5 vũ khí “đồ cổ” đáng sợ nhất của NATO nhằm chống lại Liên Xô cũ
Theo RIA Novosti, NATO được thành lập vào ngày 4 tháng 4 năm 1949 nhằm mục đích ngăn chặn khả năng mở rộng của Liên Xô trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, cho đến nay vẫn tiếp tục chính sách mở rộng và đảm bảo an ninh cho các nước thành viên được quy định tại điều 5 trong Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Nhà bình luận Kyle Mizokami của tờ The National Interest đã lập ra danh sách các loại vũ khí chết người đáng sợ nhất của Liên minh này.
Trong số các loại vũ khí chính của NATO, ông Mizokami phân loại máy bay chiến đấu F-16 Fighting Falcon mà ông gọi là "máy bay phổ biến nhất" của Liên minh là loại máy bay đa nhiệm vụ. Các nước sở hữu những biến thể khác nhau của F-16 gồm có: Bỉ, Đan Mạch, Hy Lạp, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ.
![]() |
Máy bay chiến đấu F-16 |
Theo bài báo, ban đầu F-16 được thiết kế như là một chiếc máy bay phản lực nhẹ có tiềm năng xuất khẩu cao, tuy nhiên F-16 dần trở thành "chiến binh đa nhiệm vụ". Những chiếc máy bay kiểu này đã được sử dụng trong các cuộc chiến tại bán đảo Balkan, Afghanistan và Libya.
Theo ông Mizokami, tương lai hầu hết những chiếc F-16 sẽ được thay thế bởi F-35.
F-16 Fighting Falcon là một máy bay chiến đấu phản lực đa nhiệm vụ do General Dynamics và Lockheed Martin phát triển cho Không quân Mỹ. Được thiết kế như một máy bay chiến đấu hạng nhẹ, nó đã trở thành một loại máy bay chiến đấu đa nhiệm vụ thành công. Sự linh hoạt là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới thành công của F-16 trên thị trường xuất khẩu. F-16 là chương trình máy bay lớn nhất của phương Tây với hơn 4.000 chiếc đã được chế tạo từ khi bắt đầu sản xuất năm 1976. Dù không còn được chế tạo tiếp cho Không quân Mỹ, nó vẫn được chế tạo cho xuất khẩu.
Theo tờ The National Interest, cùng nằm trong top các loại vũ khí chết người là khẩu lựu pháo tự hành của Đức Panzerhaubitze 2000. Theo quan điểm của tác giả, đây là một trong những hệ thống pháo binh hiện đại nhất mà NATO đang có.
![]() |
Pháo tự hành của Đức PzH 2000 |
PzH 2000 được trang bị một khẩu đại bác 155 mm cỡ nòng 52. Khẩu lựu pháo có thể bắn 3 phát trong vòng 9 giây, tuy nhiên, tốc độ của nó không ổn định do vấn đề quá nóng tại thân vũ khí, ông Mizokami giải thích.
Đứng ở vị trí thứ ba trong danh sách các loại vũ khí nguy hiểm nhất của NATO là các tàu ngầm thuộc dự án 212, đó là những chiếc tàu ngầm diesel tiên tiến nhất tại NATO.
Theo ông Mizokami, những chiếc tàu ngầm thuộc dự án này chạy rất êm và được chế tạo đặc biệt để tuần tra tại biển Baltic và Địa Trung Hải.
Hơn nữa, bài báo cho biết, mặc dù có kích thước nhỏ, nhưng tàu ngầm thuộc dự án 212 có thể tuần tra trong phạm vi đủ lớn: đến 50.000 km trên mặt nước và từ 789 đến 3.000 km dưới ngầm, tùy thuộc vào tốc độ. Ngoài ra, các tàu ngầm còn được trang bị ngư lôi Sea Hake do Đức chế tạo và Black Shark do Ý chế tạo.
![]() |
Tàu ngầm Diezel thuộc dự án 212 |
Cùng nằm trong top 5 loại vũ khí đáng sọ của NATO là súng trường tấn công Colt Canada C7A1. Khẩu súng này có thân dài 20 inch và được trang bị băng đạn bán tự động và tự động.
Tác giả bài báo cho biết: tốc độ bắn của khẩu súng này từ 750 đến 950 phát/phút và trong khẩu súng có chứa 30 viên đạn (tiêu chuẩn NATO).
Theo tờ The National Interest, loại vũ khí xếp thứ 5 là khẩu súng máy thông dụng FN MAG mà hầu hết các quốc gia thành viên của liên minh đều có, bao gồm: Bỉ, Canada, Đan Mạch, Pháp, Hy Lạp, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh và Mỹ.
![]() |
Súng súng trường tấn công Colt Canada C7A1 |
Cỡ đạn của khẩu súng máy này là 7,62 mm, tốc độ bắn từ 650 đến 950 phát/phút. FN MAG được trang bị hệ thống thay thế nhanh thân súng khi quá nóng.
Đây là khẩu súng máy đã có gần 70 năm phục vụ và chỉ có cải tiến nhỏ để giảm trọng lượng.