92% xã, phường có báo đến trong ngày
92% xã, phường có báo đến trong ngày
Các đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành trung ương; đại diện lãnh đạo một số cơ quan báo Đảng trung ương và địa phương.
Theo đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, sau khi có Chỉ thị số 11- CT/TW của Bộ Chính trị, tất cả các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương đều tiến hành quán triệt nội dung, tư tưởng chỉ đạo của Chỉ thị, ban hành Chỉ thị, kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW đến tất cả tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.
Cùng với việc chỉ đạo đặt mua và đọc báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, các Tỉnh ủy, Thành ủy còn chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc đặt mua và đọc báo của Đảng bộ mình. Hàng năm đều tiến hành kiểm tra, đánh giá việc thực hiện, bổ sung giải pháp cần thiết. Nhờ đó, công tác đặt mua và đọc báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, báo Đảng bộ địa phương từng bước đi vào nền nếp, số lượng tăng dần hàng năm.
Đối với công tác quản lý, sử dụng báo, tạp chí của Đảng được các cấp ủy quan tâm theo hướng quản lý tập trung, tạo điều kiện thuận lợi để nhiều cán bộ, đảng viên và người dân được đọc báo, tạp chí của Đảng.
![]() |
Số lượng báo Đảng phát hành qua mạng lưới bưu chính đạt 137 triệu tờ, cuốn, chiếm 4/5 lượng báo Đảng phát hành trên toàn quốc |
Tổng giám đốc Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam Đỗ Ngọc Bình cho biết, được sự đồng thuận, phối hợp chặt chẽ của các tòa soạn và các cơ quan quản lý báo chí, công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng đã đạt được kết quả khả quan. Từ chỗ chỉ có 71,5% số xã phường trên toàn quốc có báo đến trong ngày, đến nay tỷ lệ này đạt tới 92%.
Số lượng báo Đảng phát hành thông qua mạng lưới bưu chính tăng từ 106 triệu tờ, cuốn (năm 1996) lên 155,8 triệu tờ, cuốn (năm 2006). Tuy nhiên, hiện nay, số lượng báo Đảng phát hành qua mạng lưới bưu chính đạt 137 triệu tờ, cuốn, chiếm 4/5 lượng báo Đảng phát hành trên toàn quốc
Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, trong 15 năm qua, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng cũng còn gặp những hạn chế, khó khăn, đặc biệt là việc tăng số lượng phát hành, tăng các ấn phẩm đi kèm ấn phẩm chính của các báo, tạp chí của Đảng. Báo Đảng cũng chịu sự cạnh tranh gay gắt của báo điện tử.
Cùng với đó, một số nơi vẫn chưa thực sự chú trọng, đôn đốc, kiểm tra việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Công tác phát hành báo, tạp chí có nơi, có lúc còn chậm làm mất đi tính thời sự, tính định hướng và chỉ đạo của báo Đảng.
Trước những kết quả đạt được qua 15 năm thực hiện Chỉ thị 11, đồng chí Lê Hồng Anh nêu rõ, Đảng ta luôn xác định báo chí là vũ khí sắc bén, công cụ đắc lực trong công tác vận động, tuyên truyền, cổ vũ và tổ chức phong trào cách mạng.
Trong đó báo, tạp chí của Đảng ở Trung ương và các địa phương đóng vai trò nòng cốt. Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị (khoá VIII) không những khẳng định tính tư tưởng, tính định hướng các báo, tạp chí của Đảng, mà còn thể hiện sự tin cậy và đề cao trách nhiệm của báo, tạp chí của Đảng trong hệ thống báo chí nước ta.
Đồng chí Lê Hồng Anh chỉ rõ: “Các cơ quan báo, tạp chí của Đảng phải chủ động, không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng ấn phẩm báo, tạp chí cả về nội dung, hình thức, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc. Tăng cường tổ chức các hoạt động xã hội, qua đó nâng cao vị thế báo, tạp chí của Đảng trong xã hội và độc giả, nhất là độc giả trẻ”.
Lê Nguyễn