700 dịch vụ y tế sẽ điều chỉnh tăng sau kỳ họp HĐND
Theo thông báo của HĐND TP Hà Nội chiều 27/6, kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra từ 1 – 8/7. Trọng tâm của kỳ họp là xem xét thực hiện nhiệm vụ KTXH, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; phát triển nhà ở thành phố; quyết nghị các vấn đề thực hiện Luật thủ đô…
HĐND TP Hà Nội thông tin báo chí trước kỳ họp chiều 27/6. Ảnh LD |
Trả lời báo chí xoay quanh chủ trương lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp này, ông Nguyễn Hoài Nam – Trưởng Ban pháp chế cho biết, tại kỳ họp tới HĐND sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 18 đồng chí.
“Chúng tôi đã được tham dự và theo dõi cách tổ chức lấy phiếu tín nhiệm ở Quốc hội tại kỳ họp thứ 5. Chúng tôi đã quán triệt các đồng chí trong diện lấy phiếu có báo cáo đánh giá kết quả từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Sau khi nhận được báo cáo chúng tôi đã gửi cho các ĐB để phục vụ việc lấy phiếu tín nhiệm”.
Ông Nam cũng cho biết theo quy định HĐND sẽ không tổ chức lấy phiếu đối với những người được bầu từ năm 2013. 18 người lần này đều được bầu từ trước năm 2013, tất cả đều nằm trong diện lấy phiếu theo đúng quy định. Đến giờ này HĐND chưa nhận được ý kiến của MTTQ yêu cầu bổ sung thêm ĐB lấy phiếu tín nhiệm.
Trước khi lấy phiếu tín nhiệm các ĐB sẽ thảo luận ở tổ trao đổi về những vấn đề liên quan đến từng vị trí được lấy phiếu tín nhiệm. Khi có nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm sẽ công khai kết quả rộng rãi để người dân và cử tri biết.
Cùng trao đổi với báo chí xoay quanh việc tổ chức kỳ họp sắp tới, ông Nguyễn Văn Nam – Trưởng ban KTNS cho biết, họp sẽ kéo dài từ thứ 2 tuần này sang thứ 2 tuần sau. Mặc dù thời gian kéo dài nhưng do có sự phối hợp từ trước nên kỳ họp không “nặng” như phóng viên đề cập, tuy nhiều vấn đề nhưng vẫn đủ thời gian để cho đại biểu bàn.
Đề cập đến lĩnh vực viện phí, Trưởng ban VHXH Nguyễn Thị Thùy cho biết cơ chế viện phí trước đây chỉ là một phần chi phí, giờ cho phép tính đúng tính đủ ba yếu tố cấu thành lên phí.
Mức giá trước nay được thực hiện cách đây đã 18 năm. Mặc dù thiết bị liên quan đến giá thành có thay đổi rất nhiều nhưng viện phí vẫn phải áp dụng mức giá cũ. Việc tính đúng tính đủ 3 chi phí trực tiếp dẫn đến giá thay đổi. Ví dụ khám bệnh mức giá hiện hành 2.500/lượt khám cho 1 bệnh nhân, sau này sẽ tăng lên 17 – 20 nghìn/lượt. Nhưng mức giá này vẫn trong phạm vi điều kiện của nhân dân thủ đô.
Bà Thùy cho biết trong tổng số hơn 2.300 dịch vụ y tế đang thực hiện tại các bệnh viện sẽ điều chỉnh hơn 700 dịch vụ. Lộ trình sẽ được thông qua trong năm 2013. Riêng dịch vụ khám chữa bệnh đối với thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo không thay đổi, nhưng chất lượng sẽ tăng lên.
Đối với công tác nhân sự, HĐND TP Hà Nội cũng cho biết, nhằm mục tiêu tăng cường lực lượng chuyên trách, tại kỳ họp này HĐND sẽ bầu bổ sung 3 phó ban chuyên trách các ban của HĐND.