Vụ một người bị đánh chết sau cự cãi CSGT: Cấp sơ thẩm vi phạm tố tụng
Ngày 27/1 TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử vụ án “cố ý gây thương tích” đối với hai bị cáo Lê Thanh Bằng (37 tuổi) và Võ Văn Tòng (19 tuổi). Trước đó trong phiên xử sơ thẩm Bằng và Tòng đã lần lượt bị tuyên 12 và 4 năm tù giam.
![]() |
Bị cáo Bằng (trước) và Tòng tại phiên xử ngày 27/1. |
Cáo trạng cho thấy, tối ngày 9/4/2013 ông Trần Văn Hiền (42 tuổi, ngụ quận Bình Tân) nhậu cùng một người bạn tại quán Phượng Cát, sau đó ra về. Khi đến trước bãi xe Thanh Bằng (tại địa chỉ 512, đường Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú) thì ông Hiền bị tổ CSGT tại đây dừng xe.
Sau đó tổ CSGT đã lập biên bản tạm giữ xe vì phát hiện nồng độ cồn trong hơi thở ông Hiền vượt mức cho phép. Tuy vậy ông Hiền không đồng ý với quyết định này nên cự cãi, rồi tự đập bể điện thoại của mình trước khi vẫy xe ôm rời khỏi đây.
Lúc này Bằng (chủ bãi xe Thanh Bằng) thấy vậy nên hỏi Tòng “có chuyện gì", sau đó cả hai lên xe đuổi theo ông Hiền. Khi bắt kịp (đoạn Công ty Givral, đường Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú), Bằng nắm cổ áo ông Hiền rồi hỏi "lúc nãy mày chửi dữ há".
Thấy vậy ông Hiền xuống xe bỏ chạy thì bị Bằng đuổi theo và đấm vào mặt. Lúc này ông Hiền liên tục xin tha, nhưng Bằng vẫn dùng tay trái nắm dây mũ bảo hiểm của ông, trong khi vung cùi trỏ tay phải đánh vào mặt làm ông ngã xuống đất.
Sau đó Bằng và Tòng bỏ đi, đến ngày 15/4/2013 thì tới Công an quận Tân Phú đầu thú. Về phần ông Hiền, dù được đưa đi cấp cứu sau đó nhưng đã tử vong.
Tại phiên xử sáng nay phía gia đình nạn nhân tiếp tục cho rằng các bị cáo đã cố ý sát hại ông Hiền, chứ không phải “cố ý gây thương tích” như cáo trạng truy tố. Trong khi đó bị cáo Bằng khai rằng do lúc đó đã uống bia, và gia đình cũng đang có mâu thuẫn nên khi thấy vậy đã đánh ông Hiền cho “bõ ghét”.
Bằng cũng cho rằng khi bị cáo đánh ông Hiền, ông không đội mũ bảo hiểm. Tuy nhiên bản án sơ thẩm lại kết luận nạn nhân còn đội nón khi ngã xuống. Trước những mẫu thuẫn này luật sư của bị hại đã đề nghị HĐXX hủy án. Vợ nạn nhân cũng đặt câu hỏi về việc có hay không mối quan hệ giữa bị cáo với các CSGT đang làm nhiệm vụ khi đó.
Sau khi nghị án, HĐXX đã quyết định tuyên hủy bản án sơ thẩm, giao cơ quan điều tra điều tra lại để làm rõ những mâu thuẫn như việc ông Hiền có đội mũ bảo hiểm khi bị đánh hay không? HĐXX cũng cho rằng cấp sơ thẩm đã vi phạm tố tụng nghiêm trọng khi không biểu quyết thông qua bản án, thư ký tại bản án và thư ký khi xét xử là hai người khác nhau.