Vụ trộm xăng máy bay Jestar: Lái xe phòng kỹ thuật cấu kết với người ngoài
Liên quan đến vụ trinh sát thuộc Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45), Bộ Công an bắt quả tang cánh tài xế xe bồn rút trộm xăng dầu máy bay để bán lại, sáng nay 29/1, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến – Cục trưởng C45 cho biết đang tạm giữ 7 nghi can để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.
Thượng tá Lê Tiến Bình – Phó phòng 9, C45 cho biết, qua điều tra công an phát hiện đường dây này. Các nhân viên lái xe của hãng Jestar cấu kết với những đối tượng bên ngoài thực hiện rút trộm xăng Jet A1 bán lại.
Trong 7 nghi can đang bị tạm giữ có Ngụy Như Thành (SN 1967, quê Nam định, tạm trú Q.Gò Vấp), Đỗ Văn Hưng (SN 1983, quê Hà Nội, tạm trú Q.Tân Bình) và Lê Văn Hùng (SN 1981, ngụ Q.Tân Bình), là lái xe phòng kỹ thuật của hãng Jestar.
![]() |
Hàng chục can xăng máy bay được công an thu giữ |
Như Infonet đã thông tin, tại 2 điểm tập kết, lực lượng công an phối hợp đã thu giữ tang vật gần 8.000 lít xăng dầu được xác định có pha lẫn xăng đặc chủng Jet A1.
Cách thức lấy trộm của các lái xe như sau: Theo quy trình, máy bay của Jestar đậu tại sân bay Tân Sơn Nhất quá 6 giờ và trước khi bay tiếp sẽ được bộ phận kỹ thuật kiểm tra. Lợi dụng sự mất cảnh giác của nhân viên kỹ thuật, các lái xe hút trộm xăng dầu vào các thùng phuy, sau đó vận chuyển ra một điểm bên ngoài sân bay tiếp tục chiết ra các can nhựa (loại 30 lít), sau đó chở đến các điểm tập kết bán lại.
Mỗi can các lái xe bán lại với giá 350 – 400 ngàn đồng. Các “đầu nậu” thu mua lại tiếp tục pha thêm dầu DO bán khắp TP.HCM và các tỉnh lân cận. Qua khai báo bước đầu các đối tượng thừa nhận mỗi ngày trộm được 600 – 900 lít xăng Jet A1.