Vụ quan tài diễu phố: Vợ bị hại nói bản án hơi nặng với các bị cáo
Đúng 16h45’, chiều qua 6/9, khi nghe chủ tọa phiên tòa, Thẩm phán Đỗ Thế Bình tuyên án tử hình đối với bị cáo Phùng Mạnh Tuấn (tức Tuấn “trọc” – SN 1992) ở Hợp Thịnh, Tam Dương Vĩnh Phúc, người dân có mặt tại phòng xử án đã lặng im.
Bị cáo Tuấn “trọc” có vai trò chính trong vụ án giết người mà nạn nhân là anh Nguyễn Tuấn Anh (SN 1986) ở Phố Cả, Hội Hợp, TP. Vĩnh Yên, chỉ vì mâu thuẫn trong câu nói.
Trả lời báo chí chị Nguyễn Minh Thương (SN 1988 – vợ nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh), ở Hội Hợp, TP. Vĩnh Yên cho rằng bản án dành cho các bị cáo là hơn nặng.
![]() |
Chị Nguyễn Minh Thương (vợ nạn nhân) bế con gái hơn 5 tháng tuổi đến dự phiên tòa. (Ảnh. Xuân Hải). |
Tuy nhiên, rất nhiều người dân lại đồng tình với bản án dành cho các bị cáo. Ông Nguyễn Văn Long (40 tuổi) ở phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên cho biết: Tòa xử như vậy là thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật đối với các bị cáo. Chỉ vì câu nói mà các bị cáo đã đuổi đánh nạn nhân, rồi đá nạn nhân ngã xuống mương tử vong, chính sự coi thường pháp luật của các bị cáo đã khiến các bị cáo phải trả giá cho hành vi của mình. Qua đó vụ việc này để răn mọi người không vì vụ việc vụn vặt trong cuộc sống mà mâu thuẫn rồi dẫn đến đánh nhau gây chết người.
Sau khi phiên tòa kết thúc, một số người thân của bị cáo Phùng Mạnh Tuấn (SN 1992 - tức Tuấn “trọc”) đến từ Hợp Thịnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc cho biết: Khi ở nhà Tuấn rất hiền lành, không gây hiềm khích với ai, được mọi người quý mến. Thế mà ra ngoài xã hội, chỉ vì câu nói dẫn đến đánh nhau gây chết người.
![]() |
8 bị cáo đứng trước vành móng ngựa nghe Tòa tuyên án chiều 6/9. (Ảnh. Xuân Hải). |
Trước đó, HĐXX đã tuyên phạt. Bị cáo Phùng Mạnh Tuấn ( tức Tuấn “trọc” - SN 1992) ở xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc tuyên phạt mức án tử hình về tội giết người.
Bị cáo Phùng Đắc Tú (tức Tú “đen” - SN 1994) ở Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc bị xử phạt tù chung thân về tội giết người.
Bị cáo Nguyễn Văn Tình (SN 1988), ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng bị xử phạt 18 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Văn Định (SN 1983) ở huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng 20 năm tù.
Bị cáo Đặng Quốc Tú (SN 1980 - tức Tú “Phú Thọ”), ở Văn Lung, Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ xử phạt tù chung thân.
Bị cáo Nguyễn Văn Bình (tức Bình "cong", SN 1997), ở phường Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc bị 12 năm tù.
Cả 6 bị cáo trên cùng bị tuyên phạt về tội Giết người theo điều 93 BLHS.
Còn bị cáo Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn (SN 1992), trú tại huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, bị xử phạt 3 năm tù về tội Che giấu tội phạm theo điều 313 BLHS.
Bị cáo Nguyễn Duy Hiệp (SN 1986 – em họ nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh), ở phường Hội Hợp, TP. Vĩnh Yên, bị xử phạt 2 năm 6 tháng tù về tội Không tố giác tội phạm theo điều 314 BLHS
Về trách nhiệm dân sự, buộc 6 bị cáo Phùng Mạnh Tuấn, Phùng Đắc Tú, Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Văn Định, Đặng Quốc Tú và Nguyễn Văn Bình bồi thường các khoản chi phí cho gia đình bị hại 240 triệu đồng, trợ cấp nuôi dưỡng 2 con nhỏ của Nguyễn Tuấn Anh đến năm các cháu đủ 18 tuổi, mỗi tháng 575 nghìn đồng/cháu. Các bị cáo phải bồi thường 69 triệu đồng tổn thất về tinh thần cho gia đình bị hại.