Xét xử vụ đầu tiên trong 10 "đại án tham nhũng"
Các bị cáo trong phiên tòa ngày 6/11 |
11 bị cáo được đưa ra xét xử bao gồm: Vũ Quốc Hảo (thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Chủ tịch hội đồng cho thuê công ty ALC II); Đặng Văn Hai (Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH và xây dựng Quang Vinh); Tôn Quang Việt (Phó Phòng kinh doanh ALC II); Phạm Xuân Nghị, Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Văn Thọ, Lê Thị Tám, Hoàng Quốc Thịnh là các cán bộ thuộc ALC II; Phạm Minh Tuấn (Giám đốc Công ty TNHH Xuân Việt); Lê Văn Phong (Giám đốc Công ty cổ phần Hàm Rồng); Khương Minh Hiệp (Giám đốc Công ty cổ phần Đại Phú Gia). Bị cáo Hiệp có đơn xin xét xử vắng mặt nên phiên tòa chỉ có 10 bị cáo.
Theo cáo trạng, những bị cáo trên bị truy tố về các tội: “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ”; “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Tham ô tài sản”.
Các luật sư bào chữa tại phiên tòa |
Bản cáo trạng dài hơn 50 trang cho thấy Vũ Quốc Hảo đã chiếm đoạt gần 80 tỷ đồng của Công ty ALC II thông qua các hợp đồng mua bán tài sản, và thanh lý các tài sản thuộc sở hữu của ALC II. Bên cạnh đó ông Hảo còn cáo buộc gây thiệt hại hơn 387 tỷ đồng thông qua việc ký kết 9 hợp đồng kinh tế trái các quy định về cho thuê tài chính.
Trong khi đó ông Đặng Văn Hai được cho là đã thành lập tới 7 công ty sau đó thuê người đứng tên để ký các hợp đồng khống giúp ông Hải chiếm đoạt tiền của nhà nước. Còn ông Vũ Văn Tài là người phụ trách thẩm định, nhưng vẫn thông qua 8 hợp đồng trái luật gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Những cá nhân khác đã thực hiện các công việc liên quan tới những sai phạm nói trên.
Vụ án này còn có trách nhiệm của ông Võ Hồng (nguyên Chủ tịch HĐQT ALC II), và hai người là lãnh đạo cấp trên của công ty này vào thời điểm xảy ra vụ án. Bên cạnh đó hơn 30 cá nhân và đơn vị liên quan cũng đã được triệu tập để phục vụ việc xét xử.
Phiên tòa dự tính sẽ kéo dài trong hai tuần liên tiếp, thẩm phán chủ tọa phiên tòa là ông Vũ Thanh Lâm.