Xử vụ Tân Hoàng Phát: Sự thật nghiệt ngã qua lời nạn nhân?

“Sáu tháng trời một cuộc điện thoại về quê cũng không có, đi khám bệnh cũng có người canh giữ, truyền nước biển cũng có hai người canh. Chúng tôi phải làm liên tục, chỉ biết ăn rồi làm..."

Sáng ngày 5/9 phiên xử "tập đoàn kích dục" Tân Hoàng Phát tiếp tục với phần đối đáp của VKS và tranh luận của các luật sư.

Trước ý kiến của các luật sư cho rằng Trí không phải là chủ mưu, không tham gia bắt giữ 73 nhân viên massage, các bị cáo Hậu, Cường cũng không tham gia hành vi này, vị đại diện VKS cho rằng chối tội là bản chất của tội phạm.

Xử vụ Tân Hoàng Phát: Sự thật nghiệt ngã qua lời nạn nhân? - ảnh 1

Các bị cáo Cường, Trí, Hậu (từ trái qua) trong phiên xử sáng ngày 5/9

Theo đại diện VKS, hành động “bắt giữ người trái pháp luật” là mầm mống của việc “cưỡng đoạt tài sản” xảy ra tại công ty Tân Hoàng Phát. Việc Trí giữ các nhân viên ở tại cơ sở của mình là nhẳm buộc các họ phải lệ thuộc hoàn toàn, từ đó tạo ra sự tác động tâm lý ghê gớm làm các nhân viên bị hoảng sợ thật sự.

Về lời phản cung của Trí trước tòa, vị đại diện VKS khẳng định các bản khai nhận hành vi phạm tội từ lần đầu tiên và lần phản cung sau này đều được ghi lại đầy đủ, và những lời khai này là hoàn toàn khách quan, không có dấu hiệu cho thấy CQĐT dùng nhục hình, bức cung.

Đại diện VKS tiếp tục nhấn mạnh, dù Trí, Hậu, Cường, Yến không nhận tội nhưng qua lời khai của Phương, Nhanh và các bị hại, có đủ cơ sở kết luận rằng mọi hoạt động của năm cơ sở massage đều tập trung về Tân Hoàng Phát do Phan Cao Trí cầm đầu.

Việc sau này một số nhân viên làm đơn bãi nại, thay đổi nội dung tố cáo không làm thay đổi bản chất phạm tội của Trí và đồng phạm, không làm thay đổi thiệt hại của bị hại. Kết luận, vị đại diện VKS khẳng định ông giữ nguyên quan điểm truy tố trước đó.

Trước phần đối đáp này, luật sư Phạm Thanh Bình – người bào chữa cho bị cáo Trí cho rằng VKS đã không nêu ra được lập luận nào mới, “không có một bị cáo nào khai anh Trí chỉ đạo chúng tôi phải làm việc này”.

Ông cũng nêu ra câu hỏi về việc cáo trạng truy tố Trí tội bắt giữ 73 người, tuy nhiên trong số này có những người không sống trong cơ sở massage cũng được tính vào việc “giải thoát”.

Xử vụ Tân Hoàng Phát: Sự thật nghiệt ngã qua lời nạn nhân? - ảnh 2

Bị cáo Trí bị dẫn ra xe về trại giam

Tiếp tục bào chữa cho Trí, theo luật sư Nguyễn Văn Hiệp thì bản cam kết giữa các nhân viên và công ty là đúng pháp luật. “Doanh nghiệp bỏ tiền ra đào tạo thì các nhân viên phải làm việc đúng hạn, nếu nghỉ sớm thì phải bồi thường” – ông nói.

Vị luật sư này cũng cho rằng Trí và các bị cáo khác để nhân viên ở lại cơ sở là muốn tránh xảy ra tệ nạn, có tới 65 người ở thì phải có bảo vệ để đảm bảo tài sản, an toàn cho họ. Theo ông đây chỉ là thỏa thuận chứ không phải là ép buộc.

Trong phần trả lời HĐXX sau đó các bị cáo Trí, Hậu, Cường tiếp tục phủ nhận hành vi giam giữ 73 nhân viên.

Đáp lại điều này, nhân viên tên T. khẳng định mình và nhiều người khác bị giam giữ vì “hai đầu đường có người canh, không cho ra ngoài, phải ăn uống và mua mỹ phẩm tại chỗ với giá rất mắc”. Về thông tin các bị cáo được đi tập thể dục, T. cho biết “chỉ tổ trưởng, thân tín mới được đi ra ngoài còn chúng con không có được đi”

Cùng quan điểm này, nhân viên tên L. cho biết “khi đi qua đi lại đều có người dẫn dắt, sáu tháng trời một cuộc điện thoại về quê cũng không có, đi khám bệnh cũng có người canh giữ, truyền nước biển cũng có hai người canh. Chúng tôi phải làm liên tục, chỉ biết ăn rồi làm nhưng không có lương”.

Trong khi đó nhân viên tên N. và một nhân viên khác xin giảm án cho các bị cáo vì “không nhìn thấy ai bị đánh, nhốt” và bản thân cô vẫn được đi ra ngoài, gọi điện về nhà bình thường.

Nói lời cuối cùng, bị cáo Trí rơi nước mắt xin HĐXX giảm nhẹ cho Yến (vợ Trí) vì có con nhỏ, không tham gia vào việc điều hành. Trong khi đó lại phải chăm sóc cha mẹ, thăm nuôi chồng. Trí thừa nhận hành vi giam giữ cô T. và cho rằng đó là vì vô ý. Trí mong HĐXX cho hưởng khoan hồng để trở về với gia đình, đi chữa bệnh.

Trong khi đó bị cáo Yến mong HĐXX xét xử mức án tuyên mức án được tại ngoại để được nuôi dạy các con. Các bị cáo khác đều mong tòa giảm nhẹ hình phạt để sóm trở về với gia đình.

10h15’ phiên tòa tạm nghỉ. Bản án sẽ được tuyên vào lúc 14h30’ chiều nay.

Trước phần đối đáp của một luật sư cho rằng ba nhân viên massage đã hoạt động mại dâm dẫn đến cho thai, vị VKS nhắc nhở luật sư bởi “luật sư không có chứng cứ để chứng minh điều này” và người phụ nữ có quyền có con. “Luật sư nói như vậy họ có thể kiện luật sư” – vị đại diện VKS nói.

Nguyễn Cường

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !