Xử vụ “bầu Kiên”: Ông Trần Xuân Giá vắng mặt
PV Infonet cập nhật thông tin từ phiên tòa, nhấn F5 để đọc tin mới nhất.
Từ 7h sáng nay 16/4, tại khu vực cổng TAND TP. Hà Nội đã có rất đông phóng viên báo chí đến tác nghiệp đưa tin phiên tòa xét xử vụ “bầu" Kiên và đồng phạm.
7h40, luật sư bào chữa cho các bị cáo cùng thân nhân bị cáo có giấy mời đã có mặt ở cổng Tòa để làm thủ tục tham dự phiên tòa.Rất đông lực lượng công an, bảo vệ tham gia giữ gìn trật tự tại khu vực Tòa án nhân dân TP Hà Nội.
7h45, đại diện viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa xử vụ “bầu" Kiên.
8h bị cáo Nguyễn Đức Kiên cùng đồng phạm được dẫn giải vào phòng xử án.
Trong 9 bị cáo bị đưa ra xét xử tại phiên tòa, bị cáo Trần Xuân Giá vắng mặt tại phiên tòa. Bị cáo Trần Xuân Giá xin vắng mặt tại phiên tòa với lý do đang chữa bệnh, sức khỏe yếu.
Bị cáo Nguyễn Đức Kiên nhìn gầy hơn nhiều so với thời gian trước khi bị bắt 20/8/2012.
"Bầu" Kiên cùng các bị cáo khác trước tòa |
8h15: Khi phiên tòa mới bắt đầu được 10 phút thì nguồn điện tại trung tâm báo chí bất ngờ mất điện.
Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Hữu Chính, Phó Chánh án TAND TP Hà Nội. Có khoảng 20 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, trong đó 4 luật sư bào chữa cho “bầu" Kiên.
Khoảng 60 phóng viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí được TAND TP Hà Nội cấp thẻ để tham dự đưa tin về phiên tòa xử vụ “bầu" Kiên cùng đồng phạm.
PV Infonet ghi lại một số hình ảnh phóng viên tác nghiệp đưa trực tiếp phiên tòa xử "bầu" Kiên và đồng phạm:
8h30', Tòa tiến hành kiểm tra căn cước:
Tại phần kiểm tra căn cước, bị cáo Nguyễn Đức Kiên trả lời khá rành mạch về thân nhân cũng như gia đình của bị cáo.
Tham gia bào chữa cho 9 bị cáo có 16 luật sư:
Luật sư Hoàng Đôn Hùng, Vũ Xuân Nam, Ngô Huy Ngọc, Bùi Quang Nghiêm bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đức Kiên.
Luật sư Lưu Tiến Dũng (Đoàn luật sư TP Hà Nội) bào chữa cho bị cáo Trần Xuân Giá.
Luật sư Phùng Anh Tuấn (Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh) bào chữa cho bị cáo Lê Vũ Kỳ.
Luật sư Phạm Danh Tín (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) bào chữa cho Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang và Phạm Trung Cang.
Luật sư Nguyễn Minh Tâm (Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh) bào chữa cho bị cáo Trịnh Kim Quang và Phạm Trung Cang.
Luật sư Lưu Văn Tám (Đoàn Luật sư Bà Rịa - Vũng Tàu) bào chữa cho bị cáo Lý Xuân Hải và Huỳnh Quang Tuấn.
Luật sư Nguyễn Đình Hưng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) bào chữa cho bị cáo Lý Xuân Hải.
Luật sư Vũ Thị Kim Ngọc (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) bào chữa cho Lý Xuân Hải.
Luật sư Kiều Vũ Thị Uyên (Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh) bào chữa cho bị cáo Huỳnh Quang Tuấn.
Luật sư Vũ Ngọc Chi (Đoàn luật sư TP Hà Nội) bào chữa cho bị cáo Huỳnh Quang Tuấn.
Luật sư Nguyễn Thị Kim Thanh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) bào chữa cho bị cáo Trần Ngọc Thanh.
Lật sư Trần Bình Tuấn ((Đoàn Luật sư TP Hà Nội) bào chữa cho bị cáo Trần Ngọc Thanh.
Luật sư Phạm Thanh Phong (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Hải Yến.
4 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự gồm: luật sư Trương Thanh Đức (Đoàn luật sư TP Hà Nội) bảo vệ quyền lợi cho Ngân hàng Á Châu; Luật sư Đỗ Ngọc Quang, Nguyễn Thị Bắc và Nguyễn Như Thái Dũng (Đoàn luật sư TP Hà Nội) bảo vệ cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
Huỳnh Thị Huyền Như có mặt tại phiên tòa xử "bầu Kiên"
Huỳnh Thị Huyền Như (SN 1978, trú tại phường 22, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, chỗ ở 153 Tôn Đản, phường 22, quận 4 TP Hồ Chí Minh) có mặt tại phiên tòa sáng nay cùng với 82 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Huỳnh Thị Huyền Như |
Ngoài 16 luật sư bào chữa cho 9 bị cáo, 4 luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ngân hàng, có 6 người làm chứng, 2 nguyên đơn dân sự là Công ty TNHH một thành viên Thép Hòa Phát, Ngân hàng thương mại CP Á Châu, Chi Cục thuế quận Đống Đa, 1 bị đơn dân sự là Công ty đầu tư B&B. Ngoài những người tham gia tố tụng trên, TAND TP Hà Nội mời đại diện Ngân hàng nhà nước; Bộ Kế hoạch và đầu tư; Bộ Công thương; Tổng cục thuế; Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và TP Hồ Chí Minh tham dự phiên tòa.
Danh sách những người hầu tòa hôm nay gồm:
1. Nguyễn Đức Kiên, 50 tuổi, bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Trốn thuế, Kinh doanh trái phép. Trong số này ở tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khung hình phạt lên tới chung thân.
2. Trần Xuân Giá, 75 tuổi, tại ngoại, bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
3. Lê Vũ Kỳ, 58 tuổi, tại ngoại, bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
4. Trịnh Kim Quang, 60 tuổi, tại ngoại, bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
5. Phạm Trung Cang, 60 tuổi, tại ngoại, bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
6. Lý Xuân Hải, 49 tuổi, bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
7. Huỳnh Quang Tuấn, 56 tuổi, tại ngoại, bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Khung hình phạt theo tội danh với ông Giá, Quang, Cang, Hải và Tuấn từ 10 đến 20 năm tù.
8. Trần Ngọc Thanh, 62 tuổi, bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
9. Nguyễn Thị Hải Yến, 45 tuổi, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Khung hình phạt với bị cáo Thanh, Yến từ 12 đến chung thân.
Theo PLO