Vừa chỉ trích, TQ vừa "mở đường" cho Mỹ hỗ trợ chiến đấu với virus corona
“Trung Quốc đã chấp nhận lời đề xuất của Mỹ về việc hợp tác với một nhóm chuyên gia trong phái đoàn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tới Trung Quốc để tìm hiểu thêm và chiến đấu với virus corona”, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng Judd Deere.
Cảnh sát Trung Quốc đo thân nhiệt lái xe và kiểm tra chiếc xe buôn lậu động vật hoang dã tại thành phố Hàm Ninh thuộc tỉnh Hồ Bắc hôm 24/1. (Ảnh: Reuters) |
Vào sáng sớm ngày 3/2, một quan chức hàng đầu thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh dịch của Mỹ (CDC) khẳng định, phản ứng của chính phủ Mỹ trước dịch virus corona bao gồm đóng cửa các đường biên giới với du khách nước ngoài từng có mặt tại Trung Quốc là “dựa trên cơ sở khoa học”.
Bà Nancy Messonnier, Giám đốc Trung tâm quốc gia Mỹ về tiêm chủng và các bệnh đường hô hấp thuộc CDC cũng nhấn mạnh những biện pháp như trên là nhằm “làm chậm tốc độ lây lan virus corona vào lãnh thổ Mỹ”.
“Những hành động này dựa trên khoa học và nhằm bảo vệ sức khỏe cũng như an toàn của toàn công dân Mỹ. Hành động này hiện là tiềm năng lớn nhất nhằm giảm tốc độ lây lan”, bà Messonnier chia sẻ.
Cũng theo bà Messonnier, dù số ca nhiễm virus corona tại Mỹ hiện thấp so với con số gần 20.000 trường hợp ở Trung Quốc, nhưng các quan chức CDC đã chuẩn bị sẵn phương án nếu “một đại dịch tiếp theo bùng phát” sau khi Mỹ hứng chịu dịch cúm H1N1 lây lan trên diện rộng vào năm 2009.
Bên cạnh đó, CDC cũng đã cử 4 nhóm chuyên gia tới các cơ sở của Bộ Quốc phòng Mỹ để chuẩn bị đón thêm công dân Mỹ được sơ tán khỏi thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, nơi được xác định là tâm dịch virus corona. Hồi tuần trước, Mỹ cũng đã sơ tán 195 công dân khỏi Vũ Hán.
Cũng trong tuần trước, Washington ban bố cảnh báo đi lại mức 4, mức độ cao nhất, nhằm khuyến cáo người dân Mỹ tránh đi lại tới Trung Quốc. Phần lớn các hãng hàng không thương mại quy mô lớn của Mỹ cũng đã dừng khai thác hoặc hoãn các chuyến bay tới và rời khỏi Trung Quốc.
Hôm 3/2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh hành động của Mỹ “là ví dụ xấu cho những quốc gia khác”.
Theo bà Hoa, Mỹ đã “phản ứng thái quá” kèm theo ban hành những biện pháp đi ngược với chỉ đạo của WHO.
Dịch virus corona gây bệnh viêm phổi cấp bùng phát có nguồn gốc từ thành phố Vũ Hán và đã khiến hơn 425 người thiệt mạng trên lãnh thổ Trung Quốc. Đáng nói, virus corona đã lây lan sang hơn 20 quốc gia khác trên thế giới. Vào cuối tuần qua, Philippinescho biết một trường hợp nhiễm virus corona đã tử vong. Đây là nạn nhân đầu tiên nhiễm virus corona tử vong ngoài lãnh thổ Trung Quốc.
Hiện Mỹ xác nhận có 11 trường hợp nhiễm virus corona. Ngoài ra, Mỹ cũng cấm du khách nước ngoài tới Mỹ nếu như họ từng tới Trung Quốc trong vòng 2 tuần qua.
Đặc biệt, 2 trong số 11 bệnh nhân nhiễm virus corona tại Mỹ được xác định là lây từ người sang người. 6 trường hợp được phát hiện tại California, 2 tại Illinois và Massachusetts, Arizona cùng Washington là mỗi nơi 1 người. Ngoài ra, 167 người được xét nghiệm có kết quả âm tính với virus corona còn 82 trường hợp vẫn đang được theo dõi.