Xúc động đêm giao lưu nghệ thuật Xuân Trường Sa
Tối 5/1, tại Trường quay S9, Đài Truyền hình VN đã diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân Trường Sa 2013 do Ban Tuyên giáo TƯ, Bộ Thông tin & Truyền thông và Đài Truyền hình VN phối hợp thực hiện.
![]() |
| Hát múa “Việt Nam quê hương tôi” |
Trong lời phát biểu khai mạc chương trình, ông Lâm Kiết Tường, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình VN khẳng định, chương trình Xuân Trường Sa 2013 là sự kiện mở đầu của năm hướng về biển đảo, đồng thời cũng là sợi chỉ đỏ thắt chặt tình quân dân, là nguồn động viên lớn lao cho những người lính vững tâm cầm chắc tay súng và những ngư dân Trường Sa yên lòng bám biển để Trường Sa mãi mãi là một phần máu thịt của Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Chương trình cũng là lời tri ân của nhân dân cả nước tới những hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ đất nước của những người lính đảo.
Đánh giá về chương trình Xuân Trường Sa, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa mở đầu năm mới 2013, trong không khí cả nước tưng bừng kỷ niệm 83 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời cũng là lúc nhân dân cả nước chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc.
Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá, trong những năm qua, nhân dân cả nước đã hướng tới đảo Trường Sa với tất cả tình cảm, tấm lòng. Ông hy vọng, chương trình sẽ là hoạt động tuyên truyền thiết thực nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của biển đảo trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Đồng thời đây cũng là món quà năm mới có ý nghĩa gửi đến đồng bào, chiến sĩ, với tất cả tình cảm ấm áp, niềm tin son sắt của người dân tới những người lính đảo đang ngày đêm bảo vệ vùng biển của quê hương. Qua đây, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng gửi lời chúc mừng năm mới tới những người dân Trường Sa, chúc cho những người lính luôn giữ chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thân yêu của Tổ quốc.
Cũng trong chương trình, nhiều phóng sự được thực hiện công phu đã giúp cho người xem có được những hình dung khá đầy đủ về cuộc sống đầy khó khăn vất vả của những người lính đảo, những hy sinh thầm lặng của gia đình các anh; có người luôn day dứt khi nghĩ về người vợ thân yêu luôn đảm đang cho chồng yên tâm công tác; có người bận việc mà không thể về chịu tang cha…
Đồng thời những hình ảnh đẹp về Trường Sa – mảnh đất xa mà gần của Tổ quốc cũng được giới thiệu tới người xem qua những thước phim phóng sự giúp cho những người dù chưa từng được đặt chân đến Trường Sa cũng có thể cảm nhận được.
Bên cạnh đó, chương trình cũng giới thiệu về những con người mà tên họ gắn với biển đảo quê hương như: người cả đời nghiên cứu về Trường Sa – Nguyễn Ngã, một nhà nghiên cứu sử học đã dành cả đời mình nghiên cứu về chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa; người được mệnh danh là “nhạc sĩ của Trường Sa“ – Huỳnh Phước Long, không chỉ bởi số lượng những ca khúc của ông viết về biển đảo, mà còn là sự đau đáu của ông với những sáng tác đặc biệt này .
Khán giả cũng được thưởng thức những ca khúc hay nhất về Trường Sa như: Nơi đảo xa; Khúc tráng ca biển (đoạt giải thưởng cuộc vận động sáng tác Đây biển VN của VNnet 2012); Trái tim người lính (Giải thưởng về đề tài Người lính và chiến tranh Cách Mạng 2005 - 2010 của Bộ Quốc Phòng), Bâng khuâng Trường Sa, Gần lắm Trường Sa, Nghe em hát ở Trường Sa, Đồng hương Trường Sa của chúng tôi…
Trong đó có rất nhiều ca khúc được ra đời từ những ý thơ đẹp về Trường Sa của những tác giả không chuyên nhưng có tình cảm sâu nặng khi đến Trường Sa như tác giả Nguyễn Thế Kỷ với bài thơ Bâng khuâng Trường Sa; tác giả Đỗ Quý Doãn với bài thơ Nghe em hát ở Trường Sa…
Chia sẻ về cảm xúc của mình khi viết bài thơ Bâng khuâng Trường Sa, ông Nguyễn Thế Kỷ cho biết, ông có may mắn được sống hơn 10 ngày trên Trường Sa, và được đi khá nhiều đảo, đảo nổi, đảo chìm… Ông cũng đến với chiến sĩ, ăn bữa cơm đạm bạc với chiến sĩ, rồi gặp những người dân Trường Sa, nghe họ nói về tình cảm với Tổ quốc, với đất mẹ.
Ông vẫn nhớ như in, ai cũng có niềm tự hào vì mình được Tổ quốc cử ra giữa trùng khơi bảo vệ mảnh đất của cha ông. Trên những khuôn mặt ấy luôn rạng người niềm tin đây là mảnh đất của chúng ta, là mảnh đất đã được luật pháp quốc tế khẳng định.
Và những tình cảm ấy cứ lớn dần trong ông nên đêm 29/4 trước khi rời Trường Sa về với đất liền, đêm ấy ông không thể nào ngủ được. Và mặc dù không phải là nhà thơ chuyên nghiệp nhưng ông đã làm bài thơ này rất nhanh bằng cảm xúc rất chân thành.
Sau khi biết bài thơ Bâng khuân Trường Sa, tác giả Lê Đức Hùng có gọi điện xin phép ông phổ nhạc cho thi phẩm này. Về sau, Nhà hát Cải lương TƯ còn chuyển thành bài cải lương vọng cổ và được nhiều người Nam Bộ yêu thích.
Đánh giá về các sáng tác văn học nghệ thuật về Trường Sa, về đề tài biển đảo quê hương, ông Nguyễn Thế Kỷ cho biết, các văn nghệ sĩ bằng tình cảm của mình, cảm nhận của mình, bằng tình yêu Tổ quốc, và tình cảm thân thương với quân dân đã có nhiều tác phẩm không chỉ bày tỏ tình yêu của mình mà quan trọng hơn để tác phẩm được lan tỏa. Ông cũng mong các văn nghệ sĩ sẽ có thêm nhiều chuyến đi đến Trường Sa để có thêm nhiều tác phẩm hay.
Cũng nhân dịp này, ông cũng gửi lời chúc tết đến quân và dân trên đảo Trường Sa. “Tôi vinh dự được thay mặt nhiều người ở đất liền, xin gửi đến quân dân Trường Sa tình cảm yêu tin, cả tấm lòng bao la của hậu phương đến đồng bào, chúc mọi người sức khỏe, rèn luyện tay súng, học hỏi thêm nhiều để bảo vệ Tổ quốc không chỉ bằng tay súng, mà còn bằng kiến thức và bản lĩnh”, ông Kỷ khẳng định.
Trong chương trình, chuẩn đô đốc Nguyễn Ngọc Tương, Phó Chính ủy Quân chủng hải quân cũng chia sẻ về cuộc sống Trường Sa. Trường Sa hiện nay đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, và đổi mới thể hiện trên nhiều mặt kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, và quốc phòng an ninh. Diện mạo Trường Sa đã khác trước, hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, khu dịch vụ hậu cần nghề cá, các công trình văn hóa được xây dựng, trùng tu, quốc phòng an ninh được củng cố vững chắc hơn.
Chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân Trường Sa 2013 không chỉ là món quà tinh thần có ý nghĩa lớn lao gửi đến quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió mà chương trình còn là cầu nối thông qua đó, những tấm lòng, những món quà tình nghĩa từ đất liền đã được gửi tới chiến sĩ Trường Sa.
H.Thúy
Xây dựng con người và công nghệ hướng tới một Việt Nam bao trùm số
Nhằm tạo cầu nối giữa những người sáng tạo công nghệ và các nhóm yếu thế, “Sáng kiến công nghệ bao trùm” giúp họ hòa nhập và phát triển, từ đó thúc đẩy xã hội công bằng và bền vững.
Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm
Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.
Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn
Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.
VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC
Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội
Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.
Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt
Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.
Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN
Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.
Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không
Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.
Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD
Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD
Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn
Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.
