Vụ tiệm vàng Hoàng Mai: CA quận thiếu căn cứ khi đề xuất lệnh khám xét
Công an giao trả số ngoại tệ không liên quan
Chiều 29/4, đại tá Lê Anh Tuấn, chánh văn phòng Công an TP.HCM cho biết lãnh đạo công an thành phố đã có cuộc họp để nghe Công an quận Bình Thạnh báo cáo toàn bộ sự việc khám xét, dẫn đến việc niêm phong và thu giữ hàng trăm lượng vàng, ngoại tệ ở tiệm vàng Hoàng Mai (địa chỉ số 384 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh).
![]() |
Đại tá Lê Anh Tuấn thông tin về vụ việc. |
Tại buổi làm việc với Công an quận Bình Thạnh sáng 29/4, thiếu tướng Phan Anh Minh, phó giám đốc Công an TP.HCM cùng các đơn vị như phòng cảnh sát kinh tế, phòng pháp chế, văn phòng công an thành phố… kiểm tra hồ sơ vụ việc.
Trong diễn biến mới nhất, chiều cùng ngày Công an quận Bình Thạnh đã giao trả gần 14 ngàn USD và thiết bị camera an ninh đã thu giữ trước đó cho bà Nguyễn Thị Thanh Mai, tức chủ tiệm vàng Hoàng Mai. Công an vẫn đang tạm giữ 100 USD được cho được cho là tang vật để làm rõ về hành vi mua bán ngoại tệ trái phép.
Đại tá Lê Anh Tuấn thông tin, trước khi việc khám xét diễn ra Công an quận Bình Thạnh đã có đủ cơ sở cho thấy tiệm vàng Hoàng Mai, hay công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu vàng Hoàng Mai, do bà Nguyễn Thị Thanh Mai làm chủ có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh. Như cách đây 1 tháng, Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bình Thạnh nhận được tin trình báo của bà N.T.K.L (ngụ tại địa phương) về việc mua bán ngoại tệ trái phép ở tiệm vàng Hoàng Mai. Quá trình điều tra sau đó, công an cũng đã phát hiện hành vi này.
Trước đó, trong các vụ án băng nhóm người Philippines chơi cờ bạc bịp được Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM khám phá đều thể hiện có liên quan tiện vàng Hoàng Mai. Cụ thể, các nghi can khai nhận khi nạn nhân, đa phần là người Nhật, dính phải chiêu cờ bạc bịp thì chúng ép nạn nhân đến tiệm vàng trên đổi ngoại tệ. Từ đó, cơ quan điều tra đã có công văn trao gửi Công an quận Bình Thạnh yêu cầu xử lý tiệm vàng của bà Mai.
"Công an quận thiếu căn cứ khi đề xuất lệnh khám xét"
Liên quan đến việc Công an và các đơn vị liên quan thực hiện việc khám xét đối với tiệm vàng Hoàng Mai vào chiều 24/4, đại tá Lê Anh Tuấn cho rằng “Công an quận Bình Thạnh báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND quận để ra lệnh khám xét tiệm vàng đã dựa trên những căn cứ không đầy đủ và thiếu chắc chắn”.
![]() |
Quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiệnvi phạm hành chính là chỗ ởdo chủ tịch UBND quận Bình Thạnh ký |
Đến nay, Công an quận Bình Thạnh đã thực hiện việc được coi là “sửa sai” khi lần lượt tháo niêm phong 559 lượng vàng và giao trả 14 ngàn USD cho bà Mai. Trong buổi làm việc sáng nay 29/4, đại tá Lê Anh Tuấn cho biết công an quận Bình Thạnh báo cáo đã có đủ chứng cứ về việc nhân viên của tiệm vàng Hoàng Mai là ông Dương Công Kiên có hành vi mua bán ngoại tệ trái phép với một vị khách mà đến nay đã được cung cấp rõ là ông Trần Quang Khải.
Theo vị chánh văn phòng Công an TP.HCM thì thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trên thuộc về Chủ tịch UBND thành phố. Ngoài ra, Công an quận Bình Thạnh cũng đã có báo cáo với UNBD quận về trách nhiệm cũng như quá trình thi hành quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là chỗ ở đối với chủ tiệm vàng Hoàng Mai do Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh Nguyễn Thị Thu Hà ký vào ngày 23/4.
Vụ việc trên đang được Công an quận Bình Thạnh củng cố hồ sơ, bàn giao cho Công an TP.HCM, sau đó sẽ có hướng xử lý tiếp theo.

