90% phụ nữ bị bạo hành biết kêu cứu!
90% phụ nữ bị bạo hành biết kêu cứu!
Ngày 10 - 4, Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) và Chính phủ Luxembourg đã tổ chức kỷ niệm 10 năm hợp tác nhằm kết thúc Dự án “Tăng cường tiếp cận và chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản, tập trung cho làm cha mẹ an toàn, sức khỏe sinh sản vị thành niên, thực hiện quyền sinh sản”.
Dự án được thực hiện tại 4 tỉnh Quảng Ninh, Huế, Nghệ An và Cần Thơ, từ tháng 10/2007 đến tháng 5/2012, với sự hỗ trợ kỹ thuật của UNFPA và hỗ trợ tài chính của Chính phủ Luxembourg.
Trọng tâm của Dự án là cung cấp kiến thức về sức khỏe sinh sản và tình dục cho người dân vùng sâu, vùng xa cũng như kỹ năng sống cho nam, nữ thanh niên trước khi bắt đầu cuộc sống gia đình.
Sau 5 năm thực hiện Dự án, đã có sự thay đổi đáng kể về kiến thức, thái độ của vị thành niên về HIV/AIDS, về các bệnh lây truyền qua đường tình dục, về biện pháp tránh thai… cũng như sự thay đổi về thực hành của người dân trong độ tuổi sinh đẻ khi mắc bệnh liên quan đến đường tình dục.
![]() |
Một phụ nữ bị bạo hành được chăm sóc y tế |
Tỷ lệ người dân cho biết người phụ nữ bị bạo hành có tìm sự giúp đỡ bên ngoài để ngăn chặn hành vi bạo lực năm 2008 là 70,6%, đến năm 2012 là 90%.
Tỷ lệ người vị thành niên biết 3 biện pháp phòng chống HIV/AIDS trở lên vào năm 2008 là 78% thì đến năm 2012 là 91,3%; biết 5 biện pháp phòng chống HIV/AIDS trở lên vào năm 2008 là 49,6% thì đến năm 2012 là 61,5%. Tỷ lệ vị thành niên biết 5 biện pháp tránh thai trở lên vào năm 2008, ở Quảng Ninh (45,5%), Nghệ An (24,8%), Huế (37,9%), Cần Thơ (41%) thì đến năm 2012 ở Quảng Ninh (84%), Nghệ An (31%), Huế (90%), Cần Thơ (58%).
TS. Nguyễn Thiện Trưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, cho biết, một trong những thành tựu của dự án là đã chứng kiến sự tham gia tích cực và hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản.
Mặc dù dự án sẽ kết thúc vào tháng 5 - 2012 nhưng mô hình Lồng ghép tư vấn và truyền thông sức khỏe sinh sản và tình dục vào lễ đăng ký kết hôn do Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam khởi xướng trong thời gian qua sẽ được nhân rộng ra 2.000 xã, phường khác trên cả nước.
Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam, ông Bruce Campbell, tin tưởng rằng những thành tựu của sự hợp tác sẽ được duy trì và nhân rộng sang các tỉnh khác ở cấp cộng đồng để tất cả mọi phụ nữ, nam giới và thanh thiếu niên dễ bị tổn thương, dù ở khu vực nông thôn hay thành thị, hay thuộc các nhóm dân tộc đa số hay thiểu số, đều có thể được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục toàn diện.
Theo VGPNEWS