74 lò phản ứng hạt nhân nguy cơ đối mặt sóng thần

Infonet - Nếu sóng thần xuất hiện, 74 lò phản ứng thuộc 23 nhà máy điện hạt nhân trên toàn thế giới trong đó tập trung chủ yếu tại khu vực Đông À và Đông Nam Á có nguy cơ trở thành hiểm họa với nhân loại.

 
74 lò phản ứng hạt nhân nguy cơ đối mặt sóng thần - ảnh 1

 Hình ảnh vệ tinh sơ đồ các lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima trong thảm họa 11/3/2011

Vào hồi tháng 3/2011, trận động đất mạnh 9 độ richter kích hoạt đợt sóng thần mạnh khủng khiếp đã tàn phá toàn bộ khu vực phía đông bắc của Nhật Bản, đồng thời gây ra thảm họa rò rỉ phóng xạ nguy hiểm do một lò phản ứng thuộc nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị tan chảy.

Kể từ đó, các nhà nghiên cứu châu Âu đã bắt tay vào nghiên cứu và đánh giá mức độ an toàn của các lò phản ứng trên toàn thế giới.

Kết quả cho thấy, Fukushima không phải là nhà máy điện hạt nhân duy nhất đối mặt với hiểm họa sóng thần mà có tới 22 nhà máy hạt nhân khác trên khắp thế giới cũng có khả năng chịu thiệt hại tương tự. Trong đó, phần lớn các nhà máy này đều nằm trong khu vực Đông Á và Đông Nam Á.

23 cơ sở sản xuất điện hạt nhân (bao gồm nhà máy Fukushima) là nơi tập trung của 74 lò phản ứng hạt nhân. Trong đó 13 nhà máy đang được vận hành, 10 nhà máy khác đang trong giai đoạn hoàn thiện hoặc mở rộng xây thêm các lò phản ứng mới.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, Đông Á và Đông Nam Á là những vùng đất có nguy cơ cao nhất hứng chịu thảm họa hạt nhân nếu xảy ra sóng thần bởi đây là khu vực đang bùng nổ tình trạng xây dựng các cơ sở hạt nhân mới. Điển hình như Trung Quốc, quốc gia này đang cho triển khai xây dựng 27 lò phản ứng hạt nhân mới trên tổng số 64 lò trên toàn thế giới.

Điều đáng nói là 19/27 lò phản ứng của Trung Quốc trong đó có 2 lò được xây dựng tại Đài Loan, được xác định nằm trên khu vực nguy hiểm đối mặt với sóng thần.

Trong khi đó tại Nhật Bản, 7 nhà máy với 1 nhà máy đang trong giai đoạn xây dựng cũng được xác định nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của sóng thần. Hiện tại, Hàn Quốc đang cho mở rộng 2 nhà máy điện hạt nhân nằm trên vùng nguy hiểm.

Kết quả điều tra của các nhà nghiên cứu châu Âu được đăng tải trên tờ Natural Hazards nhằm hối thúc các quan chức ngành năng lượng tại những quốc gia có nguy cơ đối mặt với thảm họa hạt nhân dưới tác động của sóng thần, cần nhanh chóng đề ra những biện pháp cần thiết để ngăn chặn hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra trong tương lai.

““Vị trí xây dựng các nhà máy điện hạt nhân không chỉ mang tầm quan trọng với nước sở hữu nhà máy đó mà còn liên quan mật thiết với những khu vực mà chất phóng xạ có thể bay tới nếu không may xảy ra thảm họa hạt nhân”, nhà nghiên cứu Rodríguez-Vidal thuộc Đại học Huelva (Tây Ban Nha) chia sẻ. 


MINH THU

Xây dựng con người và công nghệ hướng tới một Việt Nam bao trùm số

Nhằm tạo cầu nối giữa những người sáng tạo công nghệ và các nhóm yếu thế, “Sáng kiến công nghệ bao trùm” giúp họ hòa nhập và phát triển, từ đó thúc đẩy xã hội công bằng và bền vững.

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Đang cập nhật dữ liệu !