút toàn bộ 16.000 du học sinh về nước.

Theo tờ The Star, chính những phát ngôn trên Twitter vào ngày 2/8 của Bộ trưởng Ngoại giao Canada Chrystia Freeland liên quan tới vấn đề nhân quyền là nguyên nhân khiến quan hệ giữa Ả Rập Xê-út và Canada bỗng trở nên căng thẳng.

Bộ trưởng Ngoại giao Canada Chrystia Freeland được cho là nguyên nhân đẩyquan hệ giữa Ả Rập Xê-út và Canada trở nên căng thẳng.

Còn theo thông tin được kênh truyền hình Al Arabiya đăng tải, “hoạt động đào tạo, trao đổi du học sinh đối với các sinh viên Ả Rập Xê-út ở Canada hiện tạm dừng”.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Canada và Đại sứ quán Canada tại Ả Rập Xê-út đã hối thúc Riyadh "trả tự do ngay lập tức" cho một số nhân vật bị bắt giữ trong chiến dịch truy quét mới đây tại Ả Rập Xê-út.

Về phần mình, Ả Rập Xê-út khẳng định Riyadh "không chấp nhận sự can thiệp vào công việc nội bộ" từ bên ngoài. Sau đó, Ả Rập Xê-út đã triệu hồi Đại sứ từ Canada, đồng thời tuyên bố trục xuất Đại sứ Canada Dennis Horak về nước trong vòng 24 giờ hôm 5/8.

Theo chuyên gia Bessma Momani tại Đại học Waterloo, nhiều du học sinh Ả Rập Xê-út học tập các trường cao đẳng và đại học ở Canada theo chương trình tài trợ của Vua Abdullah. Chi phí tài trợ du học gồm học phí, vé máy bay đi lại cùng chi phí ăn ở và tiền tiêu vặt.

Không chỉ căng thẳng trên mặt trận ngoại giao, Ả Rập Xê-út còn cho đóng băng mọi giao dịch mới liên quan tới hoạt động thương mại và đầu tư với Canada.

Trong khi đó, Ả Rập Xê-út hiện là quốc gia cung cấp gần 10% sản lượng dầu thô cho Canada. Ngoài ra, Ả Rập Xê-út hiện là khách hàng lớn nhất mua tăng thiết giáp cùng xe bọc thép chở quân của Canada. Cụ thể, tập đoàn General Dynamics Land Systems tại London Ontario  đã ký bản hợp đồng cách đây 4 năm trị giá 15 tỷ USD để cung cấp cho Ả Rập Xê-út các xe bọc thép hạng nhẹ.

Minh Thu (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !