“8/13 luật mới có hiệu lực năm 2013 chưa có văn bản hướng dẫn”

“Trong số 13 luật mới đã có hiệu lực từ đầu năm đến nay, thì 8 luật chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện, như vậy tình trạng luật chờ nghị định, chờ thông tư sẽ còn kéo dài và luật chậm được thi hành”, ĐBQH Bùi Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, sáng nay 5/6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2013.

Tại buổi thảo luận, đa số các đại biểu đánh giá cao sự nỗ lực của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc xây dựng luật, pháp lệnh, góp phần nâng cao chất lượng cũng như tiến độ chuẩn bị các dự án, đưa công tác xây dựng pháp luật ngày càng đi vào nề nếp, cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập kinh tế quốc tế.

Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Thái Học (đoàn Phú Yên) cho rằng, chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội còn những hạn chế như: Một số cơ quan được giao nhiệm vụ soạn thảo còn chậm triển khai việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập;

Một số dự án trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến không bảo đảm tiến độ đã đề ra, nội dung một số luật, pháp lệnh còn quy định mang tính chung chung nên sau khi ban hành phải chờ văn bản dưới luật quy định chi tiết thì mới có thể áp dụng vào cuộc sống, song việc ban hành những văn bản hướng dẫn cũng chậm chạp.

“8/13 luật mới có hiệu lực năm 2013 chưa có văn bản hướng dẫn” - ảnh 1
Đại biểu Quốc hội Bùi Mạnh Hùng (đoàn Bình Phước).

Đồng tình với quan điểm này, đại biểu Bùi Mạnh Hùng (đoàn Bình Phước) cho rằng, những tồn tại hạn chế này diễn ra đã nhiều năm, tình trạng luật ủy quyền còn nhiều, đặc biệt là tình trạng luật chờ nghị định, chờ thông tư còn phổ biến. Trong số 13 luật mới đã có hiệu lực từ đầu năm đến nay, thì 8 luật chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện.

“Theo tôi để khắc phục tình trạng trên cần xem lại nguyên nhân và giải pháp từ chính Quốc hội. Trước hết cần phải hạn chế việc xây dựng các bộ luật đồ sộ, những vấn đề lớn, phức tạp cần phải chia thành nhiều luật.

Ví dụ như Luật đất đai có thể chia thành một số luật như luật quy hoạch đất đai, luật thu hồi quyền sử dụng đất, luật về quản lý đất công… như vậy sẽ có điều kiện để quy định cụ thể hơn góp phần hạn chế việc ủy quyền, luật sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Nếu chúng ta cứ để như hiện nay thì không tránh khỏi tình trạng luật chờ nghị định, chờ thông tư sẽ còn kéo dài và luật chậm được thi hành”, ông Hùng nhấn mạnh.

Trong buổi sáng nay, nhiều ý kiến cho rằng cần nhanh chóng đưa vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2014 những dự án luật phục vụ cho quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, những luật liên quan đến Hiến pháp.

Có đại biểu đề nghị không lùi thời gian thông qua Luật về Bảo hiểm y tế, Luật đầu tư công, Luật đấu thầu,... sau kỳ họp thứ 6 của Quốc hội, sớm ban hành Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí cùng với Luật Đầu tư công.

Trước tình trạng các cơ quan được giao nhiệm vụ soạn thảo nhưng lại trì trệ, làm chậm tiến độ xây dựng luật, pháp lệnh, các đại biểu đề nghị Quốc hội đưa kết quả xây dựng pháp luật làm một trong những căn cứ cơ bản để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, cá nhân người đứng đầu cơ quan, tổ chức đã được giao chuẩn bị, soạn thảo dự án luật, pháp lệnh.

Đóng góp vào dự án luật liên quan đến tổ chức, bộ máy nhà nước, các đại biểu nhất trí ưu tiên đưa vào chương trình năm 2014 vì có liên quan trực tiếp đến các quy định của Hiến pháp. Cần ưu tiên cho dự án này sau khi Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 được Quốc hội thông qua vào cuối năm 2013.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp.

Xuân Hải

Xây dựng con người và công nghệ hướng tới một Việt Nam bao trùm số

Nhằm tạo cầu nối giữa những người sáng tạo công nghệ và các nhóm yếu thế, “Sáng kiến công nghệ bao trùm” giúp họ hòa nhập và phát triển, từ đó thúc đẩy xã hội công bằng và bền vững.

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Đang cập nhật dữ liệu !