Vụ CSGT bị "tông" khi làm nhiệm vụ: Cần xử lý nghiêm và truyền thông rộng rãi

Đó là ý kiến của nhiều độc giả và một số luật sư, thể hiện sự bất bình trước hành vi manh động của người vi phạm khi “tông CSGT đang làm nhiệm vụ”.

Như Infonet đưa tin, vào khoảng 14h ngày 21/8, tại đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội, một nam thanh niên điều khiển xe máy không đội MBH, thấy CSGT ra hiệu lệnh dừng xe liền bỏ chay và tiếp tục bị ra hiệu lệnh dừng xe, nam thanh niên tăng ga đâm trực diện, hất một chiến sỹ CSGT lên không trung, khiến viên cảnh sát phải nhập viện.

Vụ CSGT bị

CSGT bị tông khi làm nhiệm vụ (ảnh minh họa)

Một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết, khi đó họ nhìn thấy một nam thanh niên ngoài 20 tuổi điều khiển chiếc Vision màu đỏ không đội mũ bảo hiểm lưu thông từ quốc lộ 32 hướng vào nội thành Hà Nội, tới nút giao Hồ Tùng Mậu – Lê Đức Thọ thì bị tổ công tác liên ngành Y13/141 ra tín hiệu dừng.

Thay vì dừng xe theo hiệu lệnh của lực lượng CSGT, nam thanh niên này quay đầu xe bỏ chạy. Được vài chục mét thì tiếp tục bị cảnh sát ra tín hiệu dừng. Nam thanh niên ngoài 20 tuổi lần thứ 2 quay đầu xe và tăng ga đâm trực diện, hất một chiến sỹ CSGT lên không trung, cả hai ngã xuống đường.

Cú đâm khá mạnh khiến cảnh sát bị thương nặng, chảy nhiều máu và gục giữa đường. Ngay sau đó, chiến sĩ cảnh sát được tổ công tác đưa vào viện cấp cứu, còn nam thanh niên bị thương nhẹ, được khống chế ngay sau đó.

Đây không phải là lần đầu, cán bộ chiến sĩ lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ bị người vi phạm tấn công. Đã có nhiều cán bộ chiến sĩ bị tấn công khiến bị thương, hoặc phải đu mình trên cần gạt nước, nắp capo để “sống sót”, trước sự manh động của người vi phạm.

Câu chuyện này đặt ra câu hỏi, tại sao có nhiều trường hợp tấn công cảnh sát giao thông như vậy? Phải chăng vì pháp luật chưa nghiêm, người dân chưa hiểu biết đầy đủ về hậu quả hành vi mình gây ra.

Vụ CSGT bị

Luật sư Nguyễn Văn Nguyên (Giám đốc Công ty Luật Hưng Nguyên, Đoàn Luật sư Hà Nội). Ảnh nhân vật cung cấp

Trao đổi với Infonet về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Nguyên (Giám đốc Công ty Luật Hưng Nguyên, Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng: “Hành vi của nam thanh niên điều khiển xe gắn máy đâm thẳng vào chiến sỹ Cảnh sát giao thông gây thương tích cho chiến sỹ này là hành vi vi phạm pháp luật cần lên án và xử lý nghiêm.

Trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm tùy từng mức độ và hành vi có thể xử lý người thanh niên này về một trong các tội sau: Chống người thi hành công vụ (Điều 257 BLHS) hoặc gây thương tích nặng đủ cấu thành tội cố ý gây thương tích thì bị xử lý về tội cố ý gây thương tích (Điều 104 BLHS)".

“Theo tôi nguyên nhân của hiện tượng này là ý thức pháp luật, chấp hành pháp luật của một bộ phận thanh thiếu niên chưa đầy đủ, việc tuyên truyền pháp luật về giao thông và pháp luật hình sự, chế tài hình sự chưa được sâu rộng trong nhân dân dẫn đến người dân vẫn thờ ơ chưa nắm rõ.

Một vấn đề nữa là việc xử lý vi phạm pháp luật về giao thông cần nghiêm minh, công bằng để người dân nghiêm chỉnh chấp hành, không để nhờn Luật”- Luật sư Nguyễn Văn Nguyên lý giải về nguyên nhân.

Theo luật sư Nguyễn Văn Nguyên, để hạn chế thì cần phải giáo dục phổ biến pháp luật đến người dân về pháp luật giao thông và pháp luật hình sự vì hai vấn đề này thường liên quan đến nhau. Khi người dân vi phạm thường có hiện tượng quá khích hoặc chống đối nhẹ thì bị xử lý về hành chính, nặng thì có thể bị xử lý hình sự về các hành vi có dấu hiệu tội phạm cần xử  lý nghiêm đồng thời truyền thông cho người dân hiểu về hậu quả và hình phạt của “hành vi chống đối” này.

Hồng Chuyên

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.