60 năm ngành Xuất bản, In, Phát hành sách VN: Nhìn lại một chặng đường
60 năm ngành Xuất bản, In, Phát hành sách VN: Nhìn lại một chặng đường
Sáng nay, 18/9, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ TT&TT đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngành Xuất bản, In, Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 – 10/10/2012).
Tới dự Lễ kỷ niệm trọng thể này có đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư BCH TƯ Đảng; đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT, Phó ban Tuyên giáo TƯ cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành và sự góp mặt của các thế hệ cán bộ ngành Xuất bản, In, Phát hành sách VN.
Mở đầu buổi lễ, Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn đã đọc diễn văn khai mạc, điểm lại những chặng đường lịch sử với những mốc son chói lọi của ngành. Hơn 80 năm qua, kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập tờ báo Thanh niên và xuất bản tác phẩm Đường Kách mệnh, khai sinh nền báo chí, xuất bản cách mạng VN, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VN XHCN.
Ngày 10/10/1952, theo đề nghị của Nha Tuyên truyền Văn nghệ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh 122/SL thành lập Nhà In quốc gia, mở ra thời kỳ mới cho sự nghiệp xuất bản ở nước ta. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, từ những tổ chức nhỏ bé ban đầu ở chiến khu Việt Bắc, hiện nay cả nước đã có 64 Nhà xuất bản, khoảng 1500 cơ sở in và khoảng 13700 nhà sách, hiệu sách, trung tâm sách; 119 công ty phát hành sách cấp tỉnh thuộc lĩnh vực thông tin – truyền thông, văn hóa, giáo dục – đào tạo; 75 công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh xuất bản phẩm.
Sự phát triển nhanh về số lượng, nhà sách, công ty phát hành sách trên phạm vi toàn quốc đã góp phần đáp ứng nhu cầu nâng cao dân trí, về văn hóa đọc ngày càng đa dạng của xã hội. Trong 10 năm trở lại đây, toàn ngành đã xuất bản được 225 421 đầu sách, với hơn 2,5 tỷ bản.
![]() |
Đại diện Cục Xuất bản VN, Hội Xuất Bản VN, Hiệp hội In VN đón nhận bức trướng từ Ban Bí Thư TƯ Đảng trao tặng. Ảnh: Q.A |
Trong giai đoạn xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước hiện nay, hoạt động xuất bản – báo chí tiếp tục giữ vai trò quan trọng, khơi dậy lòng yêu nước, bồi đắp tâm hồn, bản lĩnh của các thế hệ người Việt Nam; biểu dương những tấm gương điển hình về lao động, sản xuất, học tập, nghiên cứu đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới đất nước.
Hoạt động xuất bản đã phấn đấu làm tốt vai trò bà đỡ cho những tác phẩm về nhiều phương diện của đời sống xã hội đến được với công chúng. Từ một quốc gia thiếu sách vào những năm 80 – 90 thế kỷ XX, chúng ta đã vươn lên cung cấp đủ sách cho nhu cầu học tập, trước hết là của học sinh, sinh viên, đồng thời đáp ứng ngày càng tốt hơn văn hóa đọc đa dạng, phong phú và lành mạnh của mọi tầng lớp nhân dân.
Đặc biệt trong giai đoạn phát triển và hội nhập quốc tế, ngành xuất bản đã thể hiện rõ vai trò quản lý Nhà nước của ngành trong việc quản lý điều hành, chỉ đạo hoạt động xuất bản, in và phát hành phát triển đúng định hướng của Đảng và Nhà nước.
Cơ quan quản lý Nhà nước đã tham mưu, đề xuất với Chính phủ và các bộ, ngành liên quan xây dựng, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn thi hành, tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho hoạt động xuất bản, in, phát hành trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Chu Văn Hòa, Cục trưởng Cục Xuất bản (Bộ TT&TT) đánh giá, trong 60 năm qua, ngành xuất bản, in, phát hành sách Việt Nam đã có nhiều đóng góp to lớn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Trong giai đoạn phát triển mới, ngành cũng đứng trước những thời cơ và thuận lợi mới, với không ít khó khăn và thử thách đặt ra những yêu cầu mới. Những người trong ngành cũng ý thức sâu sắc rằng sẽ luôn nỗ lực phấn đấu không ngừng, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong công cuộc khơi nguồn, giữ sạch dòng sông tri thức.
Cũng trong dịp này, Ban Bí thư TƯ Đảng đã tặng bức trướng cho ngành Xuất bản, In, Phát hành sách Việt Nam 60 năm truyền thống, phát triển và hội nhập.
T. Huyền
