Xét xử "siêu lừa" Huyền Như: Tranh luận tư cách LS Nguyễn Tiến Hùng
Bị cáo Huyền Như được dẫn ra xe sau phiên xử buổi sáng. |
Trong phần tiến hành xác định tư cách những người tham gia tố tụng, luật sư Lưu Văn Tám (bảo vệ quyền lợi cho Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) đã có ý kiến với HĐXX. Theo đó ông Tám cho rằng, trong phiên tòa phúc thẩm lần này, luật sư Nguyễn Tiến Hùng tham gia với tư cách là người bảo vệ quyền lợi cho Vietinbank là vi phạm quy định của pháp luật.
Lý do được ông Tám đưa ra là trong phiên sơ thẩm luật sư Hùng đã từng là người bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Huyền Như, do đó tại phiên phúc thẩm ông Hùng không thể là người bảo vệ quyền lợi cho Vietinbank. Bởi theo ông Tám, Huyền Như và Vietinbank là hai bên đối nghịch trong vụ án này.
Đáp lại đề nghị này của ông Tám, một luật sư bảo vệ quyền lợi cho Vietinbank cho rằng Huyền Như không chiếm đoạt tiền của Vietinbank nên không có mâu thuẫn như ông Tám nói, do vậy ông này đề nghị HĐXX giữ nguyên tư cách của luật sư Hùng.
Ngoài đề nghị trên, trong phần ý kiến của mình, ông Tám cũng đề nghị HĐXX triệu tập các cá nhân nguyên là lãnh đạo ngân hàng ACB gồm các ông Trần Xuân Giá, Nguyễn Đức Kiên, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang, Lý Xuân Hải, Huỳnh Quang Tuấn và ông Phạm Huy Hùng (nguyên Chủ tịch HĐQT Vietinbak) cùng một số lãnh đạo Vietinbank chi nhánh TP.HCM. Tiếp sau đó một số luật sư cũng tán thành đề nghị này của luật sư Tám.
Những người tham dự tòa nhận lại đồ dùng sau phiên xử. |
Liên quan đến việc nhân viên tòa án buộc các luật sư phải bỏ cặp, điện thoại, laptop ở bên ngoài, luật sư Phan Trung Hoài nếu ý kiến: “Không có quy định nào cấm luật sư mang theo cặp vào phiên xử”, do đó ông đề nghị HĐXX chấp thuận để các luật sư mang những vật dụng trên vào phiên xử trong những buổi tiếp theo. Đề nghị này của luật sư Hoài đã được nhiều luật sư khác lặp lại sau đó.
Trước những kiến nghị, đề xuất trên của các luật sư, HĐXX tuyên bố sẽ xem xét và trả lời vào đầu giờ buổi làm việc chiều nay. Theo thông báo có 34 luật sư của các bên tham gia vào vụ án này.
Trước đó, khi bắt đầu phiên xử, ngoài phần kiểm tra của lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp, tòa đã lập một “chốt” kiểm tra khác gần cửa ra vào phòng xử. Tất cả những người tham dự phiên tòa (trừ các bị cáo) đều phải qua vị trí này để tiến hành kiểm tra giấy tờ.
Tại đây những người tham gia (phóng viên, luật sư, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan) phải bỏ lại túi xách, ba lô, laptop, máy tính bảng, điện thoại (PV được mang máy ảnh, laptop, điện thoại) và chỉ được nhận lại khi phiên tòa kết thúc.