Xét xử vụ sập giàn giáo Formosa: 3/4 bị cáo chưa học gì về xây dựng!

Ngày 16/12, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở lại phiên tòa hình sự, xét xử sơ thẩm vụ sập giàn giáo tại Công trường Formosa (Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) làm 13 người tử vong, 29 người bị thương.

Bốn bị cáo có mặt tại phiên tòa gồm: Lee Jae Myeong (SN 1953) và Kim Jong Wook (SN 1972) cùng quốc tịch Hàn Quốc, Nguyễn Anh Tuấn (SN 1988, trú thị xã Ba Đồn, Quảng Bình), Nguyễn Thái Đức (SN 1985, trú xã Kỳ Trung, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bị truy tố về tội ‘’Vi phạm quy định về an toàn lao động’’ theo khoản 3 điều 227 Bộ luật Hình sự.

Xét xử vụ sập giàn giáo Formosa: 3/4 bị cáo chưa học gì về xây dựng! - ảnh 1

Bốn bị cáo trước vành móng ngựa

Phiên tòa được bảo vệ nghiêm ngặt về mặt an ninh, có sự tham dự của đại diện đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.

Đúng 8h15 phút phiên tòa chính thức xét xử. Có 18/28 bị hại có mặt. Tuy nhiên, theo quy định vẫn đủ điều kiện đưa phiên tòa xét xử. 

Trong phiên toà vào sáng ngày 16/12, đại diện Viện kiểm sát đã đưa ra kết luận giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an về nguyên nhân dẫn đến sự cố sập giàn giáo đêm ngày 25/3: Do phanh của các cặp kích từ số 29-32 của ván trượt lane2 không giữ được kích cố định trên thanh ray làm cho các cặp kích này bị tụt sâu. Từ đó, dẫn đến tụt các xà ngang phía trên các kích này rồi kéo sập toàn bộ giàn giáo ván khuôn trượt.

Còn theo báo cáo của Viện khoa học công nghệ xây dựng và Cty Incosaf về kết quả giám định sự cố, nguyên nhân chính là do xuất hiện lực xô ngang từ sàn giàn giáo tác dụng lên ray hướng dẫn gây phá vỡ liên kết giàn giáo với ray và ray với công trình. Từ đó, gây sụp đổ một phần dẫn đến sụp đổ dây chuyền đối với hệ giàn giáo.

Xét xử vụ sập giàn giáo Formosa: 3/4 bị cáo chưa học gì về xây dựng! - ảnh 2

Theo đó, nguyên nhân khởi nguồn là do tuột phanh, tuột kích.

Sự cố sập giàn giáo đã khiến 13 người tử vong, 29 người bị thương.

Trong bản cáo trạng của Viện kiểm sát cũng nói rõ về thái độ của nhà đầu tư đối với các nạn nhân trong vụ sập giàn giáo. Cụ thể, phía Cty Sam Sung C&T đã hỗ trợ, bồi thường số tiền 8,476 tỉ đồng. Trong đó, 13 công nhân tử vong là 5,2 tỉ đồng, 29 công nhân bị thương là 3,276 tỉ đồng. Cty Nibelc - đơn vị cung ứng lao động đã hỗ trợ, bồi thường số tiền 1,206 tỉ đồng. Trong đó 13 người chết là 780 triệu đồng, 29 người bị thương là 426 triệu đồng. Hiện có 9/13 gia đình có công nhân tử vong và 10/29 công nhân bị thương tiếp tục yêu cầu Cty Sam Sung C&T và Cty Nibelc hỗ trợ, bồi thường thêm thiệt hại.

Trong phần xét hỏi, khi Chủ toạ Nguyễn Văn Thắng, Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh hỏi về trình độ, chuyên môn của 3/4 bị cáo, họ thừa nhận chưa từng được học gì về lĩnh vực xây dựng. Sự thú nhận này, khiến hàng chục người tại phiên tòa giật mình!

Cụ thể, khi chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo Nguyễn Thái Đức về năng lực, chuyên môn trong ngành xây dựng thì nhận được câu trả lời, Đức không hề có bằng cấp, chứng chỉ nào về lĩnh vực này. Khi vào làm hợp đồng tại công ty Samsung Đức vừa làm vừa học nghề.

Xét xử vụ sập giàn giáo Formosa: 3/4 bị cáo chưa học gì về xây dựng! - ảnh 3

Đứng trước phiên tòa, bị cáo Đức cũng thừa nhận, khi không có chứng chỉ hành nghề, pháp lý hành nghề mà vẫn hành nghề là vi phạm pháp luật.

Rồi bị cáo kể lại sự cố sập giàn giáo. Khoảng 19h30 ngày 25/3, nghe có tiếng rung mạnh tại giàn giáo, kiểm tra kích 17 - 32 thì phát hiện kích 22 và 24 tụt khoảng 5 - 6 cm, mấy phút sau tụt xuống 15-16cm. Rồi báo cho Hoàn (người cùng làm) tự chỉnh giàn nâng 2 kích đó ngang bằng với các kích khác nhưng không báo với ông Kim Jong Wook - Chỉ huy trưởng công trường và ông Lee Jea Myeong - Đốc công.

Sau đó, thì Đức cùng hai người khác là Hoàn và Tuấn thống nhất hạ bằng tay mỗi lần 1 máy 3cm và vẫn không báo cho ông Kim Jong Wook - chỉ huy trưởng công trường và ông Lee Jea Myeong - đốc công.

Bị cáo Đức cũng khai nhận, do khi vào làm tại Công ty Samsung phía bộ phận kỹ thuật không đào tạo về việc độ cao bao nhiêu thì hạ bằng tay? Rồi tự nhận, làm như vậy là ẩu.

Còn bị cáo Nguyễn Anh Tuấn khai nhận có chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ viễn thông. Tuấn thừa nhận, khi  xảy ra sự cố tụt kích đã không báo cáo với chỉ huy công trường và đốc công mà cùng với Đức tự ý xử lý.

Điều nguy hiểm nhất là Đức và Tuấn khi nhận thông tin từ các công nhân báo lại, giàn giáo có dấu hiệu rung lắc nhưng cả hai đều bảo, không sao. Đến 20h thì giàn giáo sập đổ.

Chỉ có bị cáo Kim Jong Wook khai từng học tại một trường Đại học xây dựng ở Pusan (Hàn Quốc). Trước khi xảy ra sự việc sập giàn giáo, Kim làm việc trong lĩnh vực xây dựng, có kinh nghiệm trong nghề nhiều năm.

Trong lời khai nhận của bị cáo Kim có nói,  trong quá trình vận hành hệ thống giàn giáo cũng thường xảy ra tụt kích thủy lực. Khi nhận được thông báo từ Đức là một kích bị tụt khoảng 3cm, nhưng Kim nghĩ như thế không sao, chưa nguy hiểm về an toàn giàn giáo. Tuy nhiên, bị cáo Kim nói thời gian xảy ra vụ án cũng đã 9 tháng nên không nhớ rõ.

Còn bị cáo Lee Jae Myeong trình độ mới học hết lớp 9. Trước khi bị dính vào vụ sập giàn giáo, Lee làm công việc về bê tông, cốt thép. Bị cáo sẽ được chất vấn vào phiên tòa xét xử ngày mai (17/12).

Trong khi đó, phiên tòa vào chiều nay 16/12, các bị hại gồm: Lê Văn Thái, Nguyên Phong, Phan Anh Dũng... đều khai nhận, sau khi giàn giáo rung lắc lần 2, ông Kim Jong Wook và Lee Jea Myeong có lên giàn giáo hỏi anh Hoàn trong khoảng 5 - 7 phút ra hiệu và nói bằng tiếng Việt "không sao", rồi xuống giàn giáo.

Chủ tọa phiên tòa Nguyễn Văn Thắng kết luận: Để xảy ra hậu quả nghiêm trọng trong vụ sập giàn giáo là do những người quản lý công trình đã bàng quan, vô trách nhiệm, coi thường tính mạng của công nhân, trong khi không hề có chuyên môn nghiệp vụ đào tạo về kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng. Mặt khác, khi công nhân hoảng sợ bỏ chạy dạt sang hai bên cầu thang bộ vẫn chỉ đạo công nhân quay lại làm.

Các bị hại Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Văn Hạnh cũng khai tương tự như vậy.

Chủ tọa kết luận, qua lời khai của các bị hại cho thấy, chỉ huy trưởng công trường Kim Jong Wook và đốc công Lee Jea Myeong đã thiếu trách nhiệm nên đã xảy ra vụ tai nạn lao động sập giàn giáo.

Chủ tọa hỏi bị cáo Kim Jong Wook về trách nhiệm của mình đối với vụ sập giàn giáo, bị cáo Kim rơi nước mắt nói lời xin lỗi, tạ lỗi đến gia đình các nạn nhân, bị hại.

Lúc 14h50 phiên tòa tạm dừng, chủ tọa thông báo ngày mai lúc 7h30 phiên tòa tiếp tục...
Mỹ Hoa

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !