Xử OceanBank: Bị cáo xin miễn trách nhiệm hình sự vì sợ bị khai trừ Đảng
Các bị cáo đều đồng loạt xin được miễn trách nhiệm hình sự để có thể xin được việc làm mới. Một số bị cáo bày tỏ mong sớm nhận lại số tiền đã nộp khắc phục hậu quả theo như bản án sơ thẩm đã tuyên trả lại cho các bị cáo vì nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, phải đi vay tiền để nộp.
Trong phần trình bày của mình, bị cáo Nguyễn Phan Trung Kiên, nguyên Giám đốc (GĐ) Phòng giao dịch (PGD) Đông Đô xin được miễn trách nhiệm hình sự. Bản án sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Phan Trung Kiên 24 tháng cải tạo không giam giữ. Nguyễn Phan Trung Kiên đưa ra những lý do để mong được HĐXX miễn trách nhiệm hình sự khi cho rằng mình chỉ là người làm công ăn lương, không hưởng lợi từ việc chi lãi ngoài cho khách hàng và chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên.
“Hơn nữa, bản thân bị cáo là một Đảng viên, nếu bị quy trách nhiệm hình sự thì sẽ bị khai trừ ra khỏi Đảng, đây là điều bị cáo hoàn toàn không mong muốn” - Nguyễn Phan Trung Kiên nói.
Cũng theo bị cáo Kiên, việc quy kết trách nhiệm hình sự có thể sẽ đóng cánh cửa tương lai đối với bị cáo, bởi trong thời gian qua, bị cáo đi xin việc không đơn vị nào dám nhận sau khi xem hồ sơ xin việc của bị cáo thấy có lơ lửng một mức án treo.
Về số tiền chi lãi ngoài 1,5 tỷ đồng của PGD Đông Đô, bản thân Kiên đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả, trong đó có 1,2 tỷ đồng tiền cá nhân và 300 triệu đồng do Kiên vận động khách hàng nộp lại. Số tiền này đã được bản án sơ thẩm tuyên trả lại cho bị cáo Kiên. Tuy nhiên, Kiên cho biết đến nay bị cáo chưa nhận được số tiền này.
Giải thích cho việc chưa nhận được tiền, Chủ tọa Ngô Hồng Phúc cho biết theo quy định của pháp luật, sau khi bản án phúc thẩm có hiệu lực thi hành, bị cáo sẽ làm đơn gửi Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội và cơ quan này sẽ có trách nhiệm hoàn trả lại tiền cho bị cáo.
Cũng theo bị cáo Kiên, khi làm việc với cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), cán bộ điều tra có hứa nếu nộp số tiền trên để khắc phục hậu quả sẽ không bị khởi tố. Chính vì tin lời hứa của cán bộ điều tra nên Kiên đã bàn với gia đình vay mượn tiền để nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra. Tuy nhiên, chỉ 3 ngày sau đó, Kiên bị khởi tố với tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Mặc dù vậy, Nguyễn Phan Trung Kiên bày tỏ bản thân không mong sẽ được nhận lại số tiền đã nộp mà mong muốn lớn nhất là được trở lại làm công dân bình thường.
“Với ý chí khi khắc phục, bị cáo không nghĩ mình được trả lại số tiền khắc phục, bị cáo chỉ mong là người công dân bình thường. Được miễn trách nhiệm hình sự thì đi xin việc ở chỗ khác cũng dễ dàng hơn. Dù bị cáo đã đi xin việc nhiều nơi nhưng do có án nên bị cáo không xin được việc, bị cáo mong được tạo điều kiện miễn trách nhiệm hình sự” - Nguyễn Phan Trung Kiên nói.
![]() |
HĐXX dành thời gian cho các bị cáo nguyên là Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc Phòng Giao dịch của OceanBank trình bày nội dung kháng cáo. |
Có được “hồ sơ sạch” để đi xin việc cũng là mong muốn của bị cáo Trịnh Xuân Hà, nguyên GĐ PGD Long Biên. Bị tuyên phạt 24 tháng cải tạo không giam giữ trong bản án sơ thẩm, Trịnh Xuân Hà cho rằng bản án này quá nghiêm khắc và mong muốn được miễn trách nhiệm hình sự.
“Theo sự hiểu biết của bị cáo, trong quy định của Bộ luật Hình sự mới, hành vi của bị cáo đã không còn nguy hiểm cho xã hội. Đến nay, luật pháp đã có sự thay đổi và có thể gọi là không có tội này nữa, mong HĐXX xem xét cho bị cáo được giảm mức án” - Trịnh Xuân Hà đề nghị HĐXX.
Trịnh Xuân Hà cho biết bản thân bị khởi tố từ tháng 10/2016 và bị cấm đi khỏi nơi cư trú, đến nay đã gần 2 năm, công việc không ổn định, đã chịu hình phạt nhất định trong giai đoạn đó dù chưa "danh chính ngôn thuận".
“Vụ án kéo dài, mong HĐXX xem xét dưới góc độ miễn trách nhiệm hình phạt để bị cáo sớm tìm được công việc mới. Hiện tại bị cáo đang thất nghiệp vì không có nơi nào chịu nhận bị cáo khi biết bị cáo đang phải đối mặt với mức án mà bản án sơ thẩm tuyên. Trong giai đoạn xét xử sơ thẩm, bị cáo đang trong giai đoạn hợp đồng, đến nay hết thời hạn hợp đồng nên bị cáo chưa tìm được công việc ổn định”, Trịnh Xuân Hà nói.
Một nguyên GĐ PGD khác của OceanBank là Nguyễn Thị Loan, bị tòa án cấp sơ thẩm xử phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Trong đơn kháng cáo, bị cáo cho rằng mình chỉ là người làm công ăn lương và không được hưởng lợi gì từ việc chi lãi ngoài, thời điểm năm 2011 các ngân hàng đều chi lãi ngoài, bản thân bị cáo còn đang nuôi con nhỏ, bị cáo cho rằng mình có đủ điều kiện để được miễn trách nhiệm hình sự.
Nguyễn Thị Loan khóc trước tòa khi trình bày hoàn cảnh gia đình đang có mẹ bị ung thư giai đoạn 4, toàn bộ số tiền khắc phục hậu quả 1,9 tỷ đồng đã nộp bị cáo cũng phải vay từ OceanBank.
Cũng phải đi vay và trả lãi như Nguyễn Thị Loan, bị cáo Trần Anh Thiết, nguyên GĐ OceanBank Chi nhánh Hà Nội cho biết bản thân bị cáo cũng phải huy động gia đình và vay mượn người quen được 3 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Đến nay bị cáo vẫn phải trả lãi 22 triệu đồng/tháng, trong khi bản thân bị cáo đang trong tình trạng thất nghiệp sau khi hết hạn hợp đồng với OceanBank.
Trần Anh Thiết bị phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Bị cáo mong muốn được miễn trách nhiệm hình sự, nếu không, bị cáo xin được nhận mức án cải tạo không giam giữ.
Các bị cáo còn lại nguyên là Giám đốc Chi nhánh/PGD cũng trình bày mong muốn được HĐXX xem xét giảm án hoặc miễn trách nhiệm hình sự.
