80% bà mẹ tử vong do biến chứng khi mang thai
80% bà mẹ tử vong do biến chứng khi mang thai

Cụ thể, các tai biến sản khoa vẫn là những nguyên nhân hàng đầu như băng huyết chiếm khoảng 34 – 43%, sản giật khoảng 11 – 18%, nhiễm khuẩn khoảng 7 – 14%...
Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, tỷ số tử vong mẹ ở những phụ nữ sinh con lần thứ 3 trở lên cao gấp 5,6 lần so với phụ nữ sinh con lần thứ hai trở xuống.
Tỷ số tử vong mẹ trong số ca đẻ tại nhà cao gấp 5 lần so với đẻ tại cơ sở y tế.
Th.s Nghiêm Thị Xuân Hạnh, chuyên viên Vụ Sức khỏe sinh sản Bà mẹ - Trẻ em cho rằng, hiểu biết và thực hành của người dân về chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng bà mẹ, trẻ em vẫn còn hạn chế. Kết quả là dẫn đến sẩy thai, thậm chí là tử vong.
Ths. Hạnh cũng khuyến cáo, trước khi quyết định mang thai, nên đi xét nghiệm và xét nghiệm trong 3 tháng đầu thai kỳ để phát hiện các mầm bệnh. Nếu có mắc bệnh cũng giúp điều trị kịp thời, giảm rủi ro sẩy thai và tử vong.
Với những trường hợp không mắc bệnh, có thể chích vaccine ngừa bệnh, tuy nhiên hiện nay chỉ có vaccine ngừa Rubella.
Mỹ Lộc