Vụ xe khách gây tai nạn tông chết 2 cháu bé: Tòa triệu tập đăng kiểm viên

Sáng nay (9/4), Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương tiếp tục đưa ra xét xử sơ thẩm Nguyễn Thái Dương, bị can bị Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Bình Dương truy tố về tội “Vi phạm quy định về giao thông đường bộ” và "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Bị cáo Nguyễn Thái Dương.

Tại phiên tòa, luật sư Nguyễn Tri Đức (người bảo vệ miễn phí quyền và lợi ích của gia đình nạn nhân) để nghị tòa phải triệu tập nhóm đăng kiểm viên đã đăng kiểm xe khách này.

Vị luật sư phân tích, trong vụ việc này, lỗi của tài xế là không có bằng lái nhưng vẫn lái, đang lái biết phanh xe không hoạt động tốt mà vẫn cố chạy, thậm chí tăng tốc. Tuy nhiên, cần phải làm rõ ai là người chịu trách nhiệm trong việc phanh xe bị hư hỏng dẫn đến vụ tai nạn? Xe này đã "lọt" cửa đăng kiểm nên phải triệu tập đăng kiểm viên lên làm rõ.

Theo luật sư, hồ sơ vụ án thể hiện, cơ quan giám định phát hiện chiếc xe khách lắp trợ lực phanh không đúng kiểu loại của nhà sản xuất. Khi dầu phanh bị rò rỉ, hiệu quả phanh mất hoàn toàn. Như vậy phải làm rõ ai là người lắp trợ lực phanh không đúng kiểu loại. Thời điểm lắp là lúc nào? Phía đăng kiểm biết hay không mà vẫn để xe này lọt cửa?

Từ đề nghị của luật sư, TAND tỉnh đã chấp thuận, chờ triệu tập đăng kiểm viên liên quan đến vụ việc trên.

Như đã đưa tin, vào chiều 13/2/2017, tài xế Nguyễn Thái Dương điều khiển xe khách loại 29 chỗ biển số TP.HCM trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về Bình Dương. Khi đến nút giao ngã 5 thuộc phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì xe va chạm vào đuôi 2 ô tô mang biển số tỉnh Đồng Nai đang chạy cùng chiều rồi lao vào đường Cây Da.

Luật sư Nguyễn Tri Đức (Đoàn Luật sư TP.HCM) hỗ trợ pháp lý miễn phí cho gia đình nạn nhân.

Tại đây, chiếc xe tiếp tục tông 3 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ phía đối diện, sau đó tông vào cột điện, mắc kẹt vào rãnh thoát nước.

Sự việc khiến bé Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 2007), Nguyễn Thị Thanh Nga (SN 2015), là con của chị Lê Thị Kim Chung chết tại chỗ. Riêng chị Chung và nhiều người khác bị thương nặng.

Sau 9 tháng điều tra, Thượng tá Võ Văn Hồng - Trưởng Công an thị xã Dĩ An đã ký quyết định không khởi tố vụ án hình sự do “yếu tố khách quan” mặc dù trong kết luận điều tra do vị Trưởng công an này ký khẳng định tài xế không có bằng lái. Phía VKSND cùng cấp cũng đồng tình với quan điểm của Công an thị xã Dĩ An.

Nhận đơn cầu cứu của chị Chung, báo chí vào cuộc, Công an tỉnh và VKSND tỉnh đã yêu cầu điều tra lại vụ án.

Đầu tiên, VKSND tỉnh chỉ đạo VKSND thị xã Dĩ An khởi tố vụ án, chuyển vụ án sang cho công an điều tra. Tiếp đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũng quyết định rút vụ án khỏi thị xã Dĩ An về cơ quan cấp tỉnh để thụ lý giải quyết.

Tháng 9/2018, Công an tỉnh Bình Dương đã ra kết luận điều tra vụ án hình sự và đề nghị truy tố bị can đối với tài xế điều khiển xe khách gây tai nạn.

Sau khi xác minh, quan điểm của Công an tỉnh Bình Dương xác định, trước khi xảy ra vụ tai nạn, tài xế Dương biết hệ thống thắng của xe khách không còn hiệu lực nhưng vẫn tăng tốc độ lưu thông, dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng. Ngoài ra, việc tài xế không có bằng lái xe 29 chỗ nên khi có sự cố không biết cách xử lý.

Đáng chú ý, tài xế Dương chỉ có bằng lái xe B2, nhưng để được nhận làm tài xế chạy xe khách 29 chỗ, Dương đã nhờ một người làm giả, tẩy xóa, sửa chữa bằng này thành bằng hạng C và D.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho rằng hành vi của tài xế xe khách đã đủ dấu hiệu cho thấy vi phạm các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ nên ra quyết định khởi tố bị can.

Nguyễn Tuấn

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !