514 bà mẹ sắp được công nhận danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng
|
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh trình bày dự thảo tại phiên họp. |
Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Phan Trung Lý cho rằng cần thiết để sửa đổi pháp lệnh nhằm phù hợp với tình hình mới và những bất cập vướng mắc hiện nay. Tuy nhiên, ông Lý đề nghị Chính phủ cần nghiên cứu thống nhất 2 văn bản Pháp lệnh người có công và Pháp lệnh này cho phù hợp.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, với quy định bà mẹ có 1 con là liệt sỹ, 1 con là thương binh hoặc bệnh binh suy giảm 81% sức khỏe thì được công nhận bà mẹ Việt Nam anh hùng cần cân nhắc lại trường hợp có con là bệnh binh suy giảm 81% mà chỉ công nhận trường hợp có con là thương binh bị suy giảm 81% sức khỏe trở lên.
Đồng quan điểm này, Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng, an ninh Nguyễn Kim Thoa cho rằng, quy định đối tượng thương binh, bệnh binh là con của bà mẹ Việt Nam anh hùng phải là người trong lực lượng vũ trang, không nên mở rộng đối tượng là bệnh binh suy giảm 81% sức khỏe lao động.
Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn cho rằng, việc quy định bà mẹ có 1 con là liệt sỹ, 1 con là thương binh hoặc bệnh binh bị suy giảm 81% sức khỏe được công nhận Bà mẹ Việt nam anh hùng chỉ nên ghi rõ bà mẹ có 1 con là liệt sỹ, 1 con là thương binh bị suy giảm 81% sức khỏe thì được công nhận, còn trường hợp bệnh binh suy giảm 81% thì chỉ xem xét những bệnh binh tronng lực lượng vũ trang.
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng quy định bà mẹ có đông con nhưng có 1 con là liệt sỹ và bản thân bà mẹ là thương binh và bệnh binh bị suy giảm 81% sức khỏe thì bản thân bà mẹ cũng được công nhận là Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Giải thích thêm về quy định đối tượng thương binh và bệnh binh, Thứ trưởng Bộ lao động thương binh và xã hội Nguyễn Hồng Lĩnh cho hay, chỉ có những người tham gia trong lực lượng vũ trang bị thương mới được gọi là thương binh. Còn những người trực tiếp tham gia chiến đấu hoặc công tác trong lực lượng vũ trang bị mắc bệnh thì được gọi là bệnh binh. Ông Lĩnh cũng đề nghị, đối với những đối tượng là bệnh binh bị suy giảm 81% sức khỏe được quy định trong dự thảo thì cần cân nhắc lại.
Tại phiên họp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh cho biết, hiện cả nước có 514 bà mẹ có 1 con là liệt sỹ và 1 con là thương binh bị suy giảm 81% sức khỏe trở lên, nếu dự thảo Pháp lệnh được Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua thì sẽ có 514 bà mẹ sẽ được công nhận danh hiệu Bà mẹ Việt nam anh hùng.
Ủy ban thường vụ Quốc hội thống nhất sửa lại khoản 3 điều 2 như sau: Đối với bà mẹ có 2 con mà 1 con là liệt sỹ và 1 con là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên được công nhận danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã nhất trí thông qua ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” vào ngày 20/10/2012 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2013.
Xuân Hải
Điều 2, Dự thảo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung quy định:
Những bà mẹ thuộc một trong các trường hợp sau đây được tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”:
1. Có 2 con trở lên là liệt sỹ;
2. Chỉ có 1 con mà người con đó là liệt sỹ;
3. Chỉ có 2 con mà 1 con là liệt sỹ và 1 con là thương binh hoặc bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
4. Có 1 con là liệt sỹ và có chồng hoặc bản thân là liệt sỹ; hoặc có 1 con là liệt sỹ và bản thân là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên .”