Vụ chôn thuốc BVTV: Xử phạt công ty Thanh Thái hơn 400 triệu đồng

Ngày 18/9, UBND tỉnh đã ra Thông báo xử lý hành chính về việc vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường của công ty Nicotex Thanh Thái.
Nội dung này được đưa ra trong Thông báo số 126/TB-UBND ngày 18/9 của UBND tỉnh Thanh Hoá kết luận tại buổi làm việc với các ngành về tiến độ kiểm tra, xác minh vi phạm luật bảo vệ môi trường của công ty Nicotex Thanh Thái.

Qua đó, xác định công ty Nicotex Thanh Thái có 9 lỗi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường và 1 lỗi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật như: Không niêm yết công khai tại địa điểm thực hiện dự án bản tóm tắt báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được các cơ quan thẩm quyền phê duyệt; 
Vụ chôn thuốc BVTV: Xử phạt công ty Thanh Thái hơn 400 triệu đồng - ảnh 1
Tang chứng người dân tìm được trong vụ chôn thuốc bảo vệ thực vật dưới lòng đất

Không có văn bản báo cáo cho các cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường về những điều chỉnh, thay đổi các nội dung biện pháp bảo vệ môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định; 

Vận hành các công trình xử lý môi trường đã được điều chỉnh, thay đổi so với các biện pháp bảo vệ môi trường mà không có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền; 

Thực hiện không đầy đủ các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; 
Xây lắp không đúng công trình xử lý môi trường; 

Thải mùi khó chịu vào môi trường; 

Không chuyển chứng từ chất thải nguy hại cho cơ quan có thẩm quyền; 

Không xây dựng kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do chất thải nguy hại gây ra theo quy định; 

Không phân loại chất thải nguy hại, để lẫn chất thải nguy hại khác loại với nhau hoặc với chất thải khác; 
Không dán nhãn theo quy định; 

Không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật an toàn về vận chuyển, bảo quản thuốc và nguyên liệu làm thuốc của phương tiện vận chuyển, kho tàng.

Ngoài ra, trong khuôn viên của công ty còn được nhân dân phát hiện 10 hố chôn chất thải. Trong số đó có 1 hố theo ông Nguyễn Đức Việt (GĐ công ty giai đoạn 1998 -11/2005) tự khai nhận năm 2000 có chôn 380kg thuốc BVTV quá hạn trong bể xi măng. Ông Việt còn khai nhận đây là vị trí năm 2001 đã chỉ đạo chôn lấp 10 phuy hoá chất Methemedofor với khối lượng 1.000kg (Việc chôn hoá chất đã được xin chủ trương của ông Nguyễn Thành Nam- Tổng GĐ công ty cổ phần Nicotex)

Năm 2008, ông Nguyễn Xuân Trường (GĐ công ty giai đoạn 12/2005 – 7/2011) đã chỉ đạo chôn lấp khoảng 300 -400kg vỏ chai nhựa đựng thuốc BVTV cùng với các vỏ bao bì, gói thuốc nhỏ được chôn lấp.

Qua kiểm tra 13 mẫu nước, đất và chất thải thì Trung tâm kiểm định thuốc BVTV phía Bắc xác định công ty Nicotex Thanh Thái là cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Trước vấn đề trên, UBND tỉnh Thanh Hoá thống nhất kết quả điều tra của các cơ quan chuyên môn đưa ra. Căn cứ vào mức độ vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo luật định, trước mắt, UBND tỉnh Thanh Hoá công ty Nicotex Thanh Thái là: 421.150.000 đồng.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động sản xuất kinh doanh đối với công ty CP Nicotex Thanh Thái để khắc phục hậu quả do các hành vi vi phạm gây ô nhiễm môi trường mà công ty này đã gây ra. 

Thời hạn tạm đình chỉ kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt hành chính cho đến khi công ty Nicotex thực hiện xong các biện pháp khắc phục hậu quả và được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý cho hoạt động trở lại.

Theo quyết định nêu trên, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu công ty Nicotex Thanh Thái phải khẩn trương xây dựng phương án, ký kết hợp đồng với đơn vị có đủ năng lực để thu gom, xử lý đối với số chất thải nguy hại đang chôn lấp trái quy định tại công ty và số chất thải nguy hại đang lưu giữ tại công ty không đúng quy định. Thời gian hoàn thành trong vòng 30 ngày, kể từ ngày 18.9 trở đi; 

Yêu cầu đối với công ty Nicotex Thanh Thái phải thực hiện đúng, đủ các biện pháp khắc phục hậu quả, các nội dung bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã phê duyệt tại Quyết định số 17/QĐ-MTg ngày 14/1/1999 của Sở Khoa học, công nghệ và môi trường tỉnh Thanh Hóa và các quy định khác của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường hiện hành. 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu công ty Nicotex Thanh Thái phải xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường trong khu vực hoạt động của công ty và vùng bị ảnh hưởng theo phương án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

UBND tỉnh Thanh Hoá còn yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan trong khối nội chính tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi chôn lấp chất thải nguy hại của tập thể, cá nhân liên quan, thống nhất xem xét xử lý hình sự theo quy định của phát luật.
Gia Anh

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !