Xét xử Châu Thị Thu Nga: Housing Group vẫn có khả năng trả tiền cho khách hàng

Sang ngày làm việc thứ tư của phiên tòa xét xử Châu Thị Thu Nga và đồng phạm, bị cáo Nga được ngồi vì lý do sức khỏe và nói mình không lừa đảo vì người đại diện theo pháp luật của Housing Group vẫn có khả năng trả tiền cho khách hàng.

Sáng 5/10, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Châu Thị Thu Nga (Chủ tịch HĐQT Housing Group) và đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi. Vì lý do sức khỏe nên bị cáo Châu Thị Thu Nga được phép ngồi khi trả lời câu hỏi của HĐXX.

Trình bày trước tòa, một bị hại cho biết, khi đến sàn giao dịch bất động sản, ngoài việc được tư vấn còn được nhân viên cho xem hồ sơ pháp lý về dự án. Sau đó lại được nhân viên dẫn ra khu vực đất dự án xây dựng thì thấy đã có cọc nhồi, máy khoan, máy cẩu… nên càng tin tưởng và nộp tiền sớm để có một căn hộ ưng ý. Khách hàng cho rằng, họ chỉ là người dân bình thường nên không thể cầm hồ sơ pháp lý đó để đến các cơ quan chức năng hỏi xem dự án này đã đủ điều kiện bán hay chưa.

Vì lý do sức khỏe nên bị cáo Châu Thị Thu Nga được phép ngồi khi trả lời câu hỏi của HĐXX.

Là một trong số hàng trăm bị hại trong vụ án, nữ giảng viên Đại học Luật cho biết trước khi quyết định mua một căn hộ tại dự án B5 Cầu Diễn, vợ chồng chị có xem hợp đồng thấy các điều khoản rất chặt chẽ và biết Housing Group khi đó đã là chủ dự án. Nhất là khi vào website của Công ty Housing thì hoàn toàn không thấy có gì biểu hiện là dự án bấp bênh hay có rủi ro nên mới mua.

Đáng chú ý, nhiều bị hại còn cho biết, ngoài số tiền ký kết trong hợp đồng được gọi là giá gốc, khách hàng mua nhà còn phải nộp thêm một khoản tiền chênh lệch rất cao, có bị hại nộp tiền chênh ngang ngửa với số tiền đã nộp theo hợp đồng. Mỗi bị hại ký hợp đồng với một loại giá gốc khác nhau, thấp nhất là 10 triệu đồng/m2, còn tiền chênh thì khoảng 4-5 triệu đồng/m2, tùy từng khách hàng.

Bị thu tiền chênh lệch gần bằng giá trị hợp đồng đã ký kết, bị hại Nguyễn Tuấn Anh cho rằng, số tiền bà Nga và các bị cáo chiếm đoạt là rất lớn, không phải chỉ có hơn 377 tỷ đồng như cáo trạng nêu vì tất cả các khách hàng ai cũng phải nộp tiền chênh rất lớn.

“Tôi cho là tiền này đi vào túi của Housing Group, của bà Nga”, bị hại Nguyễn Tuấn Anh nói.

Khi được HĐXX hỏi tâm tư, nguyện vọng của các bị hại thế nào? Rất nhiều bị hại đồng loạt nói mong muốn dự án được tiếp tục thực hiện để họ có nhà ở.

Ông Phạm Minh Hoàng (bị hại) cho biết bản thân ông và nhiều bị hại trong vụ án chỉ là dân lao động, cán bộ công chức nghèo nên khi thấy giá bán tại B5 Cầu Diễn phù hợp với thu nhập nên mua để có mái ấm, ngôi nhà cho vợ con nhưng đến giờ cũng chẳng thấy đâu nên bây giờ chỉ có nguyện vọng dự án được xây dựng để có cái nhà.

Thậm chí, có bị hại còn mong muốn kết thúc phiên tòa, HĐXX sẽ ghi trong bản án nguyện vọng của khách hàng là đề nghị dự án được xây dựng để đảm bảo quyền lợi người dân.

Sang phần Viện kiểm sát xét hỏi các bị cáo, bị cáo Châu Thị Thu Nga khẳng định: “Chúng tôi không lừa đảo vì người đại diện theo pháp luật của Housing Group vẫn có khả năng trả cho khách hàng. Trong thời gian tạm giam, tôi có làm đơn gửi Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao để mong chứng minh tính pháp lý của các hợp đồng và có thể giải quyết cho khách hàng".

Cùng với đó, bị cáo Nga cho biết, trong thời gian bị tạm giam, bản thân bị cáo có đề nghị thay đổi pháp nhân, thay đổi HĐQT mới để tiếp tục thực hiện dự án đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Theo bị cáo Nga, hiện Công ty đã trả tiền cho 43 khách hàng và đề nghị Viện kiểm sát xem lại số liệu về các khoản tiền đã trả lại cho các khách hàng.

Ngoài ra, trả lời những câu hỏi của Viện kiểm sát xoay quanh việc ký kết các hợp đồng ở dự án B5 Cầu Diễn cũng như về hành vi giúp sức cho bị cáo Nga lừa đảo, 9 đồng phạm từng là cấp dưới của bị cáo Châu Thị Thu Nga đều không đồng ý với cáo trạng và cho rằng mình chỉ làm theo chỉ đạo của bà Nga.

Minh Thư

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !