Vụ tai nạn thảm khốc ở Long An: Người dân kể về ngã tư "tử thần"

Theo người dân sống gần hiện trường vụ tai nạn thảm khốc, ngày nào ngã tư Bình Nhật (Bến Lức, Long An) cũng xảy ra vài ba vụ tai nạn, nhẹ thì người bị xây xát, nặng thì nhập viện, tử vong.
Người dân bức xúc kể về ngã tư "tử thần", nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc.

Sáng nay (3/1), nhiều người dân sống tại ngã tư Bình Nhựt (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An) vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi chứng kiến vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 4 người chết, 18 người bị thương xảy ra chiều 2/1.

Ghi nhận tại hiện trường, nhiều người dân bức xúc thông tin về tình trạng đoạn đường ở khu vực này xuống cấp nghiêm trọng, ổ gà, ổ voi chi chít khiến một ngày xảy ra không biết bao nhiêu vụ tai nạn.

Ông Trần Quang Minh (55 tuổi, ấp 1, xã Nhựt Chánh), bán vé số ngay ngã tư Bình Nhật cho biết: “Một ngày không biết xảy ra bao nhiêu vụ tai nạn tại ngã tư Bình Nhựt. Không ít vụ tai nạn thương tâm cướp đi sinh mạng của người dân do đường xuống cấp nghiêm trọng, ổ gà, ổ voi chi chít dẫn đến mất kiểm soát khi lái xe”.

Người đàn ông 55 tuổi cho biết, đoạn đường này xuống cấp từ lâu nhưng không được làm lại mà cứ vá chỗ này, đắp chỗ kia nên được khoảng tháng lại quay về hiện trạng cũ...

Như Infonet đã thông tin, theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Long An, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 15 giờ chiều 2/1, khi chiếc xe container BKS 62C-043.48 do tài xế Phạm Thành Hiếu (32 tuổi, ngụ tỉnh Long An), điều khiển chạy theo hướng từ tỉnh Long An đi TP.HCM.

Khi đến ngã tư Bình Nhựt (huyện Bến Lức, tỉnh Long An), chiếc xe tông nát 21 xe máy làm 3 người chết tại chỗ, 1 người tử vong sau đó và 18 người bị thương.

Ban An toàn giao thông tỉnh Long An báo cáo, tài xế chiếc xe gây tai nạn có bằng lái xe hạng FC, do Sở GTVT TP.HCM cấp ngày 29/9/2015, giá trị đến ngày 6/10/2020. Chiếc xe được kiểm định lần gần nhất ngày 30/3/2018 và có hạn kiểm định đến 29/3/2019, thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thạnh Đức, do Sở GTVT Long An cấp phù hiệu năm 2016, có giá trị đến năm 2023.

22h ngày 2/1, tại TP Tân An (Long An), Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đã chủ trì cuộc họp báo nhanh, thông tin về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Lê Đình Thọ cho biết, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân, sớm thông tin đến dư luận.

Thứ trưởng Thọ chỉ đạo dồn toàn lực tập trung cứu người. Các ban ngành chức năng tỉnh Long An cần giúp đỡ, cùng gia đình khắc phục hậu quả, lo an táng người chết, chăm sóc người bị thương, làm hết trách nhiệm.

Đối với lực lượng Công an tỉnh Long An, Thứ trưởng Thọ đề nghị sớm điều tra vụ án này để khởi tố vụ án, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan. Yêu cầu Sở GTVT phối hợp lực lượng Công an điều tra các giấy phép kinh doanh, vận chuyển, hoạt động vận tải của doanh nghiệp Thạnh Đức.

Nguyễn Tuấn

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !